Rừng thông ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà bị đục lỗ, đổ hóa chất

Nhiệt Băng |

Sau liên tiếp nhiều vụ phá rừng ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang chờ kết quả kiểm tra toàn diện, thì tại tiểu khu 145B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (thuộc diện tích rừng do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý) xảy vụ ken cây, phá rừng thông.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan thuộc huyện khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ, hoàn thiện hồ sơ để kịp thời xử lý nghiêm vụ ken cây, phá rừng tại tiểu khu 145B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng (thuộc diện tích rừng do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý), báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30.9).

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (lực lượng nhận khoán, chủ rừng, UBND cấp xã, kiểm lâm...) theo đúng tính chất, mức độ vi phạm do để xảy ra vụ ken cây, phá rừng nêu trên.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân nếu có thành tích, đồng thời kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, thiếu trách nhiệm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10.10.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ và xử lý vụ vi phạm nêu trên theo quy định; đồng thời tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, các cá nhân có liên quan do thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ ken cây, phá rừng nêu trên.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng huyện Lạc Dương điều tra, xử lý nghiêm vụ ken cây, phá rừng nêu trên; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Lạc Dương trong việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ vi phạm nêu trên theo quy định.

Theo báo cáo ngày 8.9 của Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, trên lâm phần Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý xảy ra vụ phá rừng trái pháp luật bằng hình thức ken cây (đục lỗ và đổ hóa chất) tại tiểu khu 145B. Diện tích bị tác động 5.457 m3 có 50 cây thông 3 lá có D1.3m từ 25 - 58 cm, chiều cao từ 9 - 14m. Sau khi bị đục lỗ và đổ hóa chất, các cây thông đã bị vàng lá (trữ lượng lâm sản 40.909m3).

Sau khi nhận được báo cáo về vụ vi phạm, ngày 9.9, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Bidoup - Núi Bà tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; chủ trì tổ chức khám nghiệm hiện trường; phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị chức năng điều tra truy tìm đối tượng vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 9.9, UBND huyện Lạc Dương chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Bidoup - Núi Bà khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lạc Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý theo quy định và quản lý chặt chẽ hiện trường vi phạm.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Lâm tặc mở đường mòn, "xẻ thịt" rừng thông 5 lá cổ thụ ở Gia Lai

Khánh Anh |

Trên đỉnh núi, con đường mòn mà lâm tặc kéo gỗ hằn sâu từng vệt, đường đi đến đâu cây rừng ngã xuống đến đấy. Bìa gỗ, mùn cưa cũ có, mới có trải dài trên cánh rừng như một đại công trường. Hàng chục khối gỗ đã bị đưa ra khỏi rừng nhưng không bị phát hiện. Điều lo ngại hơn, số cây bị đốn hạ đa phần là cây thông 5 lá cổ thụ và có khả năng đây là loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra vụ rừng thông bị bức tử bằng hóa chất ở Đắk Nông

Hữu Long |

Ngày 11.10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị bức tử bằng hóa chất.

Đắk Nông: Chặt phá rừng thông lấy đất sản xuất

HỮU LONG |

Tình trạng chặt phá rừng thông dọc tuyến QL14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông diễn ra từ lâu nhưng chưa có hướng xử lý. Để hạ độc rừng thông, các đối tượng không từ thủ đoạn như dùng cưa lốc đốn hạ thông, đổ hóa chất đầu độc… Mục đích của hành vi phá rừng là để lấn chiếm, mua bán đất rừng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Lâm tặc mở đường mòn, "xẻ thịt" rừng thông 5 lá cổ thụ ở Gia Lai

Khánh Anh |

Trên đỉnh núi, con đường mòn mà lâm tặc kéo gỗ hằn sâu từng vệt, đường đi đến đâu cây rừng ngã xuống đến đấy. Bìa gỗ, mùn cưa cũ có, mới có trải dài trên cánh rừng như một đại công trường. Hàng chục khối gỗ đã bị đưa ra khỏi rừng nhưng không bị phát hiện. Điều lo ngại hơn, số cây bị đốn hạ đa phần là cây thông 5 lá cổ thụ và có khả năng đây là loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra vụ rừng thông bị bức tử bằng hóa chất ở Đắk Nông

Hữu Long |

Ngày 11.10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị bức tử bằng hóa chất.

Đắk Nông: Chặt phá rừng thông lấy đất sản xuất

HỮU LONG |

Tình trạng chặt phá rừng thông dọc tuyến QL14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông diễn ra từ lâu nhưng chưa có hướng xử lý. Để hạ độc rừng thông, các đối tượng không từ thủ đoạn như dùng cưa lốc đốn hạ thông, đổ hóa chất đầu độc… Mục đích của hành vi phá rừng là để lấn chiếm, mua bán đất rừng.