Sân bay Tân Sơn Nhất sau 2 tháng phân luồng ôtô, khách vẫn bất tiện đón xe

MINH QUÂN |

Sau hơn hai tháng sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh phân luồng tại các tuyến đường nội bộ trong sân bay, dù tình trạng giao thông được cải thiện hơn, nhưng hành khách vẫn gặp nhiều bất tiện khi phải leo lầu cao của nhà giữ xe để đón xe công nghệ hay phải đi qua ga quốc tế để đón xe buýt.

Sau điều chỉnh giao thông hồi tháng 11.2020, làn A sát nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chỉ cho xe chở người vào sân bay.
Sau điều chỉnh giao thông hồi giữa tháng 11.2020, làn A sát nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chỉ cho xe ôtô chở khách vào sân bay.
Tuy nhiên, vẫn có tài xế chạy xe vào làn A để đón khách khiến an ninh sân bay phải nhắc nhở.
Tuy nhiên, ghi nhận ngày 21.1, vẫn có tài xế chạy xe vào làn A để đón khách khiến an ninh sân bay phải nhắc nhở.
Tại làn B dành cho ôtô cá nhân vào đón khách rất thông thoáng. Trước đó, để đảm bảo trật tự giao thông dịp Tết Nguyên đán, Sở GTVT TPHCM đề xuất Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẩn trương bố trí 1 ô tô đỗ xe buýt tại làn B – ga quốc nội, khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng, giảm phương tiện cá nhân.
Tại làn B dành cho ôtô cá nhân vào đón khách rất thông thoáng. Trước đó, để đảm bảo trật tự giao thông dịp Tết Nguyên đán, Sở GTVT TPHCM đề xuất Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẩn trương bố trí 1 làn ô tô đỗ xe buýt tại làn B – ga quốc nội, khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng, giảm phương tiện cá nhân.
Do đó, hiện hành khách vẫn phải đi bộ gần 500 m từ ga quốc nội sang ga quốc tế đê đón xe buýt.
Tuy nhiên, đề xuất này của Sở GTVT vẫn chưa được thực hiện. Do đó, hành khách hiện vẫn phải đi bộ gần 500 m từ ga quốc nội sang ga quốc tế để đón xe buýt.
Tại làn C dành cho ôtô cá nhân vào đón khách có thời điểm không có chiếc xe nào. Tài xế taxi Nguyễn Văn Thanh cho biết dù Sở GTVT TPHCM yêu cầu sân bay bổ sung thêm làn C cho taxi đón khách nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy, nếu dịp Tết khách đi lại tăng, nhiều chuyến bay dồn dập, chắc chắn sẽ xảy ra ùn ứ.
Tại làn C dành cho ôtô cá nhân vào đón khách có thời điểm không có chiếc xe nào. Tài xế taxi Nguyễn Văn Thanh cho biết dù Sở GTVT TPHCM yêu cầu sân bay bổ sung thêm làn C cho taxi đón khách nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy. "Nếu dịp Tết khách đi lại tăng, nhiều chuyến bay dồn dập, chắc chắn sẽ xảy ra ùn ứ" - ông Thanh nói.
Tại làn D, các hãng taxi nhượng quyền đón khách khá nhộn nhịp.
Tại làn D (trong nhà xe TCP) dành cho taxi và ôtô kinh doanh vận tải ký nhượng quyền với sân bay khá nhộn nhịp.
Các xe công nghệ như GrabCar, BeCar... không được vào 4 làn nói trên mà phải chạy lên tầng 3, 4, 5 nhà xe TCP dừng chờ, đón khách.
Các xe công nghệ như GrabCar, BeCar... không được vào 4 làn nói trên mà phải chạy lên tầng 3, 4, 5 nhà xe TCP dừng chờ, đón khách.
Việc này khiến khách sử dụng loại xe này phải đi xa thêm, leo lầu cao, thay vì đón xe sát sảnh nhà ga. Tài xế xe công nghệ mỗi lần vào rước khách tốn phí 25.000 đồng, thay vì 10.000 đồng đóng phí ra vào sân bay như trước.
Việc này khiến khách sử dụng loại xe này phải đi xa thêm, leo lầu cao, thay vì đón xe sát sảnh nhà ga. Tài xế xe công nghệ mỗi lần vào rước khách tốn phí 25.000 đồng, thay vì 10.000 đồng đóng phí ra vào sân bay như trước.
Trước đó, Sở GTVT TPHCM yêu cầu lắp đặt bổ sung 2 thang máy tại nhà giữ xe TCP trước ngày 20 tháng Chạp âm lịch để phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2021. Thang máy tại nhà xe TCP vẫn chưa được bổ sung thêm như Sở GTVT yêu cầu, nhiều hành khách mang vác hành lý nặng phải xếp hàng chờ mỗi khi chuyến bay vừa đáp xuống.
Trước đó, Sở GTVT TPHCM yêu cầu lắp đặt bổ sung 2 thang máy tại nhà giữ xe TCP trước ngày 20 tháng Chạp âm lịch để phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, đến nay thang máy tại nhà xe TCP vẫn chưa được bổ sung thêm, nhiều hành khách mang vác hành lý nặng phải xếp hàng chờ mỗi khi chuyến bay vừa đáp xuống.
Do chưa đến cao điểm Tết, việc đi lại khá thông thoáng nhưng nhiều hành khách bày tỏ lo ngại ùn ứ, đi lại khó khăn trong sân bay vì nhiều giải pháp hỗ trợ khách đi lại chưa được triển khai như chưa có cầu bộ hành, đường hầm dành cho người đi bộ di chuyển từ ga quốc nội ra tòa nhà TCP.
Do chưa đến cao điểm Tết, việc đi lại khá thông thoáng nhưng nhiều hành khách bày tỏ lo ngại ùn ứ, đi lại khó khăn trong sân bay vì nhiều giải pháp hỗ trợ khách đi lại chưa được triển khai như chưa có cầu bộ hành, đường hầm dành cho người đi bộ di chuyển từ ga quốc nội ra tòa nhà TCP.
Mới đây, phía Grab đế xuất mở làn riêng cho xe công nghệ đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất với mức phí không quá 10.000 đồng mỗi lượt. Tuy nhiên, đề xuất trên chưa được phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chấp thuận bởi “không phù hợp“.
Mới đây, phía Grab đế xuất mở làn riêng cho xe công nghệ đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất với mức phí không quá 10.000 đồng mỗi lượt. Tuy nhiên, đề xuất trên chưa được phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chấp thuận bởi “không phù hợp“.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chân Phúc |

