Sách giả xuất hiện tại hội chợ sách

PHÚC ĐẠT |

Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế xác nhận có sách giả xuất hiện tại hội chợ sách xuyên Việt ở được tổ chức ở tỉnh này.

Theo đó, sáng 6.6, hội chợ sách Vietnam Book Fair Tour 2020 khai mạc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, TP.Huế). Ngay sau đó, nhiều người phản ánh thông tin hội chợ này xuất hiện rất nhiều sách giả.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi nhận được thông tin về sách giả xuất hiện tại hội chợ thì sở đã chỉ đạo thanh tra đến kiểm tra, ban đầu xác định có vi phạm và tiến hành niêm phong để xử lý. Theo ông Sơn, số lượng và mức độ vi phạm cụ thể vẫn đang được tiếp tục kiểm tra, sau khi biết được mức độ vi phạm như thể nào sẽ phối hợp với các đơn vị để có  biện pháp phù hợp.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh thông tin, Công ty CP Hoàng Biz - đơn vị tổ chức hội chợ sách xuyên Việt có giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông nên trung tâm này đồng ý ký hợp đồng cho tổ chức hội chợ sách nói trên tại khuôn viên trung tâm.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc thẩm định và cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin & Truyền thông, còn Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh chỉ phối hợp về vấn đề liên quan đến mặt bằng.

"Hiện chúng tôi đã cho thanh tra của sở đi kiểm tra, sáng mai sẽ tiếp tục phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục kiểm tra. Quan điểm là nếu Công ty CP Hoàng Biz trà trộn sách thật, giả lẫn lộn để đánh lừa độc giả thì sẽ đề nghị dừng ngay hội chợ sách này", ông Phan Thanh Hải nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Khởi tố thêm 2 đối tượng buôn bán sách giáo khoa giả

NGUYỄN TRI |

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố thêm 2 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán sách giáo khoa giả.

Cục Xuất bản sẽ làm rõ nghi vấn sách lậu của giang hồ mạng Huấn “hoa hồng"

Đậu Quang Minh |

Trong lúc vụ bắt giữ Đường “Nhuệ” còn chưa hạ nhiệt thì dư luận lại được phen dậy sóng bởi một giang hồ mạng là Huấn “hoa hồng” tuyên bố ra sách dạy kiếm tiền. Vấn đề ở chỗ, Huấn “hoa hồng” vốn là đối tượng nghiện ngập, nổi tiếng chủ yếu bởi những màn đấu khẩu, chửi bới trên mạng xã hội.

Hàng trăm nghìn bản sách giáo dục bị in lậu: Sách giả, mối nguy thật

Đặng Chung |

Sách in lậu có mặt ở khắp mọi nơi, từ cửa hàng sách cho đến vỉa hè, hay được bán dạo. Sách giả nhưng mối nguy thật, bởi chất lượng kém, nhiều nội dung kiến thức sai lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp nhận thông tin của độc giả. Cuộc chiến chống sách giả vẫn còn gian nan...

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bình Định: Khởi tố thêm 2 đối tượng buôn bán sách giáo khoa giả

NGUYỄN TRI |

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố thêm 2 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán sách giáo khoa giả.

Cục Xuất bản sẽ làm rõ nghi vấn sách lậu của giang hồ mạng Huấn “hoa hồng"

Đậu Quang Minh |

Trong lúc vụ bắt giữ Đường “Nhuệ” còn chưa hạ nhiệt thì dư luận lại được phen dậy sóng bởi một giang hồ mạng là Huấn “hoa hồng” tuyên bố ra sách dạy kiếm tiền. Vấn đề ở chỗ, Huấn “hoa hồng” vốn là đối tượng nghiện ngập, nổi tiếng chủ yếu bởi những màn đấu khẩu, chửi bới trên mạng xã hội.

Hàng trăm nghìn bản sách giáo dục bị in lậu: Sách giả, mối nguy thật

Đặng Chung |

Sách in lậu có mặt ở khắp mọi nơi, từ cửa hàng sách cho đến vỉa hè, hay được bán dạo. Sách giả nhưng mối nguy thật, bởi chất lượng kém, nhiều nội dung kiến thức sai lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp nhận thông tin của độc giả. Cuộc chiến chống sách giả vẫn còn gian nan...