Rất khó mua lại các trạm thu phí tại Bình Dương để xóa sổ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương từng lên kế hoạch sắp xếp, đặt lại các trạm thu phí BOT. Gần đây, kinh tế khó khăn, doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị tỉnh xem xét giảm bớt các trạm thu phí BOT để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Kiến nghị giảm bớt trạm thu phí

Theo ghi nhận, Bình Dương hiện nay có 10 trạm thu phí. Trong đó, ở nhiều tuyến đường kết nối Bình Dương với các tỉnh, thành phố đều có trạm thu phí BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao).

Trên Quốc lộ 13 (từ Thủ Đức, TPHCM qua Bình Dương về Bình Phước) có 2 trạm thu phí, trong đó trạm Suối Giữa đặt tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một và trạm Vĩnh Phú đặt tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Từ hướng Củ Chi, TPHCM về Bình Dương có trạm thu phí cầu Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

Đường ĐT 741 kết nối Bình Dương với Bình Phước cũng có trạm thu phí tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

Trên tuyến đường tỉnh lộ 11 hướng từ Bình Dương qua Đồng Nai cũng có trạm thu phí tại phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên. Ngoài ra, ở đường tỉnh lộ 743B, cũng có trạm thu phí.

Doanh nghiệp ở Bình Dương kiến nghị giảm bớt trạm thu phí. Ảnh: Quốc Trung
Doanh nghiệp ở Bình Dương kiến nghị giảm bớt trạm thu phí. Ảnh: Quốc Chung

Tại hội nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2023 (ngày 12.10), đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp chia sẻ, hiện nay, vẫn đang gặp nhiều khó khăn về đơn hàng và chi phí sản xuất.

Trong đó, Hiệp hội xuất nhập khẩu Bình Dương kiến nghị, việc có nhiều trạm thu phí khiến tăng giá thành sản xuất, chi phí vận chuyển hàng hóa và cũng tạo áp lực cho doanh nghiệp. Hiệp hội kiến nghị giảm bớt các trạm thu phí nhỏ để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp.

Chưa thực hiện được đề án sắp xếp lại trạm thu phí

Năm 2016, tỉnh Bình Dương từng mua lại trạm thu phí An Phú (thành phố Thuận An) trên tỉnh lộ 743 và xóa sổ luôn trạm này. Sau đó, tỉnh tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp lại các trạm thu phí.

Năm 2019, tỉnh Bình Dương thông qua đề án này nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Bình Dương cho biết, Sở từng thực hiện đề án sắp xếp lại các trạm thu phí theo hướng giảm bớt trạm thu phí trước đây đã đầu tư thời gian dài và giảm bớt giá thành vận chuyển của các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương chưa thể thực hiện đề án sắp sếp lại các trạm thu phí. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương chưa thể thực hiện đề án sắp xếp lại các trạm thu phí. Ảnh: Quốc Chung

Theo đại diện Sở GTVT Bình Dương, đề án trên được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt từ năm 2019. Tuy nhiên, để triển khai sắp xếp lại các trạm thu phí thì gặp rất nhiều khó khăn, nhất là do cơ chế pháp lí.

Hiện tại, theo quy định luật ngân sách là: "Không dùng tiền ngân sách để mua lại các trạm thu phí này. Sở Tài chính Bình Dương cũng đã có biên bản góp ý chính thức với Sở là chưa có quy định chính thức dùng ngân sách để mua lại trạm thu phí" - đại diện Sở GTVT Bình Dương cho biết.

Cũng theo đại diện Sở GTVT Bình Dương, Sở đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các quy trình thủ tục hướng dẫn mua lại các trạm thu phí. Đến đầu tháng 10.2023, Sở vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Bộ.

Qua quá trình tiếp cận các văn bản của Bộ GTVT thì Sở cũng nắm được một văn bản đánh giá về việc mua trạm thu phí - trích nguyên văn: "Việc đề xuất đề nghị dùng ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoặc mua lại các dự án BOT là không hợp lí. Trường hợp Nhà nước mua lại các dự án đó sẽ tiềm ẩn nguy cơ thiếu minh bạch, dẫn đến hiệu ứng lan rộng tại các dự án khác, khiếu kiện làm mất an ninh trật tự. Đồng thời, gây áp lực cho ngân sách nhà nước trong điều kiện khó khăn hiện nay và đi ngược với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc huy động nguồn vốn xã hội xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng".

