Rộn ràng một Tết vui

NHÓM PV |

Ban nhạc Acoustic ngồi hát trước Bưu điện Thành phố, những con phố được trang hoàng lộng lẫy, cửa hàng đắt khách đến mua sắm…. Không khí Tết rộng ràng từ nhà ra phố đang bao trùm lên khắp TPHCM khi bước vào tuần thứ 3 liên tiếp là “vùng xanh”.

“Mừng lắm!”

Ông Liêm (77 tuổi) làm thợ chụp ảnh tại khu vực quận 1 hơn 50 năm phấn khởi kiểm lại những bức ảnh vừa chụp cho khách. Trong mắt của ông ánh lên những niềm hy vọng về một cái Tết ấm no, vui vẻ: “Những ngày cuối năm mọi người kêu tôi chụp ảnh khá nhiều, mỗi ngày có khi tôi chụp được hơn 100 tấm. Mừng lắm!”.

Đại dịch COVID-19 hồi giữa năm đã cuốn phăng nhiều sinh kế ở TPHCM. Có những người TPHCM sinh kế bằng bám vỉa hè  bị “mắc kẹt”, kiệt quệ vì dịch. Có người thợ chụp ảnh dạo 30 năm rớt nước mắt treo biển rao bán chiếc Dream để trả nợ vì giờ mỗi ngày kiếm 20.000 đồng cũng đã khó, nói chi chuyện chạy nợ, no cơm ấm áo...

Nhớ lại những ngày tháng ấy và thấy được TPHCM đang hồi sinh, đang “bật dậy” mà  thấy ấm áp lạ kỳ.

Ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, những cành mai vàng khoe sắc tại Phố ông đồ Nhà Văn hoá Thanh niên chào đón một mùa xuân mới với những kế hoạch, dự định tươi sáng hơn. Nhiều bạn trẻ tìm đến phố ông đồ chụp ảnh trước thềm Tết Nguyên đán. Những điểm “check-in” nổi tiếng như Bưu điện Thành phố, Nhà hát Lớn, phố đi bộ Nguyễn Huệ… cũng là địa điểm luôn đông đúc.

Chị Ngọc An (ngụ Gò Vấp) cho biết: “Năm nào vào thời điểm này tôi cũng đều cùng bạn bè đến trung tâm thành phố để chụp hình ghi lại những khoảnh khắc của năm cũ để chia sẻ cho mọi người trong những ngày đầu xuân năm mới sắp đến. Năm 2022 sắp đến tôi chỉ mong ước gia đình có nhiều sức khỏe, dịch bệnh sẽ mau chóng hết để cuộc sống trở lại như trước đây”.

Tết sum vầy trong những con hẻm

Không khí Tết len lỏi khắp đường phố vào tận các con hẻm, khu phố… Người dân khi đi qua các con đường ở trung tâm TP đều cảm nhận được không khí Tết đã về với người dân nơi đây - điều mà chỉ vài tháng trước thôi, chẳng ai có thể nghĩ sẽ đón một cái Tết rộn ràng như vậy!

Con hẻm 565 đường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, người dân trang hoàng rực rỡ sắc màu chào đón năm mới 2022. Ngay đầu hẻm, những cây mai, cành đào được đặt ở những vị trí nhiều người qua lại. Anh Nam Hùng, sống tại đây cho biết: “Nhà tôi ở hẻm này nên mỗi khi đi làm về đều thấy rất vui vì mọi người đã đem Tết về sớm. Các cô chú ban điều hành cũng rất nhiệt tình trong tất cả các phong trào nên hẻm lúc nào cũng sạch đẹp”.

Thoăn thoắt trang trí không gian Tết cho khu phố, bà Hoàng Thị Hảo - Trưởng khu phố 3 (đường Trần Hưng Đạo, Quận 1) cho biết: “Không gian này chúng tôi làm được hơn 1 tuần rồi, do bà con trong khu phố cùng làm. Con hẻm này ngày trước người dân mắc COVID-19 nhiều lắm, nên dịp này cũng mong mọi người đón một năm mới thật vui”.

Vui đón Tết, thế nhưng, người dân cũng không quên công tác phòng chống dịch bệnh. Bà Trần Thị Hạnh - Phó Ban điều hành khu phố 6 (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1) chia sẻ: “Chúng tôi tạo không gian Tết với mong muốn người dân có điểm để vui chơi, sinh hoạt nhân dịp năm mới. Năm nay vì dịch bệnh nên chúng tôi cũng thu hẹp không gian một chút, những vật dụng đều mộc mạc, gần gũi có sẵn và luôn nhắc nhở người dân không chủ quan, lơ là, chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch bệnh”.

Háo hức mua sắm

Những cửa hàng dọc hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM) không khí mua bán các sản phẩm trang trí Tết khá tấp nập, từ đèn lồng, câu đối, các loại hoa... Cả con đường như được khoác lên mình chiếc áo mới, chuẩn bị chào đón năm mới sắp đến.

