Resort lấn chiếm vườn Quốc gia Phú Quốc: Hợp thức hóa sai phạm?

Thanh Mai |

Chặt phá, lấn chiếm rừng, băm bờ biển không chỉ dồn đẩy Phú Quốc đến nguy cơ mất đi sinh cảnh, môi trường đa dạng sinh học mà điều khiến nhiều người lo hơn là hành vi này đang dần được hợp thức hóa...

Đất rừng thành khu du lịch sinh thái

Chưa hết bàng hoàng trước hành động ngang nhiên chặt phá rừng, băm bờ biển của ông chủ Resort Nam Phương, chúng tôi lại có thêm bất ngờ khác lớn hơn khi biết tin phần đất này đang trong giai đoạn nước rút của hành trình “hợp thức hóa”.

Theo đó, ông Nghiệp đã lập Dự án thuê đất làm Khu Dịch vụ Du lịch – Nhà vườn Nghiệp Liên ngay trên nền khu resort vi phạm.

 

Với nội dung: Tạo ra khu nghỉ dưỡng, trồng rau sạch, vườn ươm hoa lan, cây kiểng và các công trình phụ trợ làm địa điểm tham quan du lịch sinh thái đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng sinh thái cho khách du lịch trong và ngoài nước, dự án nhanh chóng được cơ quan chức năng chứng nhận, xác nhận, đề xuất cấp trên xem xét theo quy trình hành chính.

Đoạn bờ biển được chủ doanh nghiệp Nghiệp Liên cho xây cầu và nhà hàng ngay trên hành lang biển. Ảnh: TM
Đoạn bờ biển được chủ resort cho xây cầu và nhà hàng ngay trên hành lang biển. Ảnh: T.M

Ngày 05.5.2019, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1057/QĐ – UBND Ủy quyền cho UBND huyện Phú Quốc thu hồi đất để thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, ngày 11.9.2019, ông Trần Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - ký Công văn số 799/TB-UBND thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án Du lịch – Nhà vườn Nghiệp Liên.

Thông báo này cũng nhấn mạnh: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày được thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ thì tổ chức có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc.

Mặc áo hợp pháp cho sai phạm?

Theo nhiều người am tường sự vụ, việc chấp thuận cho dự án thuê đất cũng đồng nghĩa: Toàn bộ khu đất từng nhiều lần bị Kiểm lâm vườn Quốc gia Phú Quốc phạt vì hành vi chặt phá cây rừng, sẽ được khoác lên chiếc áo hợp pháp hoàn hảo.

Cận cảnh nhà hàng cất trên hành lang biển. Ảnh: TM
Cận cảnh nhà hàng cất trên hành lang biển. Ảnh: T.M

Trong các văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Kiên Giang, các cơ quan nghiệp vụ đều xác nhận: Toàn bộ diện tích của khu resort đã được doanh nghiệp Nghiệp Liên sang nhượng từ hộ ông Danh Cô và bà Thị Dung vào năm 2004 và có xác nhận của Chủ tịch UBND xã Gành Dầu. Đây cũng chính là cơ sở để UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận dự án.

Mấu chốt của câu chuyện này xuất phát từ xác nhận của Chủ tịch UBND xã Gành Dầu Lê Thị Hằng.

Cụ thể, ngày 23.6.2016, bà Hằng đã ký xác nhận vào Tờ trình xin thuê đất để lập dự án của doanh nghiệp Nghiệp Liên với nội dung: “Các thông tin của Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên nêu trong đơn là đúng. Chủ doanh nghiệp là người địa phương, là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc  có nhiều đóng góp cho địa phương. Nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp trên đất là hợp pháp. Kính chuyển đến các cấp có thẩm quyền chấp thuận”.

Bà Hằng xác nhận đất trong khu Resort Nam Phương là do chuyển nhượng. Ảnh: T.M
Bà Hằng xác nhận đất trong khu Resort Nam Phương là do chuyển nhượng. Ảnh: T.M

Trao đổi với Lao Động, một luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP. Cần Thơ) cho biết, nội dung xác nhận “Các thông tin nêu trong đơn là đúng” của bà Hằng không phù hợp với ngôn ngữ dùng trong hệ thống hành chính Nhà nước và cũng rất khó để cơ quan thực thi pháp luật chấp nhận.

