Rét hại gây băng giá tại Lào Cai: Không có thiệt hại về người

Vũ Long |

Đợt rét hại gây băng giá từ ngày 7-11.1.2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khiến nhiều trâu bò bị chết rét, nhưng không có thiệt hại về người.

Theo Tổng cục Phòng, Chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 7-11.1.2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra rét hại kéo dài, nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống mức âm (-), gây băng giá khiến sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người.

Tại Ô Quý Hồ, Tả Van, Mường Hoa, Phan Si Păng - Sa Pa, xã Y Tý và một số vùng núi cao tại các xã Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, A Lù - Bát Xát xuất hiện băng giá dày dưới 5cm. Hiện một số xã của huyện Bát Xát đã có tuyết rơi dày từ 10-20cm.

Về sản xuất nông lâm nghiệp, nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng bởi băng giá. Hiện tại băng giá chưa tan nên các xã, huyện chưa thống kê được thiệt hại.

Về vật nuôi, tổng số gia súc bị chết: 34 con trâu (thị xã Sa Pa 33 con: Tả Van: 10, Thanh Bình: 8, Bản Hồ: 3; Phan Si Păng: 1; Tả Phìn: 2; Ngũ Chỉ Sơn: 9; TP.Lào Cai: 1 con.

Ước thiệt hại: 456 triệu đồng

Cáo cáo nhanh của phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị, thành phố của tỉnh Lào Cai, tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của đợt rét hại nặng gây băng giá trong mấy ngày qua như sau: Không có thiệt hại về người.

Tiếp tục chủ động ứng phó với các đợt băng giá mới

Theo Sở NNPTNT Lào Cai, từ giữa tháng 12.2020 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 đợt rét đậm, rét hại kéo dài liên tục, UBND tỉnh ban hành 3 công điện khẩn chỉ đạo về công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi (riêng đợt rét từ ngày 8-11.1 UBND tỉnh ban hành Công điện 01/CĐ-UBND ngày 7.1.2020);

Sở NNPTNT ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với rét đậm, rét hại. Trong đó tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Phương án phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi theo Quyết định 4130/QĐ-UBND tỉnh đã ban hành;

Cần bảo vệ vật nuôi trước băng giá do rét hại. Ảnh: Khuyến nông Ninh Bình.
Bảo vệ vật nuôi trước băng giá do rét hại.

Các Sở ngành, nhất là Sở Giáo dục, Y tế, NNPTNT theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai các biện pháp phòng chống rét, thành lập các đoàn công tác đến các huyện, xã kiểm tra công tác phòng chống rét.

Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã kịp thời chuyển các bản tin cảnh báo thời tiết, thiên tai, đôn đốc các địa phương thực hiện các phương án phòng chống rét theo chỉ đạo của tỉnh;

Phân công cán bộ trực tăng cường 24/24h trong đợt rét, kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo quy định.

UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo các biện pháp phòng chống rét, cử cơ quan chuyên môn và cán bộ xã đến tận các thôn, bản kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ sức khỏe cho người già, trẻ em, công tác dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại cho gia súc, gia cầm.

Một số huyện như Sa Pa, Bát Xát chỉ đạo nhân dân di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp tránh rét.

Các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, thị xã Sa Pa cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Trong 2 ngày 9-10.1.2020 do lượng khách du lịch đến Sa Pa khá đông, UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng dẫn đảm bảo giao thông đi lại và tuyên truyền các biện pháp phòng tránh rét cho khách trên loa, đài phát thanh của địa phương.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nơi tiếp tục rét hại nhiệt độ xuống âm, xuất hiện băng giá mưa tuyết

Thảo Anh |

Trong đêm qua và rạng sáng nay 11.1, tại Sapa đã xuống -0.8 độ C; Mẫu Sơn -0.5 độ C. Riêng Y Tý và Sapa (Lào Cai) đã xuất hiện mưa tuyết.

Băng giá phủ trắng đèo Khau Phạ, dân nhiều nơi đổ về ngắm

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Đèo Khau Phạ nằm trên quốc lộ 32, khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái. Trong 2 ngày 9 -10.1, trên đỉnh đèo đã có băng giá.

Nhiệt độ giảm sâu, xuất hiện băng giá ở vùng núi cao Sơn La

Minh Nguyễn |

Nhiệt độ ở khu vực vùng cao tỉnh Sơn La giảm mạnh, có nơi xuống dưới 0 độ c, đã xuất hiện băng giá, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều nơi tiếp tục rét hại nhiệt độ xuống âm, xuất hiện băng giá mưa tuyết

Thảo Anh |

Trong đêm qua và rạng sáng nay 11.1, tại Sapa đã xuống -0.8 độ C; Mẫu Sơn -0.5 độ C. Riêng Y Tý và Sapa (Lào Cai) đã xuất hiện mưa tuyết.

Băng giá phủ trắng đèo Khau Phạ, dân nhiều nơi đổ về ngắm

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Đèo Khau Phạ nằm trên quốc lộ 32, khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái. Trong 2 ngày 9 -10.1, trên đỉnh đèo đã có băng giá.

Nhiệt độ giảm sâu, xuất hiện băng giá ở vùng núi cao Sơn La

Minh Nguyễn |

Nhiệt độ ở khu vực vùng cao tỉnh Sơn La giảm mạnh, có nơi xuống dưới 0 độ c, đã xuất hiện băng giá, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.