Sáng mai (27.7), Thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy

Kh.V |

Hồi 18h ngày 26.7, Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTT đã có công điện về việc Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy.

Nội dung công điện nêu rõ:

Hồi 17h00 ngày 26.7.2018, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,30m, lưu lượng đến hồ 3.980m3/s, tổng lưu lượng xả 3.980m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng để đưa dần mực nước hồ về mức quy định, BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Cty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy vào lúc 9h00 ngày 27.7.2018; liên tục phát tối đa qua 8 tổ máy.

Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về BCĐ Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện Hòa Bình: Công trình thế kỷ - niềm tự hào Việt Nam

LINH CHI |

Thủy điện Hòa Bình là một trong những công trình thủy điện lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Qua 30 năm, công trình Thủy điện Hòa Bình đã thực sự phát huy vai trò là nguồn điện chiến lược đa mục tiêu, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lũ lên cao, Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy, phát tối đa các tổ máy

Kh.V |

Chiều 8.7, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã gửi công điện số 08/CĐ-TW gửi Cty Thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình từ 8 giờ sáng 9.7.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng vận hành, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 8,5 nghìn tỷ đồng

BTS |

Về quy mô đầu tư xây dựng, 2 tổ máy với công suất lắp máy là 480 MW, nhà máy thủy điện kiểu hở. Điện lượng trung bình hàng năm 479 triệu kWh/năm (mùa lũ) và tăng khả năng huy động điện năng giờ cao điểm của nhà máy điện Hòa Bình hiện hữu vào mùa khô khoảng 264,4 triệu kWh/năm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình thế kỷ - niềm tự hào Việt Nam

LINH CHI |

Thủy điện Hòa Bình là một trong những công trình thủy điện lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Qua 30 năm, công trình Thủy điện Hòa Bình đã thực sự phát huy vai trò là nguồn điện chiến lược đa mục tiêu, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lũ lên cao, Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy, phát tối đa các tổ máy

Kh.V |

Chiều 8.7, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã gửi công điện số 08/CĐ-TW gửi Cty Thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình từ 8 giờ sáng 9.7.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng vận hành, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 8,5 nghìn tỷ đồng

BTS |

Về quy mô đầu tư xây dựng, 2 tổ máy với công suất lắp máy là 480 MW, nhà máy thủy điện kiểu hở. Điện lượng trung bình hàng năm 479 triệu kWh/năm (mùa lũ) và tăng khả năng huy động điện năng giờ cao điểm của nhà máy điện Hòa Bình hiện hữu vào mùa khô khoảng 264,4 triệu kWh/năm.