Ngày 21.1, Công an TPHCM tổ chức lễ “Triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo Quyết định số 809 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ”, nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không và an ninh trật tự tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Chống ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết bằng cách nào?

MINH QUÂN |

Tổ công tác liên ngành gồm Thanh tra giao thông, CSGT, An ninh sân bay phối hợp cùng chính quyền địa phương để chống ùn tắc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Tân Sửu 2021.

Khánh thành hai đường băng hơn 4.000 tỉ đồng ở Tân Sơn Nhất và Nội Bài

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chuyến bay số hiệu VN1828 của Vietnam Airlies từ Phú Quốc đến TPHCM đánh dấu mốc chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng 25R sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h15 chiều ngày 10.1.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM: Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chân Phúc |

Ngày 21.1, Công an TPHCM tổ chức lễ “Triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo Quyết định số 809 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ”, nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không và an ninh trật tự tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Chống ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết bằng cách nào?

MINH QUÂN |

Tổ công tác liên ngành gồm Thanh tra giao thông, CSGT, An ninh sân bay phối hợp cùng chính quyền địa phương để chống ùn tắc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Tân Sửu 2021.

Khánh thành hai đường băng hơn 4.000 tỉ đồng ở Tân Sơn Nhất và Nội Bài

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chuyến bay số hiệu VN1828 của Vietnam Airlies từ Phú Quốc đến TPHCM đánh dấu mốc chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng 25R sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h15 chiều ngày 10.1.