Rối mắt với quảng bá trực quan Festival Huế 2018

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 26.4, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức buổi họp báo kỳ Festival lần thứ X năm 2018 để thông tin rộng rãi đến với các phương tiện truyền thông cùng người dân và du khách.

Ông Nguyễn Dung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có hơn 600 phóng viên, nhà báo của các báo đài trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Tiến Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế đã khái quát thông tin về lễ khai mạc, bế mạc cùng một số chương trình lễ hội diễn ra trong thời gian festival.

 
 BTC cho biết, việc treo băng rôn, khẩu hiệu dày đặc ở các tuyến đường trung tâm là vì nhu cầu của nhà tài trợ. Ảnh: NĐT

Trước tình trạng một số tuyến đường trung tâm của TP. Huế hầu như bị giăng dày đặc các khẩu hiệu, băng-rôn để quảng bá cho festival, phóng viên đặt câu hỏi: Liệu cách quảng bá như vậy tạo cảm giác rối mắt, "bội thực" băng-rôn, khẩu hiệu cho người dân và du khách?

Trả lời vấn đề này, ông Huỳnh Tiến Đạt thừa nhận, một số tuyến đường trung tâm của thành phố giăng băng-rôn, khẩu hiệu quảng bá festival dày đặc là một hạn chế. "Vấn đề này cũng đã được chúng tôi nhận ra, nhưng cái khó là các nhà tài trợ ai cũng muốn tên đơn vị mình được đặt ở các tuyến đường trung tâm nên buộc chúng tôi phải làm như vậy. Vì các tuyến đường trong trung tâm thành phố quá ít nên gây ra việc xuất hiện dày đặc các khẩu hiệu, băng-rôn. Sau này chúng tôi sẽ nghiên cứu để kéo dãn việc treo băng-rôn, khẩu hiệu cho việc quảng bá trực quan này"- ông Đạt nói.

Phóng viên đặt câu hỏi về điều kiện tác nghiệp cho báo chí như thế nào trong lễ khai mạc và bế mạc festival? Ông Đạt cho biết, vì số lượng phóng viên đăng ký nhiều nên buộc ban tổ chức phải bố trí hai địa điểm để các phóng viên có thể tác nghiệp. Ở tầng trên cùng của khán đài sẽ bố trí chỗ cho 300-400 phóng viên tác nghiệp. Ngoài ra, BTC còn làm thêm thẻ tác nghiệp phụ cho các phóng viên trong lễ bế mạc và khai mạc. Thẻ phụ sẽ đăng ký không quá 3 người. Với thẻ phụ, các phóng viên sẽ đứng dưới gần khán đài để tác nghiệp"- ông Đạt nói.

Festival Huế 2018 sẽ diễn ra từ ngày 27.4-2.5, với các lễ hội chính và 33 hoạt động hưởng ứng. Nhiều chương trình nghệ thuật lớn, được tổ chức theo hình thức xã hội hóa đang được công chúng quan tâm, mong đợi.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.