TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019:

Rầm rộ rao bán thiết bị công nghệ hỗ trợ gian lận thi cử

ANH THƯ-TRẦN KIỀU |

Chỉ còn 3 ngày nữa (25.6), kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ chính thức bắt đầu. Trong khi đó, ngày 21.6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá một đường dây mua bán các thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao. Một kỳ thi được tổ chức thật nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo an toàn đang được nhiều địa phương gấp rút chuẩn bị. Đặc biệt, mục tiêu phải lấy lại niềm tin của nhân dân sau những lùm xùm về gian lận thi cử của kỳ thi trước.

Thiết bị gian lận tinh vi

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện những lời rao bán, mời chào mua các thiết bị hỗ trợ hành vi gian lận thi cử. Trang facebook “Thiết bị hỗ trợ thi cử” có những lời quảng bá đường mật như “Tiếp sức mùa thi. Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn. Thiết bị hỗ trợ thi cử giúp bạn qua mọi kỳ thi”. Đi kèm với đó là thông tin số điện thoại và tư vấn miễn phí trên toàn quốc. Trong vai người có nhu cầu cần mua thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử, chúng tôi được người bán giới thiệu: “Bên em chỉ bán duy nhất một bộ sản phẩm hỗ trợ thi cử bao gồm: 1 bộ tai nghe hạt đậu siêu nhỏ, 1 bộ đàm ngụy trang thẻ ATM giúp đàm thoại 2 chiều, 1 bộ camera siêu nhỏ ngụy trang cúc áo và 1 cục phát wifi mini. Nếu chị mua trọn bộ sản phẩm sẽ có giá là 5 triệu đồng. Còn nếu chỉ lấy tai nghe và thẻ card thì chỉ mất 2,5 triệu đồng”.

Đặc biệt, người này nhấn mạnh, bộ thiết bị đảm bảo truyền thông tin cực kỳ tốt kể cả trong khoảng cách xa và dù có máy quét sóng thì cũng không thể phát hiện được. Với bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ gồm tai nghe bằng hạt đậu, card cắm sim, người sử dụng chỉ cần cắm sim viễn thông vào card, rồi lắp tai nghe siêu nhỏ vào tai. Người hỗ trợ ở nhà chỉ cần gọi vào số điện thoại theo sim đã lắp sau đó là thí sinh có thể nhận tín hiệu, nghe được đáp án. Bên cạnh đó, bộ thiết bị rung phục vụ gian lận môn thi trắc nghiệm, thí sinh lắp thiết bị lên người và được trao đổi tín hiệu đáp án từng câu trắc nghiệm bằng số lần bấm rung.

Không quên tạo niềm tin cho người mua, nam tư vấn viên nói: “Có rất nhiều người đã mua thiết bị này bên em và chủ yếu mua cả bộ. Nhưng tùy theo môn thi, nhiều chữ hay có hình thì chị lấy camera và nếu đề thi ít chữ thì nên lựa chọn tai nghe và thẻ card”.

Tiếp tục trao đổi và có ý mua với số lượng từ 2-3 bộ, nam nhân viên cho biết, sẽ giảm giá cho mỗi bộ là 500.000 đồng nếu khách hàng có mua nhiều. Tuy nhiên khi hỏi thông tin và phương thức xem hàng và thanh toán, người này rất thận trọng trả lời: “Những đồ này thì khách hàng không phải đến tận nơi để xem. Nếu lấy hàng, chị em mình hẹn nhau ở quán trà đá rồi em hướng dẫn cho chị và giao hàng”.

Bên cạnh đó, một trang web http://congnghe007.com chuyên bán các thiết bị tai nghe, camera gian lận thi cử còn công khai đăng video clip hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách khéo léo và hiệu quả nhất. Liên hệ theo số điện thoại 0967563xxx, người bán cho biết, camera có giá từ 1-3 triệu, tai nghe có giá 1-2 triệu. Thông thường, mọi người sẽ mua tai nghe nhiều hơn. Đặc biệt, ở đây chỉ giao hàng chứ không bán trực tiếp.

Camera siêu nhỏ hỗ trợ soi đề thi. Ảnh: NVCC
Camera siêu nhỏ hỗ trợ soi đề thi. Ảnh: NVCC

Đã xử lý nhiều trường hợp

Đại úy Hà Quang Huy - Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP.Hà Nội) - cho biết, trong thời qua Công an TP.Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp các thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử. Từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan chức năng cũng đấu tranh triệt phá một số cơ sở kinh doanh thiết bị nói trên. Số lượng các thiết bị công nghệ gian lận rất đa dạng, đa chức năng, có thể ghi âm, ghi hình, thu phát sóng được thí sinh sử dụng triệt để trong kỳ thi. Đại uý Huy thông tin: “Hiện trên thị trường các đối tượng đang giao dịch hai dạng thiết bị phổ biến. Đó là thiết bị thu phát có dây, gồm hai bộ phận cơ bản là gắn thẻ sim, thu phát sóng được gắn vào tai. Thiết bị này có dây nhiều, khi sử dụng phải ngụy trang dưới cổ áo để tránh sự phát hiện. Hiện nay, loại này đã được cải tiến nhỏ gọn như hạt đậu, gắn sát vào màng nhĩ, cán bