Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập khách về quê ăn Tết sớm

MINH QUÂN |

Ngày 3.2, hàng nghìn người đổ ra sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để về quê ăn Tết, trong đó có nhiều người thay đổi kế hoạch về sớm hơn do lo ngại dịch COVID-19. Lực lượng an ninh đo thân nhiệt được bố trí sát sao tại các cửa ra vào. Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại các quầy vé đều đeo khẩu trang nghiêm chỉnh theo quy định.

Hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hơn rất nhiều những ngày trước đó. Người nào cũng kín mít khẩu trang, tay xách nách mang nhiều hành lý mong được về quê sớm với gia đình vào dịp Tết.
Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hơn rất nhiều những ngày trước đó. Người nào cũng tay xách nách mang nhiều hành lý, mong được về quê sớm với gia đình vào dịp Tết.
Để đảm bảo vận chuyển hành khách an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, trước khi vào sân bay hành khách đều phải kiểm tra thân nhiệt.
Để đảm bảo vận chuyển hành khách an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, trước khi vào sân bay, hành khách đều phải kiểm tra thân nhiệt.
Hầu hết hành khách đều tuân thủ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trong ga.
Hầu hết hành khách đều tuân thủ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trong ga.
Do khách tặng đột biến nên khu vực làm thủ tục đi máy bay các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways chật kín người.
Do khách tặng đột biến nên khu vực làm thủ tục đi máy bay các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways chật kín người.
Tuy nhiên so với các năm trước, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất dịp này vẫn ít hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự báo sản lượng khai thác trung bình một ngày có 730 lượt chuyến đi/đến, giảm 16% so với giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán 2020; phục vụ khoảng 92.802 khách đi đến/ngày, giảm 26,5% so với năm 2020.
Tuy nhiên so với các năm trước, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất dịp này vẫn ít hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự báo sản lượng khai thác trung bình một ngày có 730 lượt chuyến đi/đến, giảm 16% so với giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán 2020; phục vụ khoảng 92.802 khách đi đến/ngày, giảm 26,5% so với năm 2020.
Dù bay chuyến 12 giờ trưa nhưng ngay từ 9h sáng, anh Mai Văn Thành (25 tuổi, quê Nghệ An) đã có mặt ở sân bay. “Năm nay tôi chủ động xin nghỉ sớm để về quê đón Tết vì lo sợ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp” – anh Thành chia sẻ.
Dù bay chuyến 12 giờ trưa nhưng ngay từ 9h sáng, chị Nguyễn Thị Hạnh (25 tuổi, quê Nghệ An) đã có mặt ở sân bay. “Năm nay tôi chủ động xin nghỉ sớm để về quê đón Tết vì lo sợ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp” – chị Hạnh chia sẻ.
Do lo ngại ùn tắc giao thông bị lỡ chuyến bay nhiều hành khách đã đến sân bay từ khá sớm nên trẻ em và người lớn tuổi khá mệt mỏi.
Do lo ngại ùn tắc giao thông bị lỡ chuyến bay, nhiều hành khách đã đến sân bay từ sớm nên trẻ em và người lớn tuổi khá mệt mỏi.
Vào cuối giờ chiều, hành khách dồn về đông đúc, khách xếp hàng chờ làm thủ tục dài đến vài chục mét.
Gần trưa ngày 3.2, hành khách dồn về đông đúc, khách xếp hàng chờ làm thủ tục dài đến vài chục mét.
Sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút
Sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút.
Tuy nhiên, để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng, hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành.
Tuy nhiên, để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng, hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành.
Sân bay Tân Sơn Nhất năm nay có nhiều điểm mới để nâng cao chất lượng dịch vụ dịp Tết Nguyên đán, như việc hoàn thành giai đoạn 1 “dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” đưa vào khai thác vào ngày 10/1.  Ngoài ra, khu vực sảnh A cũng được mở rộng và tăng thêm 16 quầy thủ tục, thêm cửa khởi hành, tăng diện tích phòng chờ.
Sân bay Tân Sơn Nhất năm nay có nhiều điểm mới để nâng cao chất lượng dịch vụ dịp Tết Nguyên đán, như việc hoàn thành giai đoạn 1 “dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” đưa vào khai thác vào ngày 10.1. Ngoài ra, khu vực sảnh A cũng được mở rộng và tăng thêm 16 quầy thủ tục, thêm cửa khởi hành, tăng diện tích phòng chờ.
Bên cạnh đó, việc phân làn giao thông nội cảng đã góp phần giải quyết được tình trạng ùn tắc tại sảnh đưa /đón hành khách và giúp hành khách nhanh chóng vào làm thủ tục hàng không.
Bên cạnh đó, việc phân làn giao thông nội cảng đã góp phần giải quyết được tình trạng ùn tắc trước sảnh đưa /đón hành khách và giúp hành khách nhanh chóng vào làm thủ tục hàng không.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chưa cao điểm Tết, đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc

MINH QUÂN |

Dù chưa tới thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2021, nhưng các tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao.

Sân bay Tân Sơn Nhất sau 2 tháng phân luồng ôtô, khách vẫn bất tiện đón xe

MINH QUÂN |

Sau hơn hai tháng sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh phân luồng tại các tuyến đường nội bộ trong sân bay, dù tình trạng giao thông được cải thiện hơn, nhưng hành khách vẫn gặp nhiều bất tiện khi phải leo lầu cao của nhà giữ xe để đón xe công nghệ hay phải đi qua ga quốc tế để đón xe buýt.

TPHCM: Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chân Phúc |

Ngày 21.1, Công an TPHCM tổ chức lễ “Triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo Quyết định số 809 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ”, nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không và an ninh trật tự tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Các địa điểm vui chơi thú vị tại TPHCM dịp Tết Quý Mão

Huỳnh Phương |

Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các khu vui chơi Đầm Sen, Suối Tiên có nhiều ưu đãi và hoạt động xuyên Tết.

Chưa cao điểm Tết, đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc

MINH QUÂN |

Dù chưa tới thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2021, nhưng các tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao.

Sân bay Tân Sơn Nhất sau 2 tháng phân luồng ôtô, khách vẫn bất tiện đón xe

MINH QUÂN |

Sau hơn hai tháng sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh phân luồng tại các tuyến đường nội bộ trong sân bay, dù tình trạng giao thông được cải thiện hơn, nhưng hành khách vẫn gặp nhiều bất tiện khi phải leo lầu cao của nhà giữ xe để đón xe công nghệ hay phải đi qua ga quốc tế để đón xe buýt.

TPHCM: Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chân Phúc |

Ngày 21.1, Công an TPHCM tổ chức lễ “Triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo Quyết định số 809 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ”, nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không và an ninh trật tự tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.