Sân bay Cần Thơ liên tiếp đón 3 chuyến về từ Hàn Quốc trong 1 buổi chiều

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 1.3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ liên tiếp đón 3 chuyến bay với hơn 600 khách đến từ Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đây.

Chiều ngày 1.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ. Qua kiểm tra Thứ trưởng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của TP.Cần Thơ.

Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế (đứng bên phải, mặc áo xanh), kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID - 19 tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế (đứng giữa), kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Theo ghi nhận, Trong buổi chiều ngày 1.3, liên tiếp có 3 chuyến bay đến từ Hàn Quốc đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ. Tổng cộng trên 3 chuyến bay này có hơn 600 hành khách.

229 hành khách đáp xuống sân bay Cần Thơ khoảng 13h30. Ảnh: Thành Nhân
Những hành khách trên chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, theo chỉ đạo, hiện nay, những chuyến bay đến từ Hàn Quốc sẽ đáp xuống sân bay Cần Thơ, sân bay Vân Đồn và sân bay Phú Cát. Căn cứ vào tình hình thực tế, và theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quốc gia đã đồng ý cho một số các chuyến bay không hạ cánh ở xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), mà chuyển về sân bay Cần Thơ để đảm bảo việc đón được tốt hơn.

Công dân Việt Nam trở về nước mang tâm trạng vui và an toàn hơn. Ảnh: Thành Nhân
Công dân Việt Nam trở về nước mang tâm trạng vui và an toàn hơn. Ảnh: Thành Nhân

Theo thông tin của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.Cần Thơ, ngay khi hạ cánh xuống sân bay của địa phương này, những hành khách đến từ các thành phố đang có dịch COVID-19 của Hàn Quốc đều được bố trí đưa về khu cách ly tập trung.

"TP.Cần Thơ đã triển khai rất chặt chẽ, từ vấn đề về khai báo y tế, kiểm dịch ngay tại Cảng hàng không và phân luồng về các khu tập trung để phân loại tổ chức cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Họ đã làm rất tốt", thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá.

Quân khu 9 điều động xe vận chuyển để cách ly người từ Hàn Quốc trở về trong vòng 14 ngày. Ảnh: Thành Nhân
Quân khu 9 điều động xe vận chuyển người về từ vùng có dịch của Hàn Quốc đến khu cách ly tập trung. Ảnh: Thành Nhân

 

Trần Lưu - Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nhà chùa tham gia cách ly người từ vùng dịch COVID-19, Bộ Y tế nói gì?

T.Linh |

Liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 1.3, Bộ Y tế có phản hồi chính thức về thông tin hiện nay có một số chùa có thể tham gia hỗ trợ thực hiện cách ly những người đi qua hoặc đến từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Hà Tĩnh: Kêu gọi người dân trở về từ vùng dịch đến kiểm tra sức khỏe

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.3, tin từ UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID - 19, huyện Nghi Xuân đã công bố các đường dây nóng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhằm kêu gọi người dân đi về từ vùng dịch hoặc từ các nước có dịch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... đến khai báo với chính quyền địa phương, ngành y tế để được kiểm tra, theo dõi sức khỏe nhằm đảm bảo an toàn cho mình, cho gia đình và cộng đồng.

73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ 9.3: TPHCM có cung cấp đủ khẩu trang?

Anh Nhàn |

Khi 73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 9.3 tới, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán đến việc trang bị khẩu trang và nước rửa tay cho các em phòng COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà chùa tham gia cách ly người từ vùng dịch COVID-19, Bộ Y tế nói gì?

T.Linh |

Liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 1.3, Bộ Y tế có phản hồi chính thức về thông tin hiện nay có một số chùa có thể tham gia hỗ trợ thực hiện cách ly những người đi qua hoặc đến từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Hà Tĩnh: Kêu gọi người dân trở về từ vùng dịch đến kiểm tra sức khỏe

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.3, tin từ UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID - 19, huyện Nghi Xuân đã công bố các đường dây nóng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhằm kêu gọi người dân đi về từ vùng dịch hoặc từ các nước có dịch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... đến khai báo với chính quyền địa phương, ngành y tế để được kiểm tra, theo dõi sức khỏe nhằm đảm bảo an toàn cho mình, cho gia đình và cộng đồng.

73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ 9.3: TPHCM có cung cấp đủ khẩu trang?

Anh Nhàn |

Khi 73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 9.3 tới, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán đến việc trang bị khẩu trang và nước rửa tay cho các em phòng COVID-19.