Cận Tết, các trung tâm thương mại, siêu thị cũng nhộn nhịp khách đến mua sắm. Chị Nguyễn Thị Hương đến mua sắm tại siêu thị BigC Miền Đông (Q.10) cho biết: “Giá cả hàng hóa ổn định. Siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mãi nên tôi dễ dàng chọn mua hàng hóa. Theo danh sách mua hàng đã được ghi sẵn trên giấy, tôi đã sắm được 70% thực phẩm, vật dụng cho dịp Tết”.

Trải qua gần 2 năm dịch bệnh, nhu cầu mua sắm của người dân cũng có nhiều thay đổi. Tổng Giám đốc Sài Gòn Co.op Nguyễn Anh Đức cho biết, hiện tại, 9 nhóm hàng dự trữ thiết yếu đã được đơn vị chuẩn bị với tổng dung lượng khoảng 5.000 tỉ đồng để phục vụ người dân. Do đó, người dân có thể yên tâm về nguồn hàng hóa cung ứng trong dịp Tết 2022 của doanh nghiệp.

Nhằm gắn kết tình thân, mang Tết “xa” về “gần” hơn với mỗi khách hàng, hiện tại, Sài Gòn Co.op đang triển khai “Chương trình Tết xa thêm gần - Gắn kết tình thân” trên khắp các tỉnh thành. Cũng trong Tết 2022, Sài Gòn Co.op sẽ triển khai 200 chuyến bán hàng lưu động tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, các xã đảo trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

“Vui sao nước mắt lại trào”

Chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị tổng kết ngành Du lịch TPHCM năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, sáng 24.1, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM bày tỏ “vui sao nước mắt lại trào”.

Theo bà Ánh Hoa, TPHCM 3 tuần liên tiếp là vùng xanh khiến bà cảm nhận sâu sắc câu hát của nhạc sĩ Xuân Hồng “vui sao nước mắt lại trào” vì thấy sức sống của một thành phố năng động đã trở lại, rộn ràng sôi động.

“Chúng tôi kỳ vọng năm 2022, TPHCM tiếp tục năng động có sự đổi mới mạnh mẽ hơn để đưa du lịch tiếp cận du khách với sức sống, khí thế mới” - bà Ánh Hoa chia sẻ. P.V

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa dồi dào, sôi động kích cầu sắm Tết Nguyên đán 2022

Tạ Quang |

Cần Thơ - Những ngày này, trên kệ hàng của nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích tại Cần Thơ đầy ắp các sản phẩm mang bao bì, mẫu mã Tết Nhâm Dần 2022. Mặc dù dự đoán sức mua sẽ giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19,  nhưng các doanh nghiệp vẫn chuẩn bị lượng lớn hàng hoá phục vụ Tết và đồng loạt giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Cần Thơ: Hàng hóa rộn ràng xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Hàng hóa Tết như bánh kẹo, mứt, hoa kiểng đã được bày bán tại các tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Mệt mỏi vì lo tiền sắm Tết

Thúy Anh |

Dịch bệnh khiến tài chính bị ảnh hưởng, nhiều người thở dài khi năm mới lại tới gần, phải chi số tiền lớn sắm Tết trong khi ngân sách không cho phép.

Người dân ùn ùn đến siêu thị sắm Tết, chợ truyền thống đìu hiu vắng vẻ

Thuý Nga |

Hà Nội - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nếu như các siêu thị đông đúc người dân mua sắm Tết, trong khi chợ truyền thống thì khá vắng vẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hàng hóa dồi dào, sôi động kích cầu sắm Tết Nguyên đán 2022

Tạ Quang |

Cần Thơ - Những ngày này, trên kệ hàng của nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích tại Cần Thơ đầy ắp các sản phẩm mang bao bì, mẫu mã Tết Nhâm Dần 2022. Mặc dù dự đoán sức mua sẽ giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19,  nhưng các doanh nghiệp vẫn chuẩn bị lượng lớn hàng hoá phục vụ Tết và đồng loạt giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Cần Thơ: Hàng hóa rộn ràng xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Hàng hóa Tết như bánh kẹo, mứt, hoa kiểng đã được bày bán tại các tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Mệt mỏi vì lo tiền sắm Tết

Thúy Anh |

Dịch bệnh khiến tài chính bị ảnh hưởng, nhiều người thở dài khi năm mới lại tới gần, phải chi số tiền lớn sắm Tết trong khi ngân sách không cho phép.

Người dân ùn ùn đến siêu thị sắm Tết, chợ truyền thống đìu hiu vắng vẻ

Thuý Nga |

Hà Nội - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nếu như các siêu thị đông đúc người dân mua sắm Tết, trong khi chợ truyền thống thì khá vắng vẻ.