Rượu bia đã vắng bóng trên nhiều bàn tiệc ở Long An

Kỳ Quan |

Miền Tây, Long An được nhiều người biết đến gắn liền với thương hiệu rượu nổi tiếng “Rượu đế Gò Đen”. Tuy nhiên trong những ngày qua, khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, không khí “ăn nhậu” ở đây đã không còn nhộn nhịp như trước.

Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (4 và 5.1.2020) trên địa bàn TP.Tân An (tỉnh Long An) có nhiều đám cưới. Người viết có dịp đi dự 2 đám cưới, được đãi tại một Nhà khách ở phường 3, TP.Tân An.

Theo nhận xét của nhiều người, tại các đám cưới này, khách đi dự tiệc uống rượu bia đã giảm rất nhiều so với trước đây. Ở nhiều bàn tiệc (của khách nam) không có rượu bia, thay vào đó là nước ngọt các loại hoặc nước lọc. Ở một số bàn có bày cả rượu bia, nước ngọt và nước lọc, nhưng người uống rượu bia rất ít, họ cũng chỉ uống cầm chừng cho có không khí, chứ không còn cảnh “vô trăm phần trăm” sôi động như trước.

Nhiều bàn tiệc có bày bia rượu, nhưng khách không còn “vô trăm phần trăm” sôi động như trước. Ảnh: K.Q
Nhiều bàn tiệc có bày bia rượu, nhưng khách không còn “vô trăm phần trăm” sôi động như trước. Ảnh: K.Q
Nước trắng là sự lựa chọn của nhiều thực khách. Ảnh: K.Q
Nước trắng là sự lựa chọn của nhiều thực khách. Ảnh: K.Q

Theo ông V.C.L. (một trong 2 gia chủ tiệc cưới nói trên), lượng rượu bia tiêu thụ trong đám cưới rất thấp, chỉ bằng khoảng 1/3 so với nước ngọt, nước lọc. Đó là điều chưa từng thấy trong các đám tiệc ở tỉnh Long An trước đây.

Ông Hai Bé, chủ Đại lý bia rượu – nước giải khát Ngọc Điệp (phường 1, TP.Tân An) cho biết: Trong mấy ngày qua, lượng bia rượu của đại lý Ngọc Điệp tiêu thụ giảm mạnh, chỉ bằng 30 – 40% so với trước; trong khi nước giải khát, nước uống đóng chai lại tiêu thụ rất tốt.

Tài xế taxi Châu Văn Trường (TP.Tân An) cho biết, trong những ngày qua lượng khách đi taxi tăng lên nhiều, chủ yếu là họ đi đến các đám cưới và từ đám cưới về nhà. Ông Trương Văn Cung (ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An) cho biết, ông đã lần đầu tiên đi đám cưới bằng xe taxi vào ngày thứ Bảy vừa qua vì sợ đi xe gắn máy sẽ bị phạt (vì có uống rượu).

Theo số liệu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Long An, dù lực lượng CSGT trong toàn tỉnh ra quân kiểm tra quyết liệt việc thực hiện Nghị định 100, nhưng trong 5 ngày qua (từ ngày 1 đến ngày 5.1), lực lượng CSGT trên toàn tỉnh chỉ phát hiện, lập biên bản xử phạt 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 2 trường hợp điều khiển xe ô tô, còn lại là xe máy.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Uống rượu lái xe bị phạt nặng: Hàng quán Sài Gòn thưa thớt khó tin

Phan Anh - Hà Phương |

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, nhiều hàng quán tại TPHCM giảm một lượng khách đáng kể.

Kiểm tra nồng độ cồn: Nhiều tài xế đã dứt khoát "nói không với rượu bia"

Huân Cao - Nam Hiệp |

Đêm 4.1, lực lượng CSGT - Công an TP HCM tổ chức kiểm tra nồng độ cồn theo quy định mới, đối tượng kiểm tra tập trung vào tài xế xe ô tô, xe khách và xe container. Hầu hết cánh tài xế này đều chấp hành nghiêm theo Nghi định mới và không "dính" nồng độ cồn.

Có thể bị xử lý hình sự chứ không còn là “chuyện vui vẻ”

Vương TRẦN |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thi hành từ 1.1.2020 không chỉ cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, mà còn nghiêm cấm hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia trước khi lái xe. Vậy, xử lý, truy cứu trách nhiệm người xúi giục, ép buộc này như thế nào?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Uống rượu lái xe bị phạt nặng: Hàng quán Sài Gòn thưa thớt khó tin

Phan Anh - Hà Phương |

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, nhiều hàng quán tại TPHCM giảm một lượng khách đáng kể.

Kiểm tra nồng độ cồn: Nhiều tài xế đã dứt khoát "nói không với rượu bia"

Huân Cao - Nam Hiệp |

Đêm 4.1, lực lượng CSGT - Công an TP HCM tổ chức kiểm tra nồng độ cồn theo quy định mới, đối tượng kiểm tra tập trung vào tài xế xe ô tô, xe khách và xe container. Hầu hết cánh tài xế này đều chấp hành nghiêm theo Nghi định mới và không "dính" nồng độ cồn.

Có thể bị xử lý hình sự chứ không còn là “chuyện vui vẻ”

Vương TRẦN |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thi hành từ 1.1.2020 không chỉ cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, mà còn nghiêm cấm hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia trước khi lái xe. Vậy, xử lý, truy cứu trách nhiệm người xúi giục, ép buộc này như thế nào?