Samsung Việt Nam hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí lần 4 tại Thái Nguyên

Trần Kiều |

Từ ngày 28.10 đến ngày 1.11.2019, Bệnh viện Samsung Seoul (Samsung Medical Center), Bệnh viện đa khoa A Thái Nguyên và Samsung Việt Nam tổ chức chương trình Tình nguyện Y tế lần thứ 4 tại tỉnh Thái Nguyên.

Lần thứ 4 đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, các giáo sư chuyên ngành, y tá, dược sĩ của bệnh viện Samsung Seoul (bệnh viện đa khoa hàng đầu của Hàn Quốc) và các bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện A Thái Nguyên tiến hành và hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị thẩm mỹ cho 30 bệnh nhân, đồng thời tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân Thái Nguyên.

Đặc biệt, năm nay, chương trình dành 4 ngày để tập trung khám trực tiếp tại các các điểm dân cư  còn gặp nhiều khó khăn và ít có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

 
Các bác sĩ Hàn Quốc cùng hỗ trợ thăm khám cho bệnh nhân.

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Đây là năm thứ 4 Samsung triển khai chương trình Tình nguyện y tế tại Việt Nam. Chúng tôi rất xúc động khi được thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống của những bệnh nhân sau phẫu thuật. Đặc biệt, khi được góp phần mang lại nụ cười trên gương mặt của các em nhỏ, chúng tôi tin rằng bắt đầu từ bây giờ, sẽ không còn những tổn thương, mặc cảm và tự ti cản bước các em hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.”

Từ năm 2016, Samsung đã mang đến những nụ cười và tương lai tươi sáng cho hơn 100 bệnh nhân bao gồm người dân Thái Nguyên, nhân viên và người nhà của nhân viên Samsung Việt Nam thông qua chương trình Tìnhn guyện Y tế, và kiểm tra sức khỏe miễn phí cho 4000 người dân địa phương.

Các bệnh nhân thuộc diện được phẫu thuật miễn phí là: hở hàm ếch; bỏng; ngón tay ngón chân dính nhau; nhiều hơn 5 ngón chân, ngón tay, chứng tai nhỏ, điều trị sẹo.

 
Rất đông bệnh nhân đến để được thăm khám.

Chiến dịch tình nguyện Y tế nằm trong chương trình tình nguyện nước ngoài của Samsung Hàn Quốc được triển khai từ năm 2010 và được duy trì trong suốt 8 năm qua.

Hàng năm, chương trình đều cử khoảng 200 nhân viên tham gia hoạt động tình nguyện tại 5-6 quốc gia thuộc các nước đang phát triển trong khu vực Châu Phi, Trung Nam Mỹ, CIS và Đông Nam Á.

Từ năm 2014, chương trình bắt đầu tiến hành các nhóm tình nguyện theo dự án nhằm giải quyết các vấn đề xã hội ở các nước đang phát triển. Hoạt động tình nguyện y tế được Samsung chính thức khởi động từ năm 2016 với 186 nhân viên tham gia hoạt động tình nguyện tại 6 quốc gia Cộng Hòa Nam Phi, Uzbekistan, Campuchia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Niềm hạnh phúc vỡ òa

Bác sĩ Oh Kap Sung (Bệnh viện Samsung Hàn Quốc) cho biết, đây là lần thứ 4 ông tham gia hoạt động thiện nguyện nhiều ý nghĩa này. Năm nay ông đã phẫu thuật cho khoảng 30 bệnh nhân. Nếu như những năm trước chủ yếu phẫu thuật hở hàm ếch thì năm nay các bác sĩ Bệnh viện Samsung lại tập trung phẫu thuật ghép tai.

"Ghép tai là phẫu thuật lớn, thường các bác sĩ sẽ phải theo dõi bệnh nhân trong vòng 3 tuần. Phẫu thuật được tiến hành trong 2 lần (lần sau sẽ được thực hiện sau lần phẫu thuật đầu 1 năm). Tôi rất vui mừng khi gặp lại bệnh nhân từng được phẫu thuật tai ở năm trước" - Bác sĩ Oh Kap Sung chia sẻ.

 
Bác sĩ Oh kap Sung kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật.

Theo đó, năm trước ông từng phẫu thuật cho một bệnh nhi bị dị tật, toàn bộ vành tai dính chặt vào da đầu. Sau khi được các bác sĩ tiến hành thăm khám, bệnh nhi được tiến hành thông ống tai, rồi lấy sương sụn sườn ghép tạo khung tai.  Năm nay, bệnh  nhi tiếp tục được phẫu thuật lần hai để tách tai và thông nhĩ.