Luật sư này cũng cho biết, việc bà Hằng là Chủ tịch xã Gành Dầu lại xác nhận nhân thân và công việc của ông Nghiệp với tư cách là Hội Cựu chiến binh ở thị trấn Dương Đông là vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, việc bà Hằng xác nhận toàn bộ đất của doanh nghiệp sang nhượng từ 2 hộ dân đã tự mâu thuẫn với chính mình, với sự thật diễn ra trước đó. Bởi chưa đầy năm trước, bà Hằng từng nhận xét ông chủ khu resort này là doanh nghiệp đến địa phương xây dựng nhà nghỉ, nhưng chấp hành không nghiêm các quy định của Nhà nước, đã bị cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ, vẫn tiếp tục vi phạm. UBND xã Gành Dầu thống nhất với đề xuất của vườn Quốc gia xử lý việc chặt cây rừng để chiếm đất.

Năm 2015, chính bà Hằng lại nhận định ông Nghiệp nhiều lần vi phạm việc chặt cây rừng, chấp hành không nghiêm các quy định Nhà nước... Ảnh: T.M
Năm 2015, chính bà Hằng lại nhận định ông Nghiệp nhiều lần vi phạm việc chặt cây rừng, chấp hành không nghiêm các quy định Nhà nước... Ảnh: T.M

Kỳ lạ là trong Thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án Du lịch – Nhà vườn Nghiệp Liên, ông Trần Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - đã nhận định đây là đất "Rừng Đặc dụng" của vườn Quốc gia Phú Quốc. Điều này thêm khẳng định: Khu resort của doanh nghiệp này được xây dựng ngay trong phạm vi vườn Quốc gia.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Resort lấn chiếm vườn Quốc gia: Đốt rừng xây nhà, độc chiếm bãi biển

Thanh Mai |

Khai thác bờ biển, chặt phá Vườn Quốc gia không chỉ dừng lại ở việc bào mòn tài nguyên mà còn đang giết dần hệ sinh thái tự nhiên độc đáo của riêng Phú Quốc.

Phú Quốc: Resort ngang nhiên lấn chiếm vườn Quốc gia

Thanh Mai |

Thoạt đầu chúng tôi không dám tin, phần lớn diện tích của khu resort hoành tráng, tọa lạc ngay vị trí mặt tiền trục đường huyết mạch của Phú Quốc lại nằm trên đất vườn Quốc gia Phú Quốc...

Soi bài toán đầu tư BĐS khó có “đối thủ” ở Phú Quốc

Thu Thảo |

Kể từ khi xuất hiện khu đô thị đảo đầu tiên Sun Grand City New An Thoi, sản phẩm nhà phố thương mại này ngay lập tức làm nóng thị trường địa ốc Phú Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Resort lấn chiếm vườn Quốc gia: Đốt rừng xây nhà, độc chiếm bãi biển

Thanh Mai |

Khai thác bờ biển, chặt phá Vườn Quốc gia không chỉ dừng lại ở việc bào mòn tài nguyên mà còn đang giết dần hệ sinh thái tự nhiên độc đáo của riêng Phú Quốc.

Phú Quốc: Resort ngang nhiên lấn chiếm vườn Quốc gia

Thanh Mai |

Thoạt đầu chúng tôi không dám tin, phần lớn diện tích của khu resort hoành tráng, tọa lạc ngay vị trí mặt tiền trục đường huyết mạch của Phú Quốc lại nằm trên đất vườn Quốc gia Phú Quốc...

Soi bài toán đầu tư BĐS khó có “đối thủ” ở Phú Quốc

Thu Thảo |

Kể từ khi xuất hiện khu đô thị đảo đầu tiên Sun Grand City New An Thoi, sản phẩm nhà phố thương mại này ngay lập tức làm nóng thị trường địa ốc Phú Quốc.