Sản phụ chuyển dạ sinh con trên đường được đưa vào bệnh viện kịp thời

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một sản phụ được chồng chở đi sinh bằng xe máy, nhưng đã chuyển dạ, sinh con trên đường. Người dân đã hỗ trợ gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện kịp thời để “mẹ tròn con vuông”.

Một câu chuyện vừa xảy ra tại TP.Phan Thiết khiến cộng đồng mạng xôn xao chúc mừng 2 mẹ con sản phụ.

Khoảng 1h30 ngày 12.6, một người chồng chở vợ đi sinh bằng xe máy, khi đến đường Trần Phú, TP.Phan Thiết thì người vợ chuyển dạ, không thể ngồi vững. Sản phụ được đưa xuống lề đường và một bé gái được sinh ra.

Em bé trong vòng tay mẹ sau khi đưa đến bệnh viện an toàn. Ảnh: DT
Em bé trong vòng tay mẹ sau khi đưa đến bệnh viện an toàn. Ảnh: HN

Người nhà đã gọi taxi để đưa sản phụ và bé sơ sinh đến bệnh viện nhưng không có xe. Người đi đường đã hỗ trợ gọi xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận. Ngay lập tức, xe cứu thương có mặt và cẩn thận đưa sản phụ và bé sơ sinh chưa cắt dây rốn lên xe, chuyển đến bệnh viện.

Sản phụ và trẻ sơ sinh được đưa lên xe cứu thương cẩn thận để đến bệnh viện. Ảnh: HN
Sản phụ và trẻ sơ sinh được đưa lên xe cứu thương để đến bệnh viện. Ảnh: HN

Khi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, sản phụ cùng bé sơ sinh liền được đưa đến phòng sinh của Khoa Sản để các bác sĩ cắt dây rốn, xử lý các bước tiếp theo và chăm sóc sức khoẻ cho 2 mẹ con. Hiện sức khoẻ người mẹ và bé gái đã ổn định.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Lương 15 triệu đồng, sau 12 tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền để sinh con

Đức Mạnh |

Vợ chồng lương 15 triệu đồng/tháng, sau 12 tháng tiết kiệm có thể để ra 30 triệu đồng cho sinh con. Quỹ tiết kiệm, đầu tư là 24 triệu đồng cùng tiền mừng đám cưới và quỹ dự phòng khẩn cấp 12 triệu đồng. Phương pháp chi tiết sẽ được chuyên gia chương trình Tài chính thông minh bật mí trong bài viết sau đây.

Điều kiện để lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Bảo Hân (T/H) |

Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con.

Sản phụ mắc ung thư cổ tử cung được phẫu thuật sinh con thành công

Lệ Hà |

Người bệnh N.T.V. H, 31 tuổi ở Hải Phòng mắc ung thư cổ tử cung được phẫu thuật thành công ở tuần thai thứ 35, bé trai nặng 2kg chào đời tại Bệnh viện K được chuyển về chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lương 15 triệu đồng, sau 12 tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền để sinh con

Đức Mạnh |

Vợ chồng lương 15 triệu đồng/tháng, sau 12 tháng tiết kiệm có thể để ra 30 triệu đồng cho sinh con. Quỹ tiết kiệm, đầu tư là 24 triệu đồng cùng tiền mừng đám cưới và quỹ dự phòng khẩn cấp 12 triệu đồng. Phương pháp chi tiết sẽ được chuyên gia chương trình Tài chính thông minh bật mí trong bài viết sau đây.

Điều kiện để lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Bảo Hân (T/H) |

Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con.

Sản phụ mắc ung thư cổ tử cung được phẫu thuật sinh con thành công

Lệ Hà |

Người bệnh N.T.V. H, 31 tuổi ở Hải Phòng mắc ung thư cổ tử cung được phẫu thuật thành công ở tuần thai thứ 35, bé trai nặng 2kg chào đời tại Bệnh viện K được chuyển về chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.