Sa Đéc gấp rút chuẩn bị cho Festival hoa kiểng lần thứ nhất

Thanh Thanh |

Vào cuối năm 2023, tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra sự kiện Festival hoa kiểng Sa Đéc. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu hoa kiểng và kích cầu du lịch của thành phố Sa Đéc nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện, nhiều công trình, phần việc đã được UBND thành phố Sa Đéc chỉ đạo các ngành tích cực triển khai thực hiện.

Phối cảnh trang trí khu vực công viên Sa Đéc với rất nhiều hoa kiểng được trang trí bắt mắt. Ảnh: Thanh Thanh
Phối cảnh trang trí khu vực công viên Sa Đéc với rất nhiều hoa kiểng được trang trí bắt mắt. Ảnh: Thanh Thanh

Những ngày này, tại khu vực công viên Sa Đéc nhiều máy móc và công nhân đang hối hả để sớm hoàn thành công trình nâng cấp quảng trường thành phố - nơi sẽ là không gian chính tổ chức Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất diễn ra từ ngày 30.12.2023 đến ngày 5.1.2024. Công trình có tổng mức đầu tư gần 140 tỉ đồng trên diện tích hơn 7 ha với rất nhiều hạng mục.

Ngoài ra, để tạo điểm nhấn cho đô thị Sa Đéc lúc về đêm, UBND thành phố Sa Đéc đã đầu tư kinh phí trên 16 tỉ đồng để lắp đặt hệ thống đèn trang trí trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Huệ, Trần Phú...

Hệ thống đèn màu trang trí được thành phố đầu tư lắp đặt trên nhiều tuyến đường giúp đô thị Sa Đéc thêm lung linh về đêm. Ảnh: Thanh Thanh
Hệ thống đèn màu trang trí được thành phố đầu tư lắp đặt trên nhiều tuyến đường giúp đô thị Sa Đéc thêm lung linh về đêm. Ảnh: Thanh Thanh

Song song với chuẩn bị về cơ sở vật chất, thành phố Sa Đéc đã mở 2 lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch cho trên 120 chủ các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, lực lượng tình nguyện viên; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Ông Huỳnh Trịnh Quốc Phong - Chủ cơ sở homestay Phong-Le Vent - chia sẻ: Qua các buổi tập huấn đã được truyền đạt những kỹ năng trước giờ chưa biết như cách tiếp khách đoàn ra sao, tiếp khách cá nhân thế nào, hay những kiến thức về điều kiện về môi trường, vật chất, cách xử lý tình huống khi quá tải khách…

Trước đó, UBND thành phố Sa Đéc cũng đã tổ chức lễ phát động “Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa” nhằm kêu gọi mỗi người dân Sa Đéc cùng chung tay trồng hoa, kiểng trang trí trước nhà, ban công và trong sân vườn, ngoài ngõ. Đồng thời, thành phố cũng đặt hàng nông dân trồng hơn 206.000 giỏ hoa các loại để phục vụ trang trí trong dịp Festival hoa kiểng.

Nông dân Lê Thanh Tuấn tích cực chăm sóc cúc mâm xôi Hàn Quốc để phục vụ Festival. Ảnh: Thanh Thanh
Nông dân Lê Thanh Tuấn tích cực chăm sóc cúc mâm xôi Hàn Quốc để phục vụ Festival. Ảnh: Thanh Thanh

Về phía người dân, nhiều tháng nay, nông dân Sa Đéc cũng đã chuẩn bị các giống hoa đẹp, mới lạ để trình làng. Trong số đó có giống hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc nhiều màu lần đầu tiên được trồng, dự kiến sẽ nở hoa đúng vào dịp Festival vừa phục vụ trưng bày vừa bán cho du khách.

Ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc - cho biết, UBND thành phố được tỉnh giao chủ trì 7 nội dung gồm: Không gian hoa kiểng; Hội thi trang trí cổng hoa, đường hoa, vườn hoa công sở đẹp; tôn vinh người trồng hoa kiểng; phiên chợ hoa kiểng; trang trí hoa đăng; hội thi trang trí các tác phẩm nghệ thuật từ hoa, kiểng Sa Đéc; hội thi ẩm thực.

