Sân bay Long Thành: Chuẩn bị khởi công phần thân nhà ga vào tháng 10.2022

Đặng Tiến |

Đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, hiện toàn bộ các hạng mục dự án sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa dự án về đích vào năm 2025. Tuy nhiên, mặt bằng “xôi đỗ” đang cản trở đến tiến độ của dự án.

Giải quyết dứt điểm mặt bằng

Theo ACV, với tiến độ yêu cầu, gói móng cọc nhà ga hành khách với tổng khối lượng 1.560 cọc sẽ được triển khai thi công xong trong tháng 10 để đảm bảo khớp nối đồng bộ với công tác chuẩn bị khởi công phần thân nhà ga vào tháng 10.2022.

Hiện các liên danh nhà thầu Trường Sơn; Vinaconex; ACC; Cienco 8; Phúc Lộc; Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn đã huy động 1.150 nhân sự; bố trí hơn 824 đầu máy, trang thiết bị thi công ngày đêm. Lũy kế đến hết ngày 12.4.2022, tổng khối lượng đào đắp đạt hơn 4,2 triệu mét khối; công tác phát quang, dọn dẹp bóc đất hữu cơ cơ bản đạt 40% toàn bộ khu vực dự án 1.810ha.

Tuy nhiên, đại diện ACV cũng thừa nhận, do hiện trạng mặt bằng còn nhiều hạn chế “xôi đỗ” và thiếu mặt bằng tại các khu đắp, lu lèn, đắp đất dự trữ nên chưa phát huy hết công suất, một số dây chuyền còn hoạt động 1 ca, cầm chừng đợi mặt bằng nên sẽ khó đảm bảo tiến độ thi công san nền trong thời gian tới.

Về công tác thiết kế kỹ thuật phần thân nhà ga hành khách, ACV tập trung đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn thành thiết kế phần thân nhà ga trong tháng 6.2022 để hoàn thành công tác thẩm định trong tháng 7, đấu thầu trong tháng 8 và khởi công tháng 10.2022.

Ngoài ra, toàn bộ các hạng mục hạ tầng khu bay sẽ được khởi công đồng bộ trong tháng 12.2022 và hoàn thành phần xây dựng trong quý IV/2024.

Tại báo cáo gửi Chính phủ, phía Bộ GTVT đánh giá công tác giải phóng mặt bằng hiện nay là khó khăn chính của dự án, ảnh hưởng đến tiến độ san nền và tiến độ chung của toàn dự án. Bộ GTVT theo đó đề nghị tỉnh Đồng Nai tập trung giải phóng mặt bằng cho khu vực đào và dự trữ đất, đặc biệt giải quyết di dời dứt điểm các hộ dân tại các khu vực “xôi đỗ” xong trước 30.4.2022.

Đồng thời sớm bàn giao diện tích xây dựng tường rào ranh giới để đảm bảo an ninh, an toàn, chống lấn chiếm trước ngày 30.5.

Đảm bảo vốn đầu tư giải ngân đúng tiến độ

Đại diện ACV cho biết, trong suốt quá trình triển khai dự án, ACV luôn đảm bảo chủ động về vốn, với nhu cầu đầu tư khoảng 93.000 tỉ đồng. Trong đó, đã chuẩn bị đủ đối ứng 36.000 tỉ đồng sẵn sàng cho dự án.

Cùng đó, ACV cũng đưa ra tiến độ giải ngân của năm 2022 dự kiến vào khoảng 8.500 tỉ đồng cho dự án thành phần 3, chủ yếu cho các gói thi công san nền (từ cuối tháng 1.2022), thi công nhà ga hành khách (phần móng cọc từ tháng 3.2022, phần thân từ tháng 10.2022), thi công khu bay (từ tháng 12.2022), cũng như thiết kế kỹ thuật cho các hạng mục này và giải ngân giải phóng mặt bằng hệ thống giao thông kết nối.

