Sa Pa ước tính sẽ đón hơn 80.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 2.9

LƯƠNG HẠNH |

Lào Cai - Sau 2 năm dịch COVID-19, Sa Pa (Lào Cai) là một trong những địa điểm du lịch được nhiều du khách tìm đến, ước tính đón khoảng 80.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ ngơi dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2022.

Ngày Quốc khánh 2.9, thời tiết tại thị xã Sa Pa nắng nhẹ, có mưa nhỏ vài nơi. Từ sáng sớm, tại khu vực trung tâm thị xã như nhà thờ cổ, bờ hồ, khu du lịch bản Cát Cát… đã có khá đông khách du lịch đến.

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sa Pa cho biết: "Ngày 1.9, thị xã Sa Pa đã đón khoảng gần 17.000 lượt khách đến tham quan. Ngày 2.9 và 3.9, dự báo cao điểm đón khách du lịch đến nghỉ lễ, ước tính đạt khoảng 25.000 lượt khách. Còn trong cả kỳ nghỉ lễ, chúng tôi ước tính sẽ có khoảng 80.000 – 90.000 lượt khách đến tham quan".

Với lượng khách đã đến và lượng khách ước tính trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, bà Vượng khẳng định tỉ lệ khách sạn, khu lưu trú vẫn luôn đảm bảo phục vụ khách du lịch. "Theo số liệu thống kê chúng tôi nhận được, tính đến thời điểm hiện tại, 95% khách sạn, nhà nghỉ phân khúc cao tại Sa Pa đã kín chỗ. Song, với khách sạn, nhà nghỉ ở phân khúc thấp hơn đạt khoảng 70% - 80%, vẫn còn nhiều nhà nghỉ, khách sạn đảm bảo còn phòng cho du khách", bà Hoàng Thị Vượng thông tin.

Trong dịp này, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, thị xã Sa Pa đã thành lập riêng ban chỉ đạo để giải quyết tình trạng ách tắc giao thông; phân công rõ từng luồng tham gia giao thông của các phương tiện đi lại; lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch trong việc phân làn giao thông.

 
Không khí mát mẻ, cảnh sắc núi rừng hoang sơ tại Sa Pa thu hút đông đảo khách du lịch. Ảnh: Lương Hạnh.

Thị xã Sa Pa là một trong những địa phương phục hồi hoạt động du lịch sớm và đầu tiên trong cả nước. Trong quý 1.2022, Sa Pa chỉ đón khoảng 300.000 lượt khách. Từ tháng 4.2022 đến nay, dịch bệnh trên địa bàn thị xã Sa Pa đã được kiểm soát.

"Với một loạt chương trình sự kiện, các sản phẩm du lịch mới mà Sa Pa đưa ra, từ tháng 4.2022 đến nay, chúng tôi đã đạt khoảng 1,7 triệu lượt khách đến tham quan. Số lượt khách tăng hơn nhiều so với thời điểm năm 2019. Kỳ nghỉ lễ 30.4 vừa qua và tiến tới kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay, chúng tôi kì vọng sẽ có lượng khách cao hơn lượng khách năm 2019. Bởi, nghỉ lễ 2.9.2022, thời tiết tại Sa Pa rất đẹp, vào đúng mùa lúa chín nên rất nhiều du khách đến trong dịp này", trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sa Pa chia sẻ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Không còn tình trạng tắc đường, du khách đổ về Sapa dịp nghỉ lễ 2.9

Nhóm Pv |

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhiều người dân đã tranh thủ thời gian đi du lịch. Thị xã Sapa được nhiều du khách lựa chọn bởi thời tiết đẹp và mát mẻ cùng cảnh quan hấp dẫn.

SaPa: Trận tuyết vừa rồi có thực sự "như Châu Âu"?

An Trịnh |

Lào Cai - Nhiều người thích trải nghiệm cảm giác tuyết rơi đã tìm về thị xã SaPa, để được nhìn tận mắt. Thế nhưng thất vọng ập đến khi tuyết không hề đẹp như hình ảnh được các trang mạng xã hội đăng tải.

Ngôi nhà tựa ngọn hải đăng nằm "săn mây" giữa cảnh trời Sapa

Đức Mạnh |

Với ý tưởng mang hình ảnh biển cả lên núi để ngắm biển mây hùng vĩ, anh Hoàng Văn Tiến đã quyết định xây một ngôi nhà tựa ngọn hải đăng độc đáo, nằm "săn mây" giữa đất trời Sapa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Không còn tình trạng tắc đường, du khách đổ về Sapa dịp nghỉ lễ 2.9

Nhóm Pv |

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhiều người dân đã tranh thủ thời gian đi du lịch. Thị xã Sapa được nhiều du khách lựa chọn bởi thời tiết đẹp và mát mẻ cùng cảnh quan hấp dẫn.

SaPa: Trận tuyết vừa rồi có thực sự "như Châu Âu"?

An Trịnh |

Lào Cai - Nhiều người thích trải nghiệm cảm giác tuyết rơi đã tìm về thị xã SaPa, để được nhìn tận mắt. Thế nhưng thất vọng ập đến khi tuyết không hề đẹp như hình ảnh được các trang mạng xã hội đăng tải.

Ngôi nhà tựa ngọn hải đăng nằm "săn mây" giữa cảnh trời Sapa

Đức Mạnh |

Với ý tưởng mang hình ảnh biển cả lên núi để ngắm biển mây hùng vĩ, anh Hoàng Văn Tiến đã quyết định xây một ngôi nhà tựa ngọn hải đăng độc đáo, nằm "săn mây" giữa đất trời Sapa.