Sẵn sàng các điều kiện tốt nhất bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú sau ngày 31.12.

Việt Dũng |

Bộ Công an đã tổ chức, đánh giá chỉ tiêu cấp căn cước công dân và chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau 31.12.2022.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ băn khoăn trước kết quả chưa đạt yêu cầu của một số Công an địa phương trong thực hiện Đề án 06, nhất là những phần việc phục vụ người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết hạn sau 31.12.2022.

Từ ngày 1.1.2023, thực hiện Luật Cư trú sẽ không dùng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Hiện qua rà soát của Bộ Công an vẫn còn có tới 21 nghị định liên quan đến các bộ, ngành cần phải có xác nhận của sổ hộ khẩu giấy.

Về phía Bộ Công an đã bỏ hết những quy định cần xác nhận liên quan đến hộ khẩu giấy để tạo điều kiện cho người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ: "Nếu chúng ta không cố gắng, nỗ lực vượt khó khăn, cấp sớm cho người dân mã định danh cá nhân, xác thực điện tử thì người dân không thể bỏ được sổ hộ khẩu giấy, đó là trách nhiệm của lực lượng Công an.

Công an các đơn vị, địa phương phải  quyết liệt, hiệu quả trong tham mưu lãnh đạo tỉnh đầu tư hạ tầng tối thiểu để cài đặt định danh điện tử, chứa đựng tài liệu số hóa, thực hiện trên môi trường điện tử".

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: H.P
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: H.P

Theo Thứ trưởng, hiện Bộ trưởng đã ký Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương để tập trung lãnh đạo lực lượng Công an từ Trung ương đến cơ sở phải có trách nhiệm thực hiện hiệu quả Đề án 06, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ, đầu việc cụ thể có liên quan đến đề án.

Gợi mở nội dung tham luận sau báo cáo tổng kết của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu lãnh đạo Công an các địa phương tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ, lãnh đạo các đơn vị phải thực sự quyết liệt, bám sát vào lộ trình nhiệm vụ đã được đặt ra trong Đề án 06 để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả.

Các đơn vị tự giác, chủ động đăng ký tham luận, trình bày ý kiến ngay tại hội nghị. Đây là quyền và trách nhiệm, nếu đơn vị nào không có ý kiến thì phải thực hiện.

Công an các tỉnh thành đã thực hiện, đánh giá chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip và chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau  31.12.2022.

Độ “nóng” trong việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06, phục vụ việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau 31.12.2022 đã được các đơn vị báo cáo trước Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc với những ví dụ cụ thể, trong đó có cả việc điều chuyển, xử lý nghiêm những trường hợp chỉ huy, cán bộ chiến sĩ ở các cấp không hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, chỉ 90 ngày nữa là tới 0h ngày 1.1.2023, thời điểm Luật cư trú có hiệu lực. Lãnh đạo Bộ Công an đã chuẩn bị các phương án, phân công những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nhiệm vụ phục vụ người dân ở dấu mốc thời gian này.

Nếu chúng ta không có hành động cụ thể thì sẽ rơi vào trạng thái bị động. Yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, của nhân dân hiện nay không cho phép chúng ta dừng lại mà phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa.

Đây là trách nhiệm nhưng cũng là vinh dự của lực lượng Công an trong đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, vì sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng chỉ rõ, Giám đốc Công an các địa phương phải chỉ đạo thực hiện tốt vai trò thường trực, tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy UBND tỉnh đôn đốc, thúc đẩy các sở, ngành thực hiện. Trong đó, vai trò thường trực, thúc đẩy của Công an là rất quan trọng, mang tính quyết định đến thành, bại của đề án.

“Nếu chúng ta không thực hiện được dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, căn cước công dân, định danh điện tử, không là “bà đỡ” cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ...", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục trực tiếp phát hiện, tiếp nhận và giải quyết những đề xuất, vướng mắc sớm nhất từ Công an các địa phương; đồng thời chỉ rõ những nguy cơ chậm tiến độ của từng đơn vị, phối hợp chặt chẽ để giải quyết cũng như động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm những trường hợp làm chậm, kém hiệu quả.

Từ nay đếm lùi đến thời hạn 1.1.2023, Giám đốc Công an các tỉnh phải phân công, đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, hoàn thành trong từng ngày, từng tuần, từng tháng, đồng thời hàng ngày gửi báo cáo về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Văn phòng Bộ Công an để tập hợp, hướng dẫn, giải quyết.

Những phần việc, kiến nghị, đề xuất thuộc từng cấp sẽ được lãnh đạo Bộ trực tiếp giải quyết ngay hoặc báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn, xử lý...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bỏ sổ hộ khẩu, người dân sẽ làm gì khi thực hiện giao dịch đất đai?

Phạm Đông - Vương Trần |

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các đơn vị chức năng đã chấn chỉnh, xử lý những trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu không đúng quy định; có hướng dẫn cụ thể về các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu.

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện đúng tiến độ bỏ sổ hộ khẩu giấy từ năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1.1.2023 theo đúng quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi).

Bỏ sổ hộ khẩu, dùng giấy tờ gì chứng minh nơi cư trú?

Nam Dương |

Xin hỏi khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân muốn chứng minh nơi cư trú thì dùng giấy tờ gì? Bạn đọc có email hungdungxxx@gmail.com gửi câu hỏi nhờ Báo Lao Động tư vấn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bỏ sổ hộ khẩu, người dân sẽ làm gì khi thực hiện giao dịch đất đai?

Phạm Đông - Vương Trần |

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các đơn vị chức năng đã chấn chỉnh, xử lý những trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu không đúng quy định; có hướng dẫn cụ thể về các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu.

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện đúng tiến độ bỏ sổ hộ khẩu giấy từ năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1.1.2023 theo đúng quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi).

Bỏ sổ hộ khẩu, dùng giấy tờ gì chứng minh nơi cư trú?

Nam Dương |

Xin hỏi khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân muốn chứng minh nơi cư trú thì dùng giấy tờ gì? Bạn đọc có email hungdungxxx@gmail.com gửi câu hỏi nhờ Báo Lao Động tư vấn.