Vừa đưa con từ phòng hậu phẫu ra, chị Bùi Thị Yến mẹ của bé  Hoàng Thị Kiều Mến (9 tuổi ở Lạng Sơn)  cho biết, con chị bị tai nhỏ bẩm sinh. Trước đây, vợ chồng chị nhiều lần muốn đưa con đi phẫu thuật nhưng do điều kiện gia đình gặp khó khăn nên lần lữa mãi không đưa con đi chữa trị được.

 
Bé  Hoàng Thị Kiều Mến được kiểm tra phẫu thuật lần đầu.

“Khi con còn nhỏ chưa đi học thì thấy không ảnh hưởng gì. Nhưng từ ngày đi học, dị tật tưởng nhỏ nhưng lại ảnhh hưởng lớn đến học tập của con. Cháu chỉ còn nghe được một bên tai nên việc học tập gặp nhiều khó khăn.

Chưa kể, mấy năm nay, cháu liên tục bị viêm tai giữa, đến mức vợ chồng không dám cho con đi tắm bể bơi vì sợ nước vào tai không thoát ra được. Cực chẳng đã, tháng 4 năm ngoái, chúng tôi phải mang con đi đặt ống thông nhĩ”. - chị Yến rơm rớm nước mắt nói.

Chị tỏ ra vui mừng vì con chị đã được phẫu thuật tạo hình thành công, và hy vọng ở lần phẫu thuật thứ hai sau một năm  nữa, các chức năng tai của bé cũng được hoàn thiện (tách tai và thông nhĩ).

Chia sẻ thêm về phẫu thuật tai, bác sĩ Kap Sung nhấn mạnh, phẫu thuật tai nên được tiến hành sớm trước 8 tuổi, nếu để muộn việc phẫu thuật sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Hơn nữa, bệnh nhân không được can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe, thẩm mỹ… Từ việc nhỏ nhất như đeo khẩu trang bảo vệ hệ hô hấp cũng không thể thực hiện được.

 
Bệnh nhân được chăm sóc tận tình.
 

Cùng với hoạt động này, Samsung Việt Nam nói riêng và Samsung Hàn Quốc nói chung còn thực hiện rất nhiều hoạt động ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng khác: xây dựng nhà cho người dân nghèo; cải tạo, nâng cấp phòng học và đào tạo kiến thức CNTT cho học sinh; thực hiện các chương trình bồi dưỡng nhân tài Việt Nam…

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Samsung hiến tặng gần 83.000 đơn vị máu trong 10 năm

Trần Kiều |

Gần 83.000 đơn vị máu đã được Samsung hiến tặng sau 10 năm tổ chức các hoạt động hiến máu thường niên tại Việt Nam.

Tròn 1 thập kỷ Samsung sẻ chia giọt máu đào

Hải Miên |

Ngày 10.7, tại Bắc Ninh, Tổ hợp Samsung Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện Chung dòng máu Việt năm 2019, đánh dấu chặng đường 10 năm Samsung tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tại Việt Nam. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên của công ty.

Samsung tặng 300 camera phục vụ công tác phòng cháy, cứu nạn

Quỳnh Chi |

Ngày 26.4.2019, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phối hợp cùng Samsung Việt Nam tổ chức lễ bàn giao 300 camera phát hiện nhiệt IGNIS nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn trong công tác PCCC và CNCH tại Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Samsung hiến tặng gần 83.000 đơn vị máu trong 10 năm

Trần Kiều |

Gần 83.000 đơn vị máu đã được Samsung hiến tặng sau 10 năm tổ chức các hoạt động hiến máu thường niên tại Việt Nam.

Tròn 1 thập kỷ Samsung sẻ chia giọt máu đào

Hải Miên |

Ngày 10.7, tại Bắc Ninh, Tổ hợp Samsung Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện Chung dòng máu Việt năm 2019, đánh dấu chặng đường 10 năm Samsung tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tại Việt Nam. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên của công ty.

Samsung tặng 300 camera phục vụ công tác phòng cháy, cứu nạn

Quỳnh Chi |

Ngày 26.4.2019, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phối hợp cùng Samsung Việt Nam tổ chức lễ bàn giao 300 camera phát hiện nhiệt IGNIS nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn trong công tác PCCC và CNCH tại Việt Nam.