Sầm Sơn vừa phòng chống dịch vừa kích cầu du lịch

Trần Lâm |

Thông tin từ UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) ngày 22.6, đơn vị này vừa kích hoạt chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố với phương châm “Người Thanh Hoá đi du lịch Thanh Hoá”.

Theo đó, UBND TP. Sầm Sơn sẽ là đầu mối khuyến khích, chỉ đạo, hướng dẫn các khách sạn từ 3 sao trở lên trên địa bàn tham gia chương trình. Người Thanh Hoá khi đến nghỉ ở các khách sạn Sầm Sơn chỉ cần phải trả chi phí 500.000 đồng/người/ngày 1 đêm bao gồm chi phí phòng ở và chi phí ăn uống cơ bản ở các khách sạn 3 sao trở lên; 950 nghìn đồng/người/đêm và các miễn phí khác có lợi cho du khách tại FLC Sầm Sơn. Du khách chỉ phải đóng thêm một phần nhỏ hỗ trợ các suất ăn.

Theo ông Bùi Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Thanh Hoá về mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, thời gian qua, tỉnh Thanh Hoá nói chung và TP. Sầm Sơn nói riêng đã rất nỗ lực kiên quyết áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch hiệu quả, chính vì vậy, việc kích cầu du lịch lần này nhằm mục tiêu vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

15 người ở Sầm Sơn bị xử phạt 19 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

ĐINH LÊ |

15 trường hợp tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị xử phạt 19 triệu đồng vì không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang ở Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra thông báo, sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp người làm dịch vụ tại bãi biển không đeo khẩu trang.

Dịch bệnh đang phức tạp, hàng nghìn người vẫn đổ về biển Sầm Sơn tắm mát

ĐINH LÊ |

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ dưỡng. Tại đây, rất nhiều không tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

15 người ở Sầm Sơn bị xử phạt 19 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

ĐINH LÊ |

15 trường hợp tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị xử phạt 19 triệu đồng vì không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang ở Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra thông báo, sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp người làm dịch vụ tại bãi biển không đeo khẩu trang.

Dịch bệnh đang phức tạp, hàng nghìn người vẫn đổ về biển Sầm Sơn tắm mát

ĐINH LÊ |

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ dưỡng. Tại đây, rất nhiều không tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.