Như vậy, đến nay, việc mua lại các trạm thu phí tại Bình Dương để xóa sổ là rất khó thực hiện. Việc đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đề án sắp xếp lại các trạm thu phí cũng chưa thể thực hiện.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Sở Giao thông Vận tải Bình Dương nói về việc sửa chữa và lắp đèn chiếu sáng đường ĐT 741

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương cho biết, việc sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến đường ĐT 741 (nối Bình Dương với Bình Phước) đang được thực hiện. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống thoát nước và đèn chiếu sáng đang trong quá trình xem xét thủ tục đầu tư dự án bổ sung.

Doanh nghiệp chưa đủ sức di dời nhà máy, kiến nghị không áp đặt thời gian

ĐÌNH TRỌNG |

Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp ở Bình Dương cho biết, hiện nay chưa đủ sức để di dời nhà máy vào khu công nghiệp. Doanh nghiệp kiến nghị không áp đặt về thời gian và giảm thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện.

Thời gian ngừng hoạt động của 3 trạm thu phí BOT ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một số trạm thu phí ở Bình Dương đã hoạt động 20 năm, người dân ở Bình Dương thắc mắc, quan tâm: Các trạm thu phí tiếp tục hoạt động đến bao giờ?

Rào cản hiện thực hoá 1 triệu căn nhà ở xã hội

Tuyết Lan (thực hiện) |

Nhiều vướng mắc và bất cập khiến cho đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) khó đạt được mục tiêu vào năm 2025. Để kết quả phát triển NƠXH không "cách xa" mục tiêu, cần có những giải pháp cụ thể, rõ ràng đối với cả chủ đầu tư và người dân. Xoay quanh vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng Giám đốc G-Home.

Câu lạc bộ Aston Villa tổ chức sự kiện ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Được tổ chức bởi đại diện câu lạc bộ Aston Villa tại Việt Nam và các đơn vị tài trợ, sự kiện bóng đá “Ngoại hạng tranh tài” dự kiến diễn ra vào ngày 28.10 tại sân bóng Phương Thảo (quận 7, TPHCM).

Tiểu thương khu chợ "dưới lòng đất" ở Hà Nội ế ẩm, bán cả ngày được 40.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Việc buôn bán của các tiểu thương chợ Mơ èo uột, cầm chừng. Nhiều người rơi vào cảnh khổ sở vì buôn bán trong điều kiện khó khăn.

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Thực hư mũi tiêm trị giá nghìn đô giúp hồi sinh làn da phụ nữ

Thanh Hà |

Qua quá trình thực hiện, các bác sĩ nhận thấy có thực trạng, người dùng đang ngộ nhận hoặc quá kỳ vọng về mũi tiêm giúp hồi sinh làn da phụ nữ.

Sở Giao thông Vận tải Bình Dương nói về việc sửa chữa và lắp đèn chiếu sáng đường ĐT 741

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương cho biết, việc sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến đường ĐT 741 (nối Bình Dương với Bình Phước) đang được thực hiện. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống thoát nước và đèn chiếu sáng đang trong quá trình xem xét thủ tục đầu tư dự án bổ sung.

Doanh nghiệp chưa đủ sức di dời nhà máy, kiến nghị không áp đặt thời gian

ĐÌNH TRỌNG |

Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp ở Bình Dương cho biết, hiện nay chưa đủ sức để di dời nhà máy vào khu công nghiệp. Doanh nghiệp kiến nghị không áp đặt về thời gian và giảm thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện.

Thời gian ngừng hoạt động của 3 trạm thu phí BOT ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một số trạm thu phí ở Bình Dương đã hoạt động 20 năm, người dân ở Bình Dương thắc mắc, quan tâm: Các trạm thu phí tiếp tục hoạt động đến bao giờ?