“Robot tái mô phỏng hóa hành động” đạt giải đặc biệt "Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc"

THÁI SƠN |

Tối 23.10, Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng toàn quốc” lần thứ 14 đã được được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).
Vượt qua hơn 700 công trình của thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước, “Robot tái mô phỏng hóa hành động” của em Diệp Gia Đăng, lớp 12A1, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ đã đoạt giải đặc biệt.

Từ ý tưởng robot có thể thay thế con người những công việc nguy hiểm hay nặng nhọc, Đăng đã bắt tay vào nghiên cứu chế tạo robot mô phỏng hóa hành động với mục đích giải phóng sức lao động của con người nhất là những nơi nguy hiểm, độc hại.

BTC khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: TS
BTC khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: TS

Với cấu tạo mô phỏng, robot của em có khả năng thực hiện các cử chỉ của cánh tay người, có khả năng ghi nhớ dữ liệu đã mô phỏng tương tác, giải mã điều lệnh. Robot tái mô phỏng hóa hành động như một bản sao của con người có độ trễ lệnh thấp, linh động và chính xác với điều khiển của con người cho phép thực hiện nhiều công việc theo ý muốn.

Ngoài giải đặc biệt, tại lễ tổng kết BTC đã trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích cho các tác giả nhóm tác giả có thành tích xuất sắc. BTC cũng đã tặng bằng khen cho 13 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, tổ chức hội thi tại cơ sở.

Được biết, cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc” được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi, động viên, khuyến khích và phát hiện các tài năng sáng tạo trẻ đồng thời hỗ trợ giúp các em thực hiện khát vọng trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Cuộc thi toàn quốc lần thứ 14 năm nay thu hút 725 công trình giải pháp của 55 tỉnh thành phố thuộc 5 lĩnh vực gồm: bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; đồ chơi và đồ dùng gia đình; học tập; sản phẩm thân thiện môi trường và phần mềm tin học. Nhiều giải pháp của các em có chất lượng, mang tính ứng dụng cao có thể áp dụng vào thực tiến đời sống.

THÁI SƠN
TIN LIÊN QUAN

Kinh ngạc với chú chó Robot biết nhảy theo điệu nhạc

Văn Thắng (TH) |

Chú chó robot có tên là Spot Mini được sản xuất bởi công ty Boston Dynamics, Mỹ. Chó robot này có khả năng cử động rất linh hoạt, nhịp nhàng và có thể nhảy theo điệu nhạc một cách nhịp nhàng.

Al, robot và cơ bắp nhiều nhưng rẻ

Anh Đào |

“Việt Nam cạnh tranh bằng lao động giá rẻ nhưng đó không phải là hình thức cạnh tranh bền vững bởi công nghệ tự động hóa sẽ còn rẻ hơn nhiều”- Justin Wood, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của WEF vừa đưa ra nhận xét bên lề Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về Asean (WEF ASEAN 2018).

Thầy giáo sáng chế robot đánh trống trường: Tôi làm vì bị học trò "khiển trách"

Thành Trung |

Thầy giáo chế tạo thành công robot đánh trống trường cho biết, con robot đặc biệt này được ông làm vì bị học trò "khiển trách" đang làm mất đi một nét văn hoá đẹp của dân tộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kinh ngạc với chú chó Robot biết nhảy theo điệu nhạc

Văn Thắng (TH) |

Chú chó robot có tên là Spot Mini được sản xuất bởi công ty Boston Dynamics, Mỹ. Chó robot này có khả năng cử động rất linh hoạt, nhịp nhàng và có thể nhảy theo điệu nhạc một cách nhịp nhàng.

Al, robot và cơ bắp nhiều nhưng rẻ

Anh Đào |

“Việt Nam cạnh tranh bằng lao động giá rẻ nhưng đó không phải là hình thức cạnh tranh bền vững bởi công nghệ tự động hóa sẽ còn rẻ hơn nhiều”- Justin Wood, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của WEF vừa đưa ra nhận xét bên lề Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về Asean (WEF ASEAN 2018).

Thầy giáo sáng chế robot đánh trống trường: Tôi làm vì bị học trò "khiển trách"

Thành Trung |

Thầy giáo chế tạo thành công robot đánh trống trường cho biết, con robot đặc biệt này được ông làm vì bị học trò "khiển trách" đang làm mất đi một nét văn hoá đẹp của dân tộc.