Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm trường hợp ép giá trong mùa du lịch sắp tới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để kích cầu du lịch trong mùa hè 2022 sắp tới, TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã lên kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, cũng như chuỗi các hoạt động để sẵn sàng đón khách. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các cơ sở nếu để xảy ra tình trạng ép giá, ép khách.

Theo đó, sau một thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịch vụ du lịch ở TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm bị đóng băng. Đến nay, tình hình trên đã phần nào được cải thiện khi du lịch có dấu hiệu khởi sắc. Đặc biệt là sau khi Chính phủ cho mở cửa du lịch quốc tế trở lại.

Bãi biển Sầm Sơn trước mùa du lịch năm 2022. Ảnh: Q.D
Bãi biển Sầm Sơn trước mùa du lịch năm 2022. Ảnh: Q.D

Để bắt nhịp và khởi động cho mùa du lịch sắp tới, TP. Sầm Sơn đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, kích cầu du lịch. Cụ thể như, ngoài chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực, TP.Sầm Sơn cũng đã lên kế hoạch cho chuỗi các hoạt động như Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái, Lễ hội thả diều, Lễ hội Carnival đường phố, đua mô tô, dù bay, màn bắn pháo hoa tầm thấp…nhằm tạo điểm nhấn, trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với Sầm Sơn.

Theo UBND TP.Sầm Sơn, trong năm 2021, thành phố chỉ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, doanh thu chỉ đạt gần 1.400 tỉ đồng (bằng 48% so với năm 2020). Trong tình hình mới, năm nay (2022), thành phố sẽ phấn đấu đón khoảng 3,5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 3.150 tỉ đồng.

Ông Bùi Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn cho biết, để đạt được kết quả trên, ngay từ bây giờ cơ quan chức năng của thành phố đã lên kế hoạch triển khai các phương án tổ chức giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho nhân dân và du khách khi đến với Sầm Sơn.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng chức năng thành phố tập trung hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là vi phạm về ép giá, ép khách (nếu có) trong mùa du lịch. Làm sao để mang lại dịch vụ du lịch tốt nhất và thân thiện đến với du khách khi chọn Sầm Sơn là điểm đến” - ông Đạt chia sẻ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Sẽ bắn pháo hoa trong lễ khai trương du lịch biển Sầm Sơn 2022

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 năm trở lại đây du lịch biển Sầm Sơn gần như bị đóng băng, đến nay dấu hiệu du lịch đang dần hồi phục trở lại, do đó, những ngày này các chủ nhà hàng, khách sạn, người làm dịch vụ du lịch ở thành phố biển Sầm Sơn đang tỏ ra phấn khởi, hối hả mang các vật dụng, đồ dùng ra lau dọn, sẵn sàng phục vụ du khách tới nghỉ dưỡng trong dịp hè sắp tới. Theo kế hoạch, năm nay TP.Sầm Sơn sẽ khai trương du lịch biển và bắn pháo hoa vào ngày 23.4 sắp tới.

Người làm dịch vụ du lịch biển Sầm Sơn chuyển nghề, sống lay lắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 khiến khách du lịch đến với thành phố biển Sầm Sơn thưa thớt. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều người làm dịch vụ du lịch phải chuyển sang đi biển, thợ xây, thợ hồ, lay lắt chờ biển xứ Thanh sôi động trở lại.

Chuyên gia Trần Ngọc Chính: Sầm Sơn sẽ cất cánh khi sông Đơ được “hồi sinh"

Phương Thảo |

“Khi sông Đơ tái sinh, hình thành những khu đô thị hiện đại ven sông, nơi đây sẽ trở thành một không gian nghỉ dưỡng sang trọng, hiện đại, thu hút giới thượng lưu cả nước tới Sầm Sơn”, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch - Phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thanh Hóa: Sẽ bắn pháo hoa trong lễ khai trương du lịch biển Sầm Sơn 2022

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 năm trở lại đây du lịch biển Sầm Sơn gần như bị đóng băng, đến nay dấu hiệu du lịch đang dần hồi phục trở lại, do đó, những ngày này các chủ nhà hàng, khách sạn, người làm dịch vụ du lịch ở thành phố biển Sầm Sơn đang tỏ ra phấn khởi, hối hả mang các vật dụng, đồ dùng ra lau dọn, sẵn sàng phục vụ du khách tới nghỉ dưỡng trong dịp hè sắp tới. Theo kế hoạch, năm nay TP.Sầm Sơn sẽ khai trương du lịch biển và bắn pháo hoa vào ngày 23.4 sắp tới.

Người làm dịch vụ du lịch biển Sầm Sơn chuyển nghề, sống lay lắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 khiến khách du lịch đến với thành phố biển Sầm Sơn thưa thớt. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều người làm dịch vụ du lịch phải chuyển sang đi biển, thợ xây, thợ hồ, lay lắt chờ biển xứ Thanh sôi động trở lại.

Chuyên gia Trần Ngọc Chính: Sầm Sơn sẽ cất cánh khi sông Đơ được “hồi sinh"

Phương Thảo |

“Khi sông Đơ tái sinh, hình thành những khu đô thị hiện đại ven sông, nơi đây sẽ trở thành một không gian nghỉ dưỡng sang trọng, hiện đại, thu hút giới thượng lưu cả nước tới Sầm Sơn”, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch - Phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ.