Sẵn sàng ứng phó với bão số 8 Saudel

Vũ Long |

Các địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với bão số 8 Saudel.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp, yêu cầu các bộ, ban, ngành và các địa phương không được lơ là, sẵn sàng ứng phó với bão số 8. Ảnh: Vũ Long
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp, yêu cầu các bộ, ban, ngành và các địa phương không được lơ là, sẵn sàng ứng phó với bão số 8. Ảnh: Vũ Long

Bão số 8 di chuyển nhanh và tiếp tục mạnh thêm

Tại cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 8 Saudel do Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết:

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 8 Saudel, hồi 7 giờ sáng 21.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin về bão số 8. Ảnh: Vũ Long
Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin về bão số 8. Ảnh: Vũ Long

Đến 7 giờ ngày 22.10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 đến 120,0 độ Kinh Đông.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) cho biết, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện Công điện của Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT.

Thông tin về tình hình lũ lụt hiện nay, BCĐ Trung ương về PCTT cho biết, hiện tại, các hồ thủy lợi, thủy điện cơ bản đã đầy nước. Riêng ở Bắc Trung Bộ, dung tích 65-90% dung tích thiết kế, 1.249 hồ đầy nước, 55 hồ hư hỏng nặng, 41 hồ đang thi công.

Hồ Kẻ Gỗ mực nước hiện tại 31,97, dưới mực nước dâng bình thường là 0,53m; đang thực hiện xả lũ 500m3/s; dung tích còn 17,52 triệu m3.

Về tình hình ngập lụt, tính đến 19 giờ ngày 20.10, còn 124.569 hộ dân tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình còn ngập, cụ thể:

Hà Tĩnh: 26.171 hộ tại 9 huyện, thị, TP: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, TP.Hà Tĩnh, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh, TX.Kỳ Anh và Vũ Quang; trọng điểm là ở các huyện Cẩm Xuyên: 13.393 hộ, Lộc Hà: 1.600 hộ, TX.Kỳ Anh: 1.383 hộ và TP.Hà Tĩnh: 2.300 hộ, nước đang tiếp tục rút.

Quảng Bình: 98.398 hộ tại 7 huyện, thị, TP: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa, TX Ba Đồn, TP.Đồng Hới và Quảng Trạch; tập trung chủ yếu ở các huyện Lệ Thủy: 32.000 hộ, Quảng Ninh: 13.067 hộ, Bố Trạch: 13.924 hộ, TX.Ba Đồn: 22.032 hộ, nước đang rút chậm.

Quảng Trị: Cơ bản nước đã rút khỏi nhà dân, chỉ còn một số tuyến đường ở các vùng thấp trũng, gần sông còn ngập nhẹ.

Cảnh báo về bão số 8, sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

Tính đến 6 giờ sáng nay (21.10), đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.598 phương tiện với 263.044 lao động biết để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Thiếu tướng - Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin triển khai công tác ứng phó với bão số 8. Ảnh: Vũ Long
Thiếu tướng - Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin triển khai công tác ứng phó với bão số 8. Ảnh: Vũ Long

Trong đó, đang hoạt động trên biển: 10.547 tàu với 76.449 lao động (bao gồm 32 tàu với 288 lao động hoạt động ở khu vực Hoàng Sa của Bình Định, còn lại hoạt động vùng biển khác và ven bờ).

Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục cập nhật chi tiết tàu thuyền các khu vực.

Để ứng phó với ngập lụt và bão số 8 Saudel, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã sơ tán được 59.296 hộ dân với 206.755 người (Hà Tĩnh: 14.492; Quảng Bình: 29.793; Quảng Trị: 15.011).

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10, còn cách Hoàng Sa 770km

Thảo Anh |

Hồi 4h ngày (21.10), vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 8 - Saudel

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Đêm qua 20.10, Bão số 8 - Saudel đã quét qua Philipines và đi vào Biển Đông. Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, tới 01 giờ ngày 23.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 8

Phúc Đạt |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông báo khẩn về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 8.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10, còn cách Hoàng Sa 770km

Thảo Anh |

Hồi 4h ngày (21.10), vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 8 - Saudel

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Đêm qua 20.10, Bão số 8 - Saudel đã quét qua Philipines và đi vào Biển Đông. Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, tới 01 giờ ngày 23.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 8

Phúc Đạt |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông báo khẩn về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 8.