Rơi nước mắt khi nhận cuộc gọi của chị em song sinh sau 47 năm thất lạc

Hoài Luân |

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 19.5, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang phối hợp Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tổ chức cho bà Mai Thị Bền, 59 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn gặp bà Đỗ Thị C - người chị em sinh đôi ở xã An Thạch, huyện Tuy An sau 47 năm thất lạc.
Bà Sâu xúc động khi liên lạc được với chồng Bà Bền để xác minh thông tin em gái thất lạc của mình.

Trưa 20.5, chúng tôi đến gặp gia đình của bà C, tại đây có cả bốn anh chị em ruột đều đang ngồi ngóng chờ tin tức của bà Bền, bởi từ khi nhận được thông tin tìm thấy người chị em thất lạc sau ngần ấy năm đến giờ cả bốn anh chị em vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ bà Bền.

Bà Đỗ Thị Sâu là chị lớn nhất trong các anh chị em trong gia đình cho hay: từ khi nghe tìm được thấy em mình, bà rất vui mừng. Mà chưa gọi điện gặp được do người ta nói em tôi đi Vũng Tàu chưa về.

Nhận được tin báo từ Công an xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú yên là có người giống em gái thất lạc của mình từ , bà Sâu vừa vui vừa thấp thỏm, trông chờ đến ngày gặp lại được em mình để có thể tâm sự hết nỗi lòng của mình sau bao năm xa thất lạc em.

Chúng tôi tìm mọi cách để liên hệ với chồng của bà Bền, qua cuộc gọi do phóng viên Báo Lao Động sắp xếp, chồng bà Bền và bà Sâu có trao đổi về thông tin thất lạc của bà Bền. Qua xác minh, mọi thông tin mà hai bên trao đổi đều trùng khớp. Lúc này, tất cả những người có mặt tại đây đều không kiềm được nước mắt vì xúc động.

Cuối cuộc gọi, chồng bà Bền hẹn một ngày gần nhất để đưa vợ mình về gặp tất cả các anh chị em sau bấy lâu nay xa cách.

Máy tính phát hiện khuôn mặt trùng khớp

Cách đây không lâu, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định xử lý hồ sơ làm căn cước công dân, máy tính phát hiện bà Bền có gương mặt trùng khớp bà Đỗ Thị C được cấp căn cước công dân vào tháng 3.2022, nên dừng thực hiện thủ tục làm căn cước.

Nhận định có thể hai chị em sinh đôi, Công an hỏi bà Bền để xác minh, đồng thời phối hợp Công an xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên liên hệ với người còn lại. Kết quả cho thấy bà Bền và bà C là chị em sinh đôi.

Bà Bền kể, lúc 11-12 tuổi, bà đi lạc đến xã Hoài Châu Bắc, được bố mẹ nuôi làm nghề nông nhận về. Bà vừa học vừa phụ bố mẹ nuôi làm ruộng, đến cấp 3 nghỉ học. Bà vẫn nhớ gia đình, muốn tìm lại cha mẹ và người chị em sinh đôi, nhưng không nhớ rõ địa chỉ bởi lúc thất lạc gia đình tuổi còn quá nhỏ. Nhiều năm trôi qua bà gác lại việc tìm kiếm.

Khi nhìn thấy hình ảnh công an cung cấp về bà C, bà Bền rất xúc động. Còn bà C rất vui mừng và bất ngờ khi công an nối máy cho gặp lại bà Bền qua điện thoại. Họ đã ôn lại ký ức tuổi thơ, mong sớm đoàn tụ.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: May mắn tìm được chị em thất lạc sau 47 năm nhờ làm căn cước

Hoài Luân |

Ngày 19.5, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang phối hợp Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tổ chức cho bà Mai Thị Bền, 59 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn gặp bà Đỗ Thị C - người chị em sinh đôi ở xã An Thạch, huyện Tuy An sau 47 năm thất lạc.

Vợ chồng trẻ may mắn tìm được con lạc giữa "biển người" đi xem pháo hoa

Chân Phúc |

TPHCM - Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) xem pháo hoa trong đêm 30.4, cặp vợ chồng trẻ không may bị thất lạc con nhỏ. May mắn sau đó, họ được CSGT TPHCM giúp đỡ tìm được cháu bé.

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử “đánh bật” nỗi lo thất lạc, rách nát

ANH HUY |

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới chính là đang trang bị sự bảo đảm cho chính bản thân trước những rủi ro gặp phải. Khi đó, người mua bảo hiểm sẽ được bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bình Định: May mắn tìm được chị em thất lạc sau 47 năm nhờ làm căn cước

Hoài Luân |

Ngày 19.5, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang phối hợp Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tổ chức cho bà Mai Thị Bền, 59 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn gặp bà Đỗ Thị C - người chị em sinh đôi ở xã An Thạch, huyện Tuy An sau 47 năm thất lạc.

Vợ chồng trẻ may mắn tìm được con lạc giữa "biển người" đi xem pháo hoa

Chân Phúc |

TPHCM - Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) xem pháo hoa trong đêm 30.4, cặp vợ chồng trẻ không may bị thất lạc con nhỏ. May mắn sau đó, họ được CSGT TPHCM giúp đỡ tìm được cháu bé.

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử “đánh bật” nỗi lo thất lạc, rách nát

ANH HUY |

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới chính là đang trang bị sự bảo đảm cho chính bản thân trước những rủi ro gặp phải. Khi đó, người mua bảo hiểm sẽ được bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.