Theo đó, giá trị giải ngân sẽ tăng dần lên 20.000 tỉ đồng vào năm 2023, khi tất cả các hạng mục đều được triển khai thi công đồng loạt và đạt giá trị lớn nhất vào năm 2024-2025, dự kiến trên 25.000 tỉ đồng.

Với dự kiến giải ngân này, giai đoạn năm 2022-2023, ACV tập trung sử dụng vốn sẵn có để giải ngân cho dự án và sẽ giải ngân nguồn vốn vay trong giai đoạn 2024-2025.

Đối với nguồn vốn vay huy động từ bên ngoài, ACV đã chủ động làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước đến nay đã nhận được đề xuất thu xếp vốn chính thức với 3 ngân hàng có tổng giá trị vốn thu xếp trên 7,8 tỉ USD.

Hiện, ACV đã báo cáo Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chấp thuận giao Vietcombank là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án thành phần 3 để có cơ sở làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã có văn bản đề nghị NHNN hướng dẫn ACV trình tự, thủ tục huy động vốn vay ngoại tệ trong nước để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng chấp thuận thực hiện vay USD trong nước.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Vietcombank cũng đã cam kết đồng hành cùng ACV phấn đấu hoàn tất việc ký kết các hợp đồng tín dụng cho dự án trong năm 2022 để có thể giải ngân vốn vay cho dự án giai đoạn năm 2024-2025 (giai đoạn nước rút có khối lượng giải ngân lớn nhất) theo đúng tiến độ đề ra. 

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Duy trì tốc độ thi công 3 ca trên đại công trường dự án sân bay Long Thành

Vương Trần |

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu duy trì tốc độ thi công 3 ca liên tục cho tất cả các hạng mục sân bay quốc tế Long Thành. Phấn đấu tháng 10.2022 khởi công nhà ga, khởi công đường băng vào tháng 12.2022 và khánh thành dự án vào năm 2025.

Nhộn nhịp thi công tại công trình dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành), đối với gói thầu thi công cọc nhà ga hành khách sẽ thi công gấp rút trong 210 ngày (7 tháng). Trong đó có 2 tháng thi công thí nghiệm cọc và 5 tháng thi công cọc đại trà với hơn 1.500 cọc bao gồm các loại cọc có đường kính 1.200 mm, 1.000 mm, 800 mm…

Khởi công thi công 1560 cọc công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khởi công gói thầu số 5.6 - Thi công cọc công trình nhà ga hành khách tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1.

Đầu tư 2 tuyến đường sắt Biên Hoà - Vũng Tàu và Thủ Thiêm - Sân bay Long Thành

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thống nhất với các Bộ, địa phương liên quan về phương án đầu tư dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Duy trì tốc độ thi công 3 ca trên đại công trường dự án sân bay Long Thành

Vương Trần |

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu duy trì tốc độ thi công 3 ca liên tục cho tất cả các hạng mục sân bay quốc tế Long Thành. Phấn đấu tháng 10.2022 khởi công nhà ga, khởi công đường băng vào tháng 12.2022 và khánh thành dự án vào năm 2025.

Nhộn nhịp thi công tại công trình dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành), đối với gói thầu thi công cọc nhà ga hành khách sẽ thi công gấp rút trong 210 ngày (7 tháng). Trong đó có 2 tháng thi công thí nghiệm cọc và 5 tháng thi công cọc đại trà với hơn 1.500 cọc bao gồm các loại cọc có đường kính 1.200 mm, 1.000 mm, 800 mm…

Khởi công thi công 1560 cọc công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khởi công gói thầu số 5.6 - Thi công cọc công trình nhà ga hành khách tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1.

Đầu tư 2 tuyến đường sắt Biên Hoà - Vũng Tàu và Thủ Thiêm - Sân bay Long Thành

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thống nhất với các Bộ, địa phương liên quan về phương án đầu tư dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.