Rộn ràng lễ hội đường phố trên cao nguyên đại ngàn

Hữu Long |

Lễ hội đường phố Buôn Ma Thuột là một trong những chương trình được người dân và du khách đón chờ nhất tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2019. Hàng ngàn người dân, du khách đã có mặt trên khắp trung tâm thành phố để tham dự lễ hội thú vị này.

Chương trình lễ hội đường phố có chủ đề “Tinh hoa đại ngàn”, kể lại câu chuyện đẹp về hành trình của cà phê từ quê hương Ethiopia đến sản phẩm mang tính toàn cầu.

Các chương trình nghệ thuật đường phố cũng tái hiện hành trình hơn 100 năm hạt cà phê ươm mầm trên vùng đất đỏ, là tinh hoa của đất trời, trải qua bao thăng trầm và ngày càng bùng nổ, quyến rũ, lan tỏa, kết nối những người yêu cà phê trên toàn thế giới…

Không khí lễ hội sẽ rất sôi động, đầy màu sắc với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ nước ngoài, đoàn nghệ thuật tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc), Mundulkiri (Campuchia), đoàn diễu hành và những nhân vật hóa trang mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh cà phê – tinh hoa của đại ngàn, cùng những người làm ra nó, đồng thời, khẳng định quá trình phát triển bền vững của ngành công nghiệp cà phê.

Chùm ảnhghi nhận tại lễ hội đường phố:

Đường phố Buôn Ma  Thuột rộn ràng khoe sắc trong lễ hội đường phố.
Đường phố Buôn Ma Thuột rộn ràng khoe sắc trong lễ hội đường phố; hàng ngàn người dân quan tâm theo dõi sự kiện đặc biệt này.
Những chiến sĩ CSGT tại lễ hội,
Những chiến sĩ CSGT tại lễ hội,
Các chú voi dạo khắp đường phố Buôn Ma Thuột trong tiếng hò reo của người dân, khu khách.
Các chú voi dạo khắp đường phố Buôn Ma Thuột trong tiếng hò reo của người dân, khu khách.
Lễ hội đường phố không thể thiếu phần tham dự của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trong ảnh là thiếu nữ Ê Đê trong trang phục truyền thống.
Lễ hội đường phố không thể thiếu phần tham dự của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trong ảnh là thiếu nữ Ê Đê trong trang phục truyền thống.
Một tiết mục cồng chiếc tái hiện nèn văn hóa đặc sắc của người Tây Nguyên.
Một tiết mục cồng chiếc tái hiện nèn văn hóa đặc sắc của người Tây Nguyên.
Hàng ngàn vũ công, đoàn ca múa từ khắp nơi, trong các trang phục rực rỡ tham gia lễ hội đường phố.
Hàng ngàn vũ công, đoàn ca múa từ khắp nơi, trong các trang phục rực rỡ tham gia lễ hội đường phố.
Hàng ngàn vũ công, đoàn ca múa từ khắp nơi, trong các trang phục rực rỡ tham gia lễ hội đường phố.
Hoa hậu H'Hen Niê, đại sứ Lê hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019 cũng tham gia vào lễ hội đường phố.
Hoa hậu H'Hen Niê, đại sứ Lê hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019 cũng tham gia vào lễ hội đường phố.

Với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn”, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Trong thời gian lễ hội diễn ra sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội thảo cà phê đặc sản Việt Nam; Triển lãm ảnh 44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột; Triển lãm lịch sử cà phê thế giới…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

H'Hen Niê ngồi xe công nông tổng duyệt lễ hội cà phê lớn nhất Việt Nam

L.C |

Những hình ảnh tại buổi tổng duyệt khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột 2019 vừa được hé lộ. Một sân khấu hoành tráng đang dần hoàn thiện từ khâu ánh sáng, thiết kế, đường dây chương trình, từng tiết mục biểu diễn, tất cả tổng hòa nên bức tranh “Tinh hoa đại ngàn”.

7 triệu người tham gia lễ hội Carnival hoành tráng nhất thế giới

HOÀI ANH (T/H) |

Lễ hội Carnival Rio de Janeiro - một trong những lễ hội hoành tráng nhất thế giới đã chính thức khai mạc ngày 1.3 tại thành phố cùng tên của Brazil. Ước tính có tới 7 triệu người tham gia lễ hội năm nay.

99 áo dài quốc kỳ mở màn "Lễ hội áo dài TPHCM" lần thứ 6

L.C |

Với vai trò là nhà thiết kế áo dài của năm 2018, tại Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 6, nhận lời mời từ phía BTC, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam ghi dấu ấn với BST áo dài lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước để mở màn lễ hội.

Tuyên truyền, động viên CNLĐ không lơ là công việc vì lễ hội

VŨ HẢI |

Đến thời điểm này, nhiều nơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn tổ chức lễ hội đầu năm. Do đó cùng với việc thăm, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, động viên CNVCLĐ không xao nhãng công việc vì lễ hội đầu năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

H'Hen Niê ngồi xe công nông tổng duyệt lễ hội cà phê lớn nhất Việt Nam

L.C |

Những hình ảnh tại buổi tổng duyệt khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột 2019 vừa được hé lộ. Một sân khấu hoành tráng đang dần hoàn thiện từ khâu ánh sáng, thiết kế, đường dây chương trình, từng tiết mục biểu diễn, tất cả tổng hòa nên bức tranh “Tinh hoa đại ngàn”.

7 triệu người tham gia lễ hội Carnival hoành tráng nhất thế giới

HOÀI ANH (T/H) |

Lễ hội Carnival Rio de Janeiro - một trong những lễ hội hoành tráng nhất thế giới đã chính thức khai mạc ngày 1.3 tại thành phố cùng tên của Brazil. Ước tính có tới 7 triệu người tham gia lễ hội năm nay.

99 áo dài quốc kỳ mở màn "Lễ hội áo dài TPHCM" lần thứ 6

L.C |

Với vai trò là nhà thiết kế áo dài của năm 2018, tại Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 6, nhận lời mời từ phía BTC, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam ghi dấu ấn với BST áo dài lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước để mở màn lễ hội.

Tuyên truyền, động viên CNLĐ không lơ là công việc vì lễ hội

VŨ HẢI |

Đến thời điểm này, nhiều nơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn tổ chức lễ hội đầu năm. Do đó cùng với việc thăm, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, động viên CNVCLĐ không xao nhãng công việc vì lễ hội đầu năm.