Nghệ An

Rủ nhau tắm khe, ba trẻ nhỏ đuối nước

T.Ba |

Sau khi đi cắt cỏ về, nhóm trẻ rủ nhau xuống khe nước sau nhà để tắm thì bị đuối nước. Mọi người phát hiện và giải cứu nhưng 3 cháu nhỏ đã tử vong.

Một vụ chết đuối nước thương tâm vừa xảy ra vào khoảng 9h ngày 29.7 tại địa bàn xóm 11, xã Đại Sơn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ba nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị L. (SN 2005), Nguyễn Văn Đ. ( SN 2008, em ruột Lan), và Nguyễn Thị Thùy T. (SN 2005).

Theo ông Nguyễn Trọng Tại – xóm trưởng xóm 11, xã Đại Sơn, vào sáng cùng ngày, các cháu rủ nhau đi cắt cỏ. Sau khi cắt cỏ, do trời nóng bức nên nhóm trẻ nhỏ này rủ nhau xuống khe tắm và bị đuối nước. Khi người lớn phát hiện sự việc thì cả 3 em đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Đô Lương, đại diện Phòng GD&ĐT huyện và lãnh đạo UBND xã Đại Sơn đã đến thăm viếng, động viên và cùng gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân.

T.Ba
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy thi thể thứ ba trong vụ đuối nước khi tắm biển Quy Nhơn

ĐÌNH PHÙNG |

Nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước làm 3 người chết khi tắm biển tại bãi biển Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã được tìm thấy.

Học sinh đoạt Huy chương Bạc toán tuổi thơ và em trai tử vong vì đuối nước

Mạnh Dũng |

Trong khi chơi đùa, 2 cháu nhỏ không may trượt chân ngã xuống ao sâu và bị đuối nước thương tâm.

2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm tại Việt Nam: Tỉ lệ cao nhất Đông Nam Á

THÙY LINH - TRẦN HÓA |

Tại Việt Nam, trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Con số đau xót này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Có thể, 2000 trẻ em mỗi năm sẽ không mất đi sinh mạng, nếu như hệ thống tạo dựng hành trang đối diện với tai nạn dưới nước cho trẻ em được thiết lập sớm.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tìm thấy thi thể thứ ba trong vụ đuối nước khi tắm biển Quy Nhơn

ĐÌNH PHÙNG |

Nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước làm 3 người chết khi tắm biển tại bãi biển Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã được tìm thấy.

Học sinh đoạt Huy chương Bạc toán tuổi thơ và em trai tử vong vì đuối nước

Mạnh Dũng |

Trong khi chơi đùa, 2 cháu nhỏ không may trượt chân ngã xuống ao sâu và bị đuối nước thương tâm.

2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm tại Việt Nam: Tỉ lệ cao nhất Đông Nam Á

THÙY LINH - TRẦN HÓA |

Tại Việt Nam, trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Con số đau xót này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Có thể, 2000 trẻ em mỗi năm sẽ không mất đi sinh mạng, nếu như hệ thống tạo dựng hành trang đối diện với tai nạn dưới nước cho trẻ em được thiết lập sớm.