Sân bay Đồng Hới sẽ có nhà ga mới

Minh Hạnh |

Theo đề xuất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), nhà ga hành khách T2 tại Đồng Hới (Quảng Bình) sẽ được xây dựng với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 1.200 tỉ đồng.

Thông tin từ đại diện ACV ngày 18.5 cho hay, sân bay Đồng Hới với diện tích đất sử dụng khoảng 20,92ha, nhà ga hành khách T2 có diện tích 1,136ha; Sân đỗ ôtô trước nhà ga T2 và các công trình phụ trợ khoảng 19,784ha sau khi đưa vào khai thác sẽ đón trên 3 triệu hành khách/năm.

Khu vực đất ACV đề xuất nằm trong quy hoạch được duyệt theo Quyết định số 1491 của Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.222 tỉ đồng bằng vốn của ACV.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhà ga hành khách của Cảng hàng không Đồng Hới có công suất thiết kế 500.000 khách/năm và hiện tại đang khai thác vượt công suất thiết kế. Cụ thể: Năm 2018 là 534.856 khách/năm, năm 2019 là 539.908 khách/năm. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng sản lượng hành khách thông qua cảng vẫn đạt 487.746 khách/năm.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Phạm Văn Hảo cho rằng, việc khai thác vượt công suất thiết kế ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, điều kiện an ninh an toàn tại cảng.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ga mới tại Cảng hàng không Đồng Hới là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khai thác tại Cảng hàng không Đồng Hới hiện tại và trong các giai đoạn tiếp theo.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sở GTVT TPHCM yêu cầu khẩn phòng dịch COVID-19 ở bến xe, nhà ga

MINH QUÂN |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa ra văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch COVID-19 ở các bến xe, nhà ga, trên phương tiện công cộng.

Nóng Sài Gòn 5.4: Giao 16ha đất xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Nhóm PV |

Giao 16ha đất xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất; Ngầm hóa hàng nghìn mét cáp điện “mạng nhện”; Khống chế 16 đối tượng đua xe trái phép; Áp dụng nền tảng số để phục hồi du lịch... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 5.4

Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng giao 16ha đất xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng bàn giao mặt bằng khu đất 16,05ha do Quân chủng Phòng không - Không quân đang quản lý với hình thức chuyển giao cho địa phương quản lý để xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

TPHCM: Cấp bách mở đường kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khởi công tháng 10 năm nay và hoàn thành sau 24 tháng. Các dự án giao thông kết nối lẽ ra phải "đi trước một bước" nhưng đang chậm triển khai, kéo theo lo ngại hệ thống giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ quá tải trầm trọng sau khi xây dựng thêm nhà ga T3.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Sở GTVT TPHCM yêu cầu khẩn phòng dịch COVID-19 ở bến xe, nhà ga

MINH QUÂN |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa ra văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch COVID-19 ở các bến xe, nhà ga, trên phương tiện công cộng.

Nóng Sài Gòn 5.4: Giao 16ha đất xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Nhóm PV |

Giao 16ha đất xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất; Ngầm hóa hàng nghìn mét cáp điện “mạng nhện”; Khống chế 16 đối tượng đua xe trái phép; Áp dụng nền tảng số để phục hồi du lịch... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 5.4

Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng giao 16ha đất xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng bàn giao mặt bằng khu đất 16,05ha do Quân chủng Phòng không - Không quân đang quản lý với hình thức chuyển giao cho địa phương quản lý để xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

TPHCM: Cấp bách mở đường kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khởi công tháng 10 năm nay và hoàn thành sau 24 tháng. Các dự án giao thông kết nối lẽ ra phải "đi trước một bước" nhưng đang chậm triển khai, kéo theo lo ngại hệ thống giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ quá tải trầm trọng sau khi xây dựng thêm nhà ga T3.