Sẵn sàng mọi tình huống ứng phó với ảnh hưởng của bão số 3 MA-ON

Vũ Long |

Bão số 3 gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, cần chủ động ứng phó.

Sẵn sàng sơ tán dân, ứng phó với bão số 5

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, để ứng phó với lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3 Ma-on, các tỉnh miền núi phía Bắc đã rà soát số dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất với 135.404 người và các tỉnh đã sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế mưa, lũ.

Qua khảo sát có 2.066 điểm giao thông có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, trong đó Lạng Sơn (67 điểm); Cao Bằng (36 điểm); Hà Giang (104);  Lào Cai (700); Lai Châu (200); Điện Biên (205); Bắc Giang (15); Thái Nguyên (131); Bắc Kạn (150); Tuyên Quang (378); Hòa Bình (57); Phú Thọ (23). Các tỉnh đã sẵn sàng phương án cảnh báo, tổ chức canh gác tại những khu vực nguy hiểm.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6h30 ngày 25.8, đã hướng dẫn cho 33.405 tàu với 109.944 người ở khu vực biển vịnh Bắc Bộ chủ động di chuyển phòng tránh bão; tổ chức bắn pháo hiệu tại 14 điểm tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An, trong đó, đang hoạt động trên khu vực biển vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Bình) là 7.070 tàu với 25.068 người; neo đậu tại các bến: 26.335 tàu với 84.876 người.

Vị trí và hướng đi của bão số 3. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 3. Nguồn: NCHMF

Các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Riêng tỉnh Quảng Ninh, đã thông tin về bão số 3 tới 398 tàu du lịch, 98 tàu vận chuyển khách tuyến đảo, 6.250 tàu cá để sẵn sàng về nơi neo đậu khi có lệnh.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh có tổng số 3.599 khách du lịch; trong đó có 1.503 khách trên các đảo. Toàn bộ khách du lịch đã được thông tin về bão và di chuyển về đất liền từ sáng 25.8.2022; đối với khách có nhu cầu ở lại đảo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn.

Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tại cũng lưu ý, các hồ chứa thuỷ điện ở khu vực Bắc Bộ hiện mực nước ở mức cao, trong đó có 11 hồ chứa đang vận hành điều tiết qua tràn.

Có 329 hồ đang hư hỏng xuống cấp. Trong đó, Hà Giang 11, Cao Bằng 6, Lai Châu 2, Điện Biên 3, Lào Cai 9, Yên Bái 9, Tuyên Quang 33, Bắc Kạn 8, Thái Nguyên 22, Lạng Sơn 25, Quảng Ninh 11, Sơn La 34, Phú Thọ 39, Vĩnh Phúc 8, Bắc Giang 4, Hải Dương 7, Hà Nội 14, Hòa Bình 78, Ninh Bình 6.

Cảnh báo lũ tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3 Ma-on, từ chiều 25.8 đến đêm 26.8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm, riêng Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 27.8, mưa lớn giảm trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Từ đêm 25.8 đến 27.8, thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1. Mực nước đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các khu đô thị, các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (TP.Hạ Long, Cẩm Phả), Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, mưa lớn, sạt lở đất đêm 23 và sáng 24.8 tại huyện Mai Sơn đã gây thiệt hại về người và tài sản: Đã có 1 người chết do sạt lở đất vào nhà (bà Cầm Thị Trọng, sinh năm 1968, trú tại bản Nghịu Ten, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn).

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Ma-on đã đi vào đất liền Quảng Đông, Trung Quốc

AN AN |

Trưa 25.8, bão số 3 đã đi vào khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ và Phù Liễn (Hải Phòng) đã có gió giật cấp 7.

Hải Phòng, Thái Bình cảnh báo mưa lớn, ngập lụt do ảnh hưởng bão số 3

LƯƠNG HÀ - TRUNG DU |

Hải Phòng, Thái Bình - Trước diễn biến của cơn bão Ma-on (bão số 3), UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực chủ động phòng chống bão, đặc biệt cảnh giác nguy cơ ngập, lụt do mưa lớn kéo dài.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Ma-on đang giảm dần cường độ, giật cấp 13

AN AN |

Hồi 10h ngày 25.8, vị trí tâm bão số 3 Ma-on trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Ma-on đã đi vào đất liền Quảng Đông, Trung Quốc

AN AN |

Trưa 25.8, bão số 3 đã đi vào khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ và Phù Liễn (Hải Phòng) đã có gió giật cấp 7.

Hải Phòng, Thái Bình cảnh báo mưa lớn, ngập lụt do ảnh hưởng bão số 3

LƯƠNG HÀ - TRUNG DU |

Hải Phòng, Thái Bình - Trước diễn biến của cơn bão Ma-on (bão số 3), UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực chủ động phòng chống bão, đặc biệt cảnh giác nguy cơ ngập, lụt do mưa lớn kéo dài.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Ma-on đang giảm dần cường độ, giật cấp 13

AN AN |

Hồi 10h ngày 25.8, vị trí tâm bão số 3 Ma-on trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.