Sáng sớm ngày 5.4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 4.4, như thường lệ, Bộ Y tế thông tin về tình hình các ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, tống số ca mắc mới ở Việt Nam vẫn đang dừng lại ở con số 240, chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính đến 6h sáng ngày 5.4, chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số ca mắc ở Việt Nam là 240 trường hợp (149 từ nước ngoài chiếm 62,1%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa).

Tổng số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng PCR ở Hà Nội là 8.886 mẫu, chưa có mẫu nào dương tính với SARS-CoV-2. 

Về tình hình điều trị, hiện 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có tiến triển, cụ thể: bệnh nhân số 20 kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4.4; 3 bệnh nhân đã ngưng thở máy từ mấy ngày qua và đang tập thở. Kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại. Tuy nhiên trong số này có một bệnh nhân cao tuổi;

Bệnh nhân số 161, 88 tuổi, vẫn đang thở máy, không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

 
 
 
Nguồn: Bộ Y tế

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 người phải cách ly vì liên quan bệnh nhân COVID-19 số 237

Thùy Linh |

Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 Hà Nội vừa cung cấp thông tin cụ thể về lịch trình chi tiết của bệnh nhân mắc COVID-19 số 237, người Thụy Điển.

Điều trị COVID-19: Thế giới chưa có phác đồ chuẩn, Việt Nam phải tự tìm tòi

Thùy Linh |

Đến thời điểm này, Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có số bệnh nhân mắc COVID-19 trên 200 trường hợp nhưng chưa có tử vong.

3 ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 300 người phải cách ly vì liên quan bệnh nhân COVID-19 số 237

Thùy Linh |

Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 Hà Nội vừa cung cấp thông tin cụ thể về lịch trình chi tiết của bệnh nhân mắc COVID-19 số 237, người Thụy Điển.

Điều trị COVID-19: Thế giới chưa có phác đồ chuẩn, Việt Nam phải tự tìm tòi

Thùy Linh |

Đến thời điểm này, Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có số bệnh nhân mắc COVID-19 trên 200 trường hợp nhưng chưa có tử vong.

3 ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.