Samsung Việt Nam triển khai chương trình hiến máu lần thứ 11

Quỳnh Chi |

Này 3.12.2020, Samsung Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình Hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt năm 2020”, đánh dấu năm thứ 11 liên tiếp Samsung chung tay khắc phục tình trạng thiếu hụt máu tại Việt Nam.

Bắt đầu được thực hiện từ năm 2010, đến nay, Samsung Việt Nam đã hiến tặng tổng cộng hơn 87.000 đơn vị máu. Dự kiến, chương trình năm nay sẽ đóng góp thêm hơn 10.000 đơn vị máu.

Năm nay, với thông điệp “Khỏe để yêu thương”, Samsung mong muốn truyền cảm hứng để các bạn trẻ sống lành mạnh, có trách nhiệm với sức khỏe và bản thân, để luôn giữ vai trò tiên phong trong lối sống cống hiến vì cộng đồng.

Chương trình là sự kiện thường niên, được Samsung Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên thực hiện từ năm 2010.

Tại các điểm hiến máu, nhằm tuân thủ các quy định của Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Samsung phối hợp chặt chẽ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bao gồm: đảm bảo giãn cách theo quy định; tổ chức chia giờ cho người hiến máu; đo thân nhiệt cho toàn bộ nhân viên tham gia hiến máu; người hiến máu cần khai báo y tế về tình trạng sức khỏe và được khám sàng lọc đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19; nhân viên y tế và người hiến máu đeo khẩu trang khi tham gia hiến máu…

Tại Lễ phát động, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam chia sẻ: “Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Samsung Việt Nam có thể tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội của mình một cách an toàn và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, trong đó có chương trình “Chung dòng máu Việt 2020”. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phát động, tạo mọi điều kiện khuyến khích nhân viên người Việt, cũng như người Hàn Quốc trong công ty tham gia hiến máu, góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh nhất là trong thời điểm dịch bệnh và thiên tai”.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Quỳnh Chi
Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Quỳnh Chi

Khẳng định những đóng góp của Samsung Việt Nam, TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết:“Máu an toàn chỉ có thể được hiến tặng từ người khỏe mạnh. Xây dựng và duy trì nguồn người hiến máu tình nguyện, thường xuyên là giải pháp quyết định để giảm thiểu tối đa những rủi ro cho người bệnh do lây nhiễm các mầm bệnh như HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và dịch vụ truyền máu nói chung luôn chịu tác động của những thách thức do thiên tai, dịch bệnh. Chính vì vậy, sự chia sẻ, đồng hành quý báu của những cơ quan, đơn vị như Samsung Việt Nam, đặc biệt khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp là rất đáng trân trọng. Hơn một thập kỷ qua, Samsung Việt Nam liên tục là doanh nghiệp có số lượng đơn vị máu tiếp nhận nhiều nhất hằng năm trong cả nước, góp phần quan trọng cùng với ngành y tế đảm bảo máu cho cấp cứu và điều trị”.

Nhân viên Samsung Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Quỳnh Chi

Chương trình “Chung dòng máu Việt 2020” được phát động và triển khai tại tất cả các cơ sở của Samsung Việt Nam bao gồm: Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Display Việt Nam (SDV), Samsung SDI Việt Nam (SDIV), Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC) và Công ty Điện tử Samsung Vina (SAVINA).




Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.