Rét đậm, rét hại làm hàng nghìn gia súc chết và đe dọa vụ đông xuân

Vũ Long |

Rét đậm, rét hại đã khiến trên 1.000 con gia súc tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị chết cóng do giá rét.

Hàng nghìn trâu, bò, gia súc chết do rét đậm, rét hại

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai cho biết, theo báo cáo của 11 tỉnh, tính đến 18 giờ ngày 21.2, rét đậm, rét hại đã làm 1.010 con gia súc bị chết, trong đó có 881 con trâu, bò; 129 dê và gia súc khác. Cụ thể, tại Hà Giang: 1, Lào Cai: 47, Điện Biên: 44, Lạng Sơn: 145, Cao Bằng: 97, Sơn La: 393, Yên Bái: 16, Bắc Cạn: 58, Tuyên Quang: 9, Hòa Bình: 171, Quảng Ninh: 29.

Hiện tại, rét đậm, rét hại vẫn đang tiếp tục duy trì, đặc biệt là tại các khu vực núi cao phía Bắc. Nhiệt độ đo được lúc 16 giờ ngày 21.2 tại Hà Giang là 12,7 độ C, tại Sapa (Lào Cai): 2,1 độ C, tại Tam Đường (Lai Châu): 6,2 độ C, tại Lạng Sơn: 7,6 độ C, tại Sơn La: 9,5 độ C...

Để ứng phó với rét đậm, rét hại, 31/31 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ban hành công văn chỉ đạo ứng phó rét đậm, rét hại. Các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Thanh Hóa thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương công tác phòng, chống rét bảo vệ sức khỏe của người dân, bảo vệ cây trồng và đàn vật nuôi; 22 tỉnh, thành phố tổ chức thông tin tuyên truyền ứng phó với rét đậm, rét hại; 15 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học, chuyển sang học online...

Triển khai giải pháp bảo vệ vụ lúa đông xuân và rau màu

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, hiện nay chưa có báo cáo về thiệt hại cây trồng. Để giảm hạn chế thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra, Bộ NNPTNT đã có văn bản gửi các Sở NNPTNT yêu cầu triển khai các giải pháp bảo vệ vụ lúa đông xuân 2021-2022.

Đối với diện tích lúa đã gieo sạ, cấy, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, có biện pháp phòng chống rét cho lúa kịp thời; duy trì mực nước 2-3cm trên mặt ruộng để giữ ấm cho lúa, không để lúa chết úng hoặc chết khô do thiếu nước. Tuyệt đối không bón thúc đạm cho lúa khi nhiệt độ trung bình ngày đêm dưới 15 độ C, bón bổ sung tro bếp, phân chuồng ủ mục, phun bổ sung phân lân, kali qua lá,... để tăng khả năng chống rét cho lúa...

Với diện tích mạ đã gieo, tập trung tốt nhất các phương tiện, dụng  cụ che chắn chống rét theo đúng kỹ thuật cho mạ, bơm nước giữ ấm cho mạ. Nơi có điều kiện, thực hiện biện pháp đêm đưa nước vào, ngày tháo nước ra. Tuyệt đối không bón đạm urê hay NPK, chú ý bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, kali, tro bếp nguội để chống rét cho mạ. Đối với các diện tích lúa đã cấy, gieo sạ, mạ có nguy cơ bị chết do rét đậm rét hại, các địa phương chủ động kiểm tra đánh giá; chuẩn bị dự phòng các giống lúa cực ngắn ngày, ngắn ngày để thay thế diện tích mạ, lúa bị thiệt hại do rét đậm, rét hại. Tuyệt đối không gieo, cấy khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới 15 độ C...

Với sản xuất rau màu, chuẩn bị giống, quỹ đất cho việc gieo trồng các loại cây rau màu vụ xuân như lạc, ngô, dưa chuột, bí xanh…. kịp thời thu hoạch rau màu đến thời kỳ thu để đảm bảo năng suất và chất lượng; không gieo trồng các cây rau màu khi thời tiết rét đậm, rét hại.

Ông Cường cũng nhấn mạnh: Diễn biến thời tiết và sâu bệnh từ nay đến cuối vụ còn hết sức phức tạp và khó lường, các Sở NNPTNT phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi sát tình hình biến động của thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để thông báo kịp thời và hướng dẫn các biện pháp xử lý phù hợp đạt hiệu quả cao

"Các địa phương cần chuẩn bị và có phương án dự phòng đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp như giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, phương tiện làm đất, gieo trồng, thu hoạch… để đảm bảo thực hiện theo kế hoạch sản xuất đã đề ra" - ông Nguyễn Như Cường nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và các đợt rét đậm rét hại sắp tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thời kỳ cuối tháng 1 Bắc Bộ sẽ xuất hiện rét ẩm nhiều hơn, không khí lạnh tăng cường thường xuyên. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong tháng 2.2022, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2022, có rét đậm rét hại hay không?

AN AN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí lạnh liên tục tăng cường. Vì thế dự báo thời tiết Tết năm nay miền Bắc chìm trong giá rét, mưa phùn, vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Ứng phó với rét hại, bảo vệ sức khỏe người và vật nuôi, cây trồng

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai giải pháp ứng phó với rét đậm, rét hại, bảo vệ sức khỏe con người và sản xuất nông nghiệp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và các đợt rét đậm rét hại sắp tới

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thời kỳ cuối tháng 1 Bắc Bộ sẽ xuất hiện rét ẩm nhiều hơn, không khí lạnh tăng cường thường xuyên. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong tháng 2.2022, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2022, có rét đậm rét hại hay không?

AN AN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí lạnh liên tục tăng cường. Vì thế dự báo thời tiết Tết năm nay miền Bắc chìm trong giá rét, mưa phùn, vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Ứng phó với rét hại, bảo vệ sức khỏe người và vật nuôi, cây trồng

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai giải pháp ứng phó với rét đậm, rét hại, bảo vệ sức khỏe con người và sản xuất nông nghiệp.