Sáng 30.4, TPHCM họp khẩn sau ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

HUYÊN NGUYỄN - MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đang chủ trì buổi họp khẩn sau khi ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện tại TPHCM.

TPHCM đang khoanh vùng

Sáng 30.4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi họp khẩn ban lãnh đạo thành phố, UBND quận huyện và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức qua kiểm tra sáng 30.4, đoàn kiểm tra ghi nhận việc tổ chức thực hiện cách ly tại một số điểm cách ly tập trung ở khách sạn trên địa bàn TPHCM tốt, đúng quy trình.

Tuy nhiên, không nên chủ quan bởi qua vụ việc ở Yên Bái và Hà Nam cần phải lưu ý rà soát lại kỹ, tuân thủ đúng thời gian cách ly, đặc biệt không bỏ qua việc rà soát kỹ việc cách ly tại nhà.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương phải kiểm tra ngẫu nhiên, xác suất để xem người được yêu cầu cách ly có chấp hành cách ly tại nhà đúng quy trình không. Ngoài ra, cần chủ động trao đổi thông tin với các tỉnh khác để sau này dễ truy vết.

Liên quan bệnh nhân 2910, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, bệnh nhân này quê Hà Nam, bay vào TPHCM ngày 27.4 để đi đám cưới, ở khu nhà trọ cùng đồng hương.

Trên chuyến bay về TPHCM có 10 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này, 1 ca đã có kết quả âm tính, còn lại 9 trường hợp đã có thông tin, sẽ lấy mẫu xét nghiệm trong sáng nay.

Liên quan đến ca mắc COVID-19 ở TPHCM (BN2910), ngay trong tối 29.4, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người ở khu trọ trên đường Phạm Đăng Giảng (khu phố 2, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TPHCM).
Liên quan đến ca mắc COVID-19 ở TPHCM (BN2910), ngay trong tối 29.4, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người ở khu trọ trên đường Phạm Đăng Giảng (khu phố 2, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TPHCM). Ảnh: Thanh Vũ

Riêng chuyến bay từ Nhật Bản về (chuyến bay mà bệnh nhân Hà Nam đi), trong 222 hành khách, có 18 trường hợp đã về TPHCM, 16 người đã xác định được, tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung.

Còn 2 trường hợp về các tỉnh lân cận, HCDC đã chuyển thông tin cho địa phương, những người thuộc diện F1 được đưa đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà, không phong tỏa, chỉ khoanh vùng khu trọ.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định, thành phố hiện tại có nguy cơ rất cao lây nhiễm COVID-19. Các đơn vị cũng cần tiếp tục dồn sức dập tắt các nhóm nguy cơ liên quan đến dịch bệnh, không loại trừ nguy cơ lây nhiễm từ các ca nhập cảnh trái phép.

Tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h ngày 30.4

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường tại TPHCM từ 18h hôm nay, ngày 30.4.

Theo ông Phong, các hoạt động trên có mức độ tiếp xúc cao, khó kiểm soát dịch bệnh. Thời điểm này, chúng ta buộc phải ngừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường.

Đối với các cơ sở dịch vụ khác như quán ăn, nhà hát, kịch..., UBND TPHCM yêu cầu tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh, phải đo nhiệt độ, khử khuẩn và thực hiện giãn cách nhất định. Các đơn vị không tuân thủ đúng quy định sẽ phải thực hiện đóng cửa.

Ông Nguyễn Thành Phong - chủ trì họp khẩn sáng 30.4. Ảnh: TN
Ông Nguyễn Thành Phong - chủ trì họp khẩn sáng 30.4. Ảnh: TN

Nói về thời gian tạm dừng, ông Phong cho biết tùy theo tình hình sẽ quyết định việc cho ba loại hình tạm dừng dịch vụ kia hoạt động trở lại.

Chủ tịch UBND cũng nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm, đảm bảo an toàn trong khu cách ly, đảm bảo ngay cả sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Yêu cầu khai báo y tế

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đã đề nghị sau nghỉ lễ, yêu cầu người đi về từ vùng có nguy cơ cao phải khai báo y tế đầy đủ.

Buổi họp được diễn ra trong bối cảnh TPHCM vừa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng sau hơn 75 ngày. Người này là nam giới, ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Quận Bình Tân đã phong tỏa 19 nhà trọ với 57 nhân khẩu để phục vụ truy vết.

Trong đêm 29.4, lực lượng y tế đã lấy mẫu những người tiếp xúc và liên quan ca bệnh. Đến sáng 30.4, kết quả ban đầu cho thấy 7 mẫu âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Thời điểm hiện tại, khu trọ trên đã bị phong toả.

Lực lượng chức năng đã phong toả khu trọ trên đường Phạm Đăng Giảng (khu phố 2, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TPHCM). Ảnh: Thanh Vũ

Trong một diễn biến khác, các cơ quan, đơn vị tại TPHCM cũng tăng cường các biện pháp phòng dịch. Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM yêu cầu tất cả sinh viên rời TPHCM và ký túc xá dịp lễ 30.4, 1.5 buộc phải khai báo y tế trước 24 giờ khi trở lại trung tâm.

HUYÊN NGUYỄN - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h ngày 30.4

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường tại TPHCM từ 18h hôm nay, ngày 30.4.

Đại học Quốc gia yêu cầu bắt buộc phòng dịch với sinh viên rời TPHCM dịp lễ

HUYÊN NGUYỄN |

Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM yêu cầu tất cả sinh viên rời TPHCM và ký túc xá dịp lễ 30.4, 1.5 buộc phải khai báo y tế trước 24 giờ khi trở lại trung tâm.

7 F1 của ca mắc COVID-19 mới ở TPHCM có kết quả xét nghiệm lần 1

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) sáng nay (ngày 30.4): 7 trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 mới ở TPHCM đã có kết quả âm tính lần 1.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM: Tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h ngày 30.4

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường tại TPHCM từ 18h hôm nay, ngày 30.4.

Đại học Quốc gia yêu cầu bắt buộc phòng dịch với sinh viên rời TPHCM dịp lễ

HUYÊN NGUYỄN |

Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM yêu cầu tất cả sinh viên rời TPHCM và ký túc xá dịp lễ 30.4, 1.5 buộc phải khai báo y tế trước 24 giờ khi trở lại trung tâm.

7 F1 của ca mắc COVID-19 mới ở TPHCM có kết quả xét nghiệm lần 1

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) sáng nay (ngày 30.4): 7 trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 mới ở TPHCM đã có kết quả âm tính lần 1.