Rừng biên giới bị đốt phá ngang nhiên

HOÀNG ĐIỆP |

Khu vực rừng gần vành đai biên giới bị đốn hạ, tàn phá, đốt cháy từng khoảnh. Đáng nói, rừng bị phá cách Đồn Biên phòng (thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai) không xa.

Tại đường nhánh 4, khu vực Phà Sáu, xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai), rừng ở đây bị phá từng khoảnh.

Hình ảnh hiện trường cho thấy, rừng mới bị triệt hạ với các vết cưa còn khá mới. Những cây gỗ bị cưa cắt ngang, đổ gục. Một số cây bị bọng ruột hoặc kém giá trị được đốt bỏ.

Cả một vạt rừng bị san phẳng, sau đó bị lửa thiêu rụi. Lửa cháy đến đâu, cây rừng cháy đen đến đó. Cây bị cưa ngã, lửa cháy thành than, cây sống bị lửa táp chết đứng.

Rừng bị đốt phá nằm sát con đường tuần tra, ngay cạnh cột mốc biên giới, cách Đồn biên phòng Ia O (Bộ Chỉ huy Biên phòng Gia Lai) chỉ vài km.

Khu vực rừng bị đốn hạ được Bộ đội Biên phòng và Hạt Kiểm lâm phát hiện, lập biên bản giao về UBND xã Ia O (huyện Ia Grai) xử lý. Xã Ia O ban đầu tuy không tìm được người phá rừng cụ thể, nhưng đã mời một số hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số lên răn đe, giáo dục.

Nguyên nhân rừng bị đốt phá là để người dân làm rẫy, trồng điều. Rẫy điều của người dân nằm bên cạnh, giờ đốt phá để cơi nới, mở rộng diện tích nương rẫy. Diện tích bị phá được xác định khoảng 0,8 ha.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Gia Lai - đại tá Vũ Trung Kiên khẳng định, từ hình ảnh rừng bị phá ở khu vực biên giới, sẽ chỉ đạo Đồn Biên phòng Ia O kiểm tra, làm rõ quy mô vụ phá rừng. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Ia Grai phối hợp làm rõ trách nhiệm, xử nghiêm, không bao che.

Đại tá Vũ Trung Kiên nhấn mạnh: "Xác minh, kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu đơn vị nào buông lỏng quản lý, chúng tôi sẽ xử lý trách nhiệm. Quan điểm của tôi là không bao giờ dung túng, bao che cho cấp dưới".

HOÀNG ĐIỆP
TIN LIÊN QUAN

Được thăng quan dù có trách nhiệm trong việc để mất hơn 10.500 ha rừng

Hữu Long |

Bị kỷ luật vì có phần trách nhiệm trong việc để mất hơn 10.000 ha rừng và đất rừng, nhưng ông Nguyễn Văn Quyến - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’Lan (Cty Cư M’Lan) lại được bầu giữ chức Phó Tổng giám đốc Cty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk.

Trên 1.700 vụ phá rừng trái phép gây bức xúc dư luận

L.V |

Trong năm 2018, trên 1.700 vụ phá rừng trái phép đã gây thiệt hại trên 936ha rừng. Đáng lưu ý là số vụ phá rừng giảm nhưng số vụ bị xử lý, khởi tố hình sự lại tăng mạnh, cho thấy mức độ phá hoại cao hơn.

Đắk Lắk: 1.700 ha đất rừng bốc hơi sạch trong vòng 10 năm

Hữu Long |

10 năm sau khi xã Ea Bung (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) giao đất rừng cho 13 nhóm hộ, 1.700 ha đã bị mất trắng. Nguyên nhân là bởi 13...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Được thăng quan dù có trách nhiệm trong việc để mất hơn 10.500 ha rừng

Hữu Long |

Bị kỷ luật vì có phần trách nhiệm trong việc để mất hơn 10.000 ha rừng và đất rừng, nhưng ông Nguyễn Văn Quyến - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’Lan (Cty Cư M’Lan) lại được bầu giữ chức Phó Tổng giám đốc Cty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk.

Trên 1.700 vụ phá rừng trái phép gây bức xúc dư luận

L.V |

Trong năm 2018, trên 1.700 vụ phá rừng trái phép đã gây thiệt hại trên 936ha rừng. Đáng lưu ý là số vụ phá rừng giảm nhưng số vụ bị xử lý, khởi tố hình sự lại tăng mạnh, cho thấy mức độ phá hoại cao hơn.

Đắk Lắk: 1.700 ha đất rừng bốc hơi sạch trong vòng 10 năm

Hữu Long |

10 năm sau khi xã Ea Bung (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) giao đất rừng cho 13 nhóm hộ, 1.700 ha đã bị mất trắng. Nguyên nhân là bởi 13...