Sai phạm tại huyện U Minh Thượng: Cơ quan điều tra vào cuộc

TRẦN LƯU |

Bí thư Huyện uỷ U Minh Thượng (Kiên Giang) đã bị kỷ luật do liên quan đến những sai phạm tại các dự trên địa bàn. Hồ sơ vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ…

Sau khi phát hiện những sai phạm nghiêm trọng tại dự án xây dựng Khu trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) và dự án tuyến đường ven sông Cái Lớn (đoạn Thầy Quơn - Xẻo Gia); Sở GTVT tỉnh Kiên Giang được giao nhiệm vụ thanh tra 2 dự án khác, gồm: Dự án cầu Trung tâm (kết nối bờ Đông và bờ Tây Kênh Làng Thứ 7) và dự án tường kè chống sạt lở giai đoạn 2 (thuộc công trình trung tâm hành chính huyện).

Ngày 12.9.2017, Sở GTVT Kiên Giang ra kết luận thanh tra số 1141 đối với việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư xây dựng 2 dự án nói trên. Tuy nhiên, kết luận thanh tra được đánh giá “không đạt yêu cầu”, sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh tra lại 2 dự án; qua đó tiếp tục phát hiện những sai phạm nghiêm trọng khác.  

Cụ thể, đối với dự án cầu trung tâm, huyện U Minh Thượng tổ chức khởi công khi chưa có mặt bằng, lập dự toán thẩm tra, thẩm định, áp dụng định mức thanh toán chi phí tư vấn thiết kế không đúng quy định. Thẩm định thừa khối lượng tráng khuôn và vận chuyển vật tư. Nghiêm trọng nhất là việc thanh toán khống khối lượng, nghiệm thu thanh toán 20 dầm bản rỗng, nhưng chưa vận chuyển về, chưa lắp dựng đã thanh toán chi phí vận chuyển, chi phí giám sát, chi phí quản lý dự án.

Đối với công trình tường kè giai đoạn 2 lập thiết kế dự toán thẩm tra thẩm định thừa khối lượng, thanh toán khống, thanh toán nhưng không thi công, thanh toán không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, tập kết lan can về công trình, chưa lắp dựng đã thanh toán. Thi công thiếu thép móc cẩu so với hồ sơ thiết kế được duyệt, thanh toán khi chưa có khối lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kết luận: Sở GTVT và đoàn thanh tra của sở đã không thực hiện đầy đủ nội dung thanh tra, xác định định việc cấp phát thanh toán vốn còn sơ sài, không thực hiện trình tự thủ tục giám sát hoạt động đoàn thanh tra, và giao Giám đốc Sở GTVT chấn chỉnh lại hoạt động thanh tra của sở này.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng chỉ đạo hủy bỏ quyết định 6838 ngày 20.12.2016 của UBND huyện U Minh Thượng về phê duyệt khối lượng phát sinh hạng mục trung chuyển 20 tuyến dầm với giá trị phát sinh 378 triệu đồng vì thực tế không thực hiện. Ngoài ra, tiến hành thu hồi hơn 1,1 tỉ đồng sai phạm. UBND huyện có trách nhiệm thu hồi các khoản thanh toán nhưng thực tế chưa có khối lượng của các công trình thi công chưa hoàn thành với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Với những sai phạm nêu trên, cùng những sai phạm trước đó tại 2 dự án (Khu trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng  và dự án tuyến đường ven sông Cái Lớn); Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện, BQL dự án trung tâm hành chính huyện, Phòng kinh tế hạ tầng, Phòng tài chính kế hoạch. Giao cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh xử lý luật 5 cá nhân sai phạm.

Mới đây, UBKT tỉnh ủy Kiên Giang đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đoàn Hồng Dinh – Bí thư Huyện ủy U Minh Thượng bằng hình thức khiển trách. Do trong giai đoạn 2015-2016, lúc còn làm Chủ tịch UBND huyện, chủ đầu tư các công trình, dự án và trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, điều hành, ông Dinh đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

Một nguồn tin cho biết, những hồ sơ liên quan đến sai phạm của 4 dự án nói trên đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.