Sáng kiến “dùng lu chống ngập” không thể là giải pháp chống ngập

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng sáng kiến “dùng lu chống ngập” không thể là giải pháp chống ngập ở TPHCM được và cho rằng xây dựng những hồ điều tiết lớn ở công viên, khu đô thị thì hợp lý hơn.

Sáng 13.7, bên lề hành lang kỳ họp thứ 15, HĐND TPHCM khóa IX, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chia sẻ quan điểm về sáng kiến “dùng lu chống ngập” của đại biểu Phan Thị Hồng Xuân.

Ông Hoan cho rằng ý của đại biểu Phan Thị Hồng Xuân là tốt nhưng chuyển dịch ý chưa tới. “Ý của chị Xuân là mường tượng cái lu được sử dụng ở dưới quê để nói về những chiếc hồ điều tiết trong khu dân cư để chống ngập cho thành phố. Nhưng có thể do thời gian phát biểu ngắn nên nói không hết ý” – ông Hoan nói.

Theo ông Võ Văn Hoan, sáng kiến “dùng lu chống ngập” không thể là giải pháp chống ngập ở TPHCM được. Thay vào đó, thành phố cần xây dựng những hồ điều tiết lớn ở các công viên, khu đô thị mới thì hợp lý hơn vì có thể tạo cảnh quan, làm mát và chống ngập.

Cũng trong sáng nay, đại biểu Phan Thị Hồng Xuân đã lên tiếng giải thích về sáng kiến "dùng lu chống ngập".

Theo đại biểu Xuân, bà dùng từ "cái lu" vì muốn nhấn mạnh ở khía cạnh tri thức bản địa, theo phương diện dân gian, nhưng mọi người lại đẩy câu chuyện quá xa. Nếu bà dùng cụm từ "dụng cụ chứa nước" thay vì nói "cái lu" thì chắc không bị "ném đá" như vậy.

Đại biểu HĐND TPHCM Phan Thị Hồng Xuân.  Ảnh: M.Q
Đại biểu HĐND TPHCM Phan Thị Hồng Xuân. Ảnh: M.Q

Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân cho hay trước đây JICA (Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản) từng có đề xuất, và cũng có một nhóm nghiên cứu về giải pháp này; tại Nhật Bản có áp dụng ở Tokyo, và Đông Nam Á thì có Philippines, Indonesia áp dụng.

“Mình có đi một số nước và thấy như vậy, chứ mình không chủ quan. Nếu giải pháp đó áp dụng, sẽ không thay thế các giải pháp khác. Bên cạnh giải pháp công trình, phi công trình, thì cần thêm giải pháp thân thiện môi trường” - đại biểu Phan Thị Hồng Xuân nói thêm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân giải thích về đề xuất “dùng lu chống ngập”

MINH QUÂN |

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân nói giải pháp dùng lu chống ngập của bà đưa ra không sai, nhưng cách nói quá dân dã đã làm một số người hiểu sai và chế giễu.

TPHCM: Chống ngập không hiệu quả, phải có người chịu trách nhiệm

M.Q |

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị cần chỉ ra được trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương khi để những hạn chế tồn tại trong công tác chống ngập.

"Khu nhà giàu" ở Sài Gòn chìm trong biển nước, nhiều người ngã nhào

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn kéo dài 30 phút làm các tuyến đường ở phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) lại ngập sâu, khiến nhiều xe chết máy, người đi đường ngã sõng soài.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân giải thích về đề xuất “dùng lu chống ngập”

MINH QUÂN |

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân nói giải pháp dùng lu chống ngập của bà đưa ra không sai, nhưng cách nói quá dân dã đã làm một số người hiểu sai và chế giễu.

TPHCM: Chống ngập không hiệu quả, phải có người chịu trách nhiệm

M.Q |

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị cần chỉ ra được trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương khi để những hạn chế tồn tại trong công tác chống ngập.

"Khu nhà giàu" ở Sài Gòn chìm trong biển nước, nhiều người ngã nhào

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn kéo dài 30 phút làm các tuyến đường ở phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) lại ngập sâu, khiến nhiều xe chết máy, người đi đường ngã sõng soài.