Sáng kiến kẻ bàn cờ carô giữ khoảng cách xã hội ở Bến phà Sa Đéc

HỒNG LAN |

Sáng ngày 8.4, Bến phà Sa Đéc (Đồng Tháp) đã trở lại hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau 1 tuần tạm dừng hoạt động. Để đảm bảo an toàn cho hành khách khi qua phà trong mùa dịch, Ban quản lý bến phà đã tiến hành kẻ ô - khá giống bàn cờ carô - bố trí nơi đậu xe máy cho các hành khách đảm bảo khoảng cách 2m phòng dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Vị trí được kẻ ô gồm: Khu vực trên phà, khu vực chờ xuống phà. Bên cạnh kẻ ô, Ban quản lý còn bố trí nhân viên hướng dẫn hành khách đậu xe đúng ô và đeo khẩu trang đúng quy định.

Theo hướng dẫn của nhân viên, hành khách chỉ được đậu xe vào những ô trống, những ô có dấu chéo thì không đậu để giữ khoảng cách 2m.

Nhân viên bến phà Sa Đéc hướng dẫn hành khách đậu xe đúng ô giữ khoảng cách 2m. Ảnh: HL
Nhân viên bến phà Sa Đéc hướng dẫn hành khách đậu xe đúng ô giữ khoảng cách 2m. Ảnh: H.L

Trước khi kẻ ô, mỗi phà chở khoảng từ 200-300 hành khách, sau kẻ ô số lượng đã giảm đi rất nhiều, hiện một phà chỉ chở khoảng 40-50 hành khách mỗi lượt.

Trong ngày đầu thực hiện, hầu hết người dân đều chấp hành theo chỉ dẫn của nhân viên bến phà, đậu xe ngay ngắn trong ô. Trong giờ cao điểm buổi sáng, tuy lượng khách có đông nhưng số lượng ô ở khu vực chờ vẫn đảm bảo đủ cho hành khách.

Hành khách đậu xe ngay ngắn trong ô khi trên phà. Ảnh: HL
Hành khách đậu xe ngay ngắn trong ô khi trên phà. Ảnh: H.L

Là một hành khách thường xuyên chở trái cây qua TP Sa Đéc để bán, cô Thương (ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) chia sẻ: Cả tuần nay cô phải vất vả tìm xuồng chở trái cây đi bán vì phà nghỉ chạy, hay tin phà chạy trở lại cô rất mừng và an tâm khi đi qua phà vì có chia ô đảm bảo khoảng cách 2m để phòng dịch.

Trước đó, Bến phà này đã tạm dừng hoạt động từ ngày 01.4 theo thông báo của Sở giao thông vận tải Đồng Tháp về tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ ngày 01.4 - 15.4.

HỒNG LAN
TIN LIÊN QUAN

Long An: Mở lại nhiều bến phà, đò phục vụ công nhân

Kỳ Quan |

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Long An đã cho dừng hoạt động hầu hết các bến phà, đò. Điều đó ít nhiều gây khó khăn cho công nhân lao động, những người hàng ngày vẫn phải đến nhà máy sản xuất. Từ tình hình đó, tỉnh Long An đã cho mở lại nhiều bến khách ngang sông để phục vụ công nhân.

Đồng Nai cho hoạt động trở lại các bến phà từ ngày 7.4

HÀ ANH CHIẾN |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai thông báo về hoạt động lại tại các bến đò, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh từ ngày 7.4 đến hết ngày 15.4.

Bến phà ở TPHCM "vẽ bàn cờ khoảng cách" phòng dịch COVID-19

Hà Phương - Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bến phà Bình Khánh (kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ của TPHCM) đã vẽ những ô trống để hành khách tự giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 2m.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An: Mở lại nhiều bến phà, đò phục vụ công nhân

Kỳ Quan |

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Long An đã cho dừng hoạt động hầu hết các bến phà, đò. Điều đó ít nhiều gây khó khăn cho công nhân lao động, những người hàng ngày vẫn phải đến nhà máy sản xuất. Từ tình hình đó, tỉnh Long An đã cho mở lại nhiều bến khách ngang sông để phục vụ công nhân.

Đồng Nai cho hoạt động trở lại các bến phà từ ngày 7.4

HÀ ANH CHIẾN |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai thông báo về hoạt động lại tại các bến đò, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh từ ngày 7.4 đến hết ngày 15.4.

Bến phà ở TPHCM "vẽ bàn cờ khoảng cách" phòng dịch COVID-19

Hà Phương - Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bến phà Bình Khánh (kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ của TPHCM) đã vẽ những ô trống để hành khách tự giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 2m.