Theo báo cáo từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri, diện tích rừng bị phá hoại tại khoảnh 6, tiểu khu 460, thuộc xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm là gần 6.500 m2 với tổng số 333 cây thông, 33 năm tuổi, có đường kính 25 cm đến 40 cm bị khoan lỗ, đổ hóa chất đầu độc đang chết đứng, lượng gỗ thiệt hại khoảng 149 m3.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế tại hiện trường, chúng tôi thấy số cây thông chết đứng có thể lên đến trên 600 cây tại 2 khu vực dọc tuyến đường liên xã, liền kề đất nông nghiệp của các hộ dân thuộc các thôn 7, thôn 12, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm.
Để ‘đầu độc” thông, các đối tượng còn dùng vật nhọn băm quanh gốc thông và đổ trực tiếp hóa chất xuống cho cây chết dần. Tại hiện trường vẫn còn một số vỏ thuốc diệt cỏ.
Cũng theo Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, năm 2018 đơn vị cũng đã khởi tố, chuyển công an điều tra và đã xử lý hai đối tượng đầu độc rừng thông trên địa bàn.
Trước đó, ngày 16.7 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã vào hiện trường vụ rừng bị triệt hạ và phi tang cây thông bằng cách chôn lấp tại khoảnh 6, Tiểu khu 438A thuộc địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Sau khi đào bới đất lấy thông lên, lực lượng chức năng thống kê sơ bộ, đã có gần 400 lóng thông đường kính từ 17 cm đến 40 cm, chiều dài từ 0,9 m đến 1,5 m.
Số thông này nằm trên diện tích khoảng 2 ha, thuộc phần diện tích rừng cộng đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Tổ cộng đồng dân cư thôn 4, xã Lộc Phú do ông Nguyễn Đức Dạo làm tổ trưởng.
Được biết, mục đích của vụ triệt hạ rừng thông là để lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp hoặc sang nhượng kiếm lời bất chính.