Rộ nạn buôn bán động vật hoang dã xuyên Tây Nguyên

HỮU LONG |

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng các tỉnh Tây Nguyên liên tiếp bắt giữ các xe khách vận chuyển động vật hoang dã. Sở dĩ tình trạng vận chuyển động vật hoang dã tăng cao xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ của một bộ phận người dân, trong khi các quy định, chế tài xử lý chưa nghiêm, chưa triệt để.

Bắt giữ hàng loạt vụ việc

Báo cáo nhanh từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, chỉ trong vòng khoảng 10 ngày, qua công tác tuần tra kiểm soát theo kế hoạch trên quốc lộ 14 đã phát hiện, bắt giữ rồi bàn giao cho Công an huyện Krông Búk 5 vụ buôn bán động vật hoang dã.

Điển hình như sáng 25.10, trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ đoạn qua xã Cư Kpô (huyện Krông Búk), phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra hành chính chiếc xe khách mang BKS: 82B-002.58 do tài xế Phạm Ngọc Hà (43 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) điều khiển, đang lưu thông hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.

Sau khi kiểm tra phía sau thùng xe, tổ công tác phát hiện có 2 thùng cát tông đựng 8 cá thể khỉ đã bị giết thịt. Bước đầu tài xế Hà khai nhận số hàng này là của bà Nguyễn Thị Sâm (51 tuổi, trú tại xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) cũng là hành khách đang ngồi trên xe. Làm việc với đơn vị chức năng, bà Sâm khai nhận, ngày 24.10, bà đến huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tìm mua 8 cá thể khỉ trên của người dân với giá hơn 5,4 triệu đồng để đưa về nhà nấu cao, đồng thời cũng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp số khỉ nói trên.

Vào ngày 27.10, lực lượng tuần tra kiểm soát trêm quốc lộ 14 đoạn qua (thôn 14, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk), Phòng CSGT tiếp tục tiếp tục phát hiện và bắt giữ xe khách mang BKS 82B-001.37 của nhà xe Tây Nguyên, do tài xế Nguyễn Minh Tùng (32 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) điều khiển. Trên xe lúc này có 110 cá thể động vật không rõ nguồn gốc (trong đó có 100 cá thể dúi đang sống). Tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số động vật này.

Khó khởi tố hình sự

Trung tá Hoàng Anh Tuấn - tổ trưởng tổ Tuần tra Kiểm soát số thuộc Trạm CSGT Krông Búk - Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ nguồn tin cơ sở cùng người dân cung cấp, lực lượng CSGT đã bắt giữ các xe khách có hành vi vận chuyển động vật hoang dã.

Trung tá Tuấn nhận định, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng thủ đoạn che dấu động vật hoang dã trong hầm chứa hành lý; trên nóc xe khách. Riêng đối với các động vật chết, các đối tượng bỏ trong thùng xốp, bịt kín keo dán. “Từ đây đến Tết, các đối tượng buôn lậu không chỉ vận chuyển loại thú rừng hoang dã mà các mặt hàng buôn lậu như pháo nổ, thuốc lá... cũng sẽ dự báo tăng cao. Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát để hạn chế tình trạng buôn lậu” - trung tá Hoàng Anh Tuấn thông tin.

Đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, những vụ vận chuyển động vận hoang dã thời gian qua do cảnh sát giao thông bàn giao, công an huyện phối hợp lực lượng liên ngành tiến hành xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. “Đây là động vật hoang dã, nhưng không phải động vật quý hiếm chưa đủ yếu tố để khởi tố hình sự. Nên những người vận chuyển đã bị xử phạt hành chính” - đại tá Xuyền nói.

Phần lớn, việc vận chuyển động vật hoang dã đều bắt nguồn từ các xe khách ở tỉnh Kon Tum. Sau khi đóng gói, ngụy trang động vật hoang dã, các đối tượng giấu trên xe khách rồi đi qua các tỉnh Tây Nguyên, về TPHCM.

Trao đổi với PV, ông Võ Sỹ Chung - Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Kon Tum nói: Qua việc nắm thông tin một số xe khách buôn bán động vật hoang dã bị bắt giữ ở Đắk Lắk, Chi cục đang cử người đi xác minh. Tuy vậy, đến nay cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa cử người qua làm việc với Chi cục.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang xe khách vận chuyển động vật hoang dã trên đường Hồ Chí Minh

H.L |

Xe khách giấu động vật hoang dã, thuốc lá lậu đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Đừng để Việt Nam là nguyên nhân khiến động vật hoang dã tuyệt chủng

Vân Anh |

Báo cáo của Liên Hợp Quốc trong năm 2019 cho thấy có tới 1 triệu loài trong số khoảng 8 triệu loài sinh vật trên thế giới đang bên bờ vực tuyệt chủng. Loài người chưa từng đứng trước mối đe doạ lớn như vậy. Việt Nam đã mất nhiều loài mang tính biểu tượng. Con tê giác cuối cùng ở Việt Nam bị giết năm 2010. Thêm vào đó, nhức nhối và buồn hơn khi Việt Nam không chỉ là điểm trung chuyển mà còn là điểm đến của nạn buôn bán động vật hoang dã.

Chân dung "ông trùm" đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia

Sương Mai |

Huệ thường lựa chọn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã để giấu số động vật hoang dã trái phép mua được nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Ngoài ra hắn còn cất trong tủ cấp đông tại trang trại, giao cho em vợ trông coi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt quả tang xe khách vận chuyển động vật hoang dã trên đường Hồ Chí Minh

H.L |

Xe khách giấu động vật hoang dã, thuốc lá lậu đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Đừng để Việt Nam là nguyên nhân khiến động vật hoang dã tuyệt chủng

Vân Anh |

Báo cáo của Liên Hợp Quốc trong năm 2019 cho thấy có tới 1 triệu loài trong số khoảng 8 triệu loài sinh vật trên thế giới đang bên bờ vực tuyệt chủng. Loài người chưa từng đứng trước mối đe doạ lớn như vậy. Việt Nam đã mất nhiều loài mang tính biểu tượng. Con tê giác cuối cùng ở Việt Nam bị giết năm 2010. Thêm vào đó, nhức nhối và buồn hơn khi Việt Nam không chỉ là điểm trung chuyển mà còn là điểm đến của nạn buôn bán động vật hoang dã.

Chân dung "ông trùm" đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia

Sương Mai |

Huệ thường lựa chọn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã để giấu số động vật hoang dã trái phép mua được nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Ngoài ra hắn còn cất trong tủ cấp đông tại trang trại, giao cho em vợ trông coi.