Tập trung thi công và hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng Quảng trường thành phố Sa Đéc để phục vụ cho việc tổ chức các sự kiện quan trọng của Festival hoa kiểng lần thứ I. Hiện tại đơn vị thi công triển khai thực hiện rất tốt, thậm chí cần thiết thì làm ca 3 để đẩy nhanh tiến độ.

“Thành phố Sa Đéc cũng đã mời đơn vị tư vấn thiết kế, khảo sát các địa điểm trang trí cụm tiểu cảnh, khu vực trung tâm tổ chức sự kiện và các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố Sa Đéc. Cụ thể, có 20 cụm tiểu cảnh, mô hình trang trí về hoa, kiểng để du khách có thể tham quan, chụp ảnh, check in; 13 công trình đèn trang trí đã và đang thi công. UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố, UBND các xã, phường tập trung thực hiện công tác chỉnh trang đô trị, lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, có kế hoạch tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa trang trí ở các nơi công cộng, trụ sở cơ quan…”, ông Hon thông tin.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Sa Đéc đặt hàng nông dân trồng hơn 206.000 giỏ hoa phục vụ Festival

Thanh Thanh |

Để có đủ số lượng hoa phục vụ Festival hoa kiểng Sa Đéc lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh diễn ra từ ngày 30.12.2023 đến 5.1.2024, thành phố Sa Đéc đặt hàng nông dân làng hoa Sa Đéc trồng số lượng lớn hoa kiểng.

Độc đáo những bộ sưu tập thời trang làm từ rác thải của thanh niên Sa Đéc

Thanh Thanh |

Từ các nguyên liệu như rác thải, giấy báo cũ, nhựa, nilon,… qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo đã mang đến cho người xem những tác phẩm nghệ thuật rất ấn tượng.

Đồng Tháp lấy ý kiến tổ chức Festival hoa Sa Đéc vào cuối năm 2023

Thanh Thanh |

Dự kiến cuối tháng 12.2023, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Festival hoa Sa Đéc. Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ hội này.

Thất bại của Arsenal tại League Cup hé lộ về kế hoạch phiên chợ đông 2024

VIỆT HÙNG |

Việc bị đá văng khỏi League Cup không phải là thảm họa với Arsenal, trái lại, nó sẽ mở ra cho thuyền trưởng Mikel Arteta và trợ lý Edu Gaspar những góc nhìn mới về nhân sự.

Ga Yên Bái đìu hiu, nhân viên nghỉ luân phiên vì không có việc

Đại Long |

Từ khi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi vào hoạt động, lượng khách đi tàu liên tục giảm khiến các nhân viên ga Yên Bái phải thay nhau nghỉ luân phiên vì không có việc.

Áp lực nông thôn mới

Nhóm PV |

Chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới là “có điểm xuất phát, chứ không có điểm dừng”. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nhiều địa phương khu vực miền Trung có dấu hiệu chậm lại và một số nơi, nông thôn mới chỉ dừng ở danh hiệu, hình thức mà chưa thực chất.

Djokovic trả nợ thành công, vào bán kết Paris Masters 2023

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic giành vé vào trận bán kết thứ 8 trong mùa giải 2023, cũng là trận bán kết thứ 9 tại Rolex Paris Master.

Người dân khốn khổ vì trại lợn xả thải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Thái Bình

Hà Vi |

Bức xúc vì ô nhiễm, người dân xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã có đơn thư kiến nghị gửi các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư) trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Sa Đéc đặt hàng nông dân trồng hơn 206.000 giỏ hoa phục vụ Festival

Thanh Thanh |

Để có đủ số lượng hoa phục vụ Festival hoa kiểng Sa Đéc lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh diễn ra từ ngày 30.12.2023 đến 5.1.2024, thành phố Sa Đéc đặt hàng nông dân làng hoa Sa Đéc trồng số lượng lớn hoa kiểng.

Độc đáo những bộ sưu tập thời trang làm từ rác thải của thanh niên Sa Đéc

Thanh Thanh |

Từ các nguyên liệu như rác thải, giấy báo cũ, nhựa, nilon,… qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo đã mang đến cho người xem những tác phẩm nghệ thuật rất ấn tượng.

Đồng Tháp lấy ý kiến tổ chức Festival hoa Sa Đéc vào cuối năm 2023

Thanh Thanh |

Dự kiến cuối tháng 12.2023, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Festival hoa Sa Đéc. Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ hội này.