Rô bốt đào hầm cuối cùng của dự án Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung |

12h ngày 11.1, tàu JOSEF chở các bộ phận của robot đào hầm thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Đây là robot thứ 2 của dự án được vận chuyển qua Cảng Hoàng Diệu.

12h ngày 11.1, tàu JOSEF chở các bộ phận của robot đào hầm thứ 2 của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Ảnh Mai Dung
Toàn bộ lô hàng gồm 24 kiện với tổng trọng lượng 669,5 tấn, trong đó, kiện lớn nhất trọng lượng 87,6 tấn. Ghi nhận của phóng viên Lao Động, sau khi tàu cập cảng, lực lượng chức năng tiến hành khử trùng toàn bộ tàu cũng như tiến hành thủ tục cần thiết trước khi xếp dỡ các kiện hàng khỏi tàu. Ảnh Mai Dung
Theo ông Lê Trung Hiếu - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, giống như cỗ máy đào hầm được vận chuyển qua Cảng Hoàng Diệu trước đó (28.10.2020), cỗ máy đào hầm lần này có thiết kế, chức năng tương tự với nhiều bộ phận phức tạp như đầu cắt, khiên đào, tay trộn, buồng điều áp, xi lanh đẩy, hệ thống vận chuyển đất thải... Ảnh Mai Dung
Chiếc máy đào hầm TBM do hãng Herrenkecht (nước Đức) sản xuất có chiều dài hơn 100m, trọng lượng hơn 800 tấn. Theo thiết kế, mỗi ngày chiếc máy sẽ đào được khoảng 10m.
Sau khi lắp ráp xong, các máy đào hầm sẽ bắt đầu khoan từ ga S9 tới ga S12 – Ga Hà Nội ở cuối đường Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài 4km.
Các bộ phận của robot được xếp lên tàu JOSEF trước khi cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng) - Ảnh CHD
Trước đó, ngày 18.10, tàu biển vận chuyển mang tên APL Pusan từ Pháp chở 4 toa tàu đầu tiên trong Dự án xây dựng tuyến Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng) và được đưa về Depot Nhổn bằng xe đầu kéo và cụm rơ moóc 12 trục. Ảnh Mai Dung
Đến 6h sáng 28.10, tàu Kong Que Song chở các bộ phận của robot đào hầm đầu tiên của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu. Dự kiến, sau khi hoàn tất thủ tục liên quan, đến 15.1, robot thứ 2 sẽ được vận chuyển về ga ngầm S9 Kim Mã để lắp đặt. Ảnh ND
Đến 6h sáng 28.10, tàu Kong Que Song chở các bộ phận của robot đào hầm đầu tiên của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu. Dự kiến, sau khi hoàn tất thủ tục liên quan, đến 15.1, robot thứ 2 sẽ được vận chuyển về ga ngầm S9 Kim Mã để lắp đặt. Ảnh ND
Video Công nhân Cảng Hoàng Diệu ((Hải Phòng) xếp dỡ bộ phận Rô bốt đào hầm tuyến Nhổn - Ga Hà Nội. Video Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương thành lập TP.Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Bộ Nội vụ thống nhất với UBND TP.Hải Phòng về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP.Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Hải Phòng: Gần 3.000 lao động ngừng việc trong năm 2020

Mai Dung |

Năm 2020, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 5 cuộc ngừng việc tập thể tại 5 công ty với 2.779 lao động.

Hải Phòng: Cứu bé trai 3 tuổi ở nhà một mình kẹt trong ngôi nhà bị cháy

Mai Dung |

Tối 10.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy nhà dân, cứu bé trai 3 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương thành lập TP.Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Bộ Nội vụ thống nhất với UBND TP.Hải Phòng về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP.Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Hải Phòng: Gần 3.000 lao động ngừng việc trong năm 2020

Mai Dung |

Năm 2020, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 5 cuộc ngừng việc tập thể tại 5 công ty với 2.779 lao động.

Hải Phòng: Cứu bé trai 3 tuổi ở nhà một mình kẹt trong ngôi nhà bị cháy

Mai Dung |

Tối 10.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy nhà dân, cứu bé trai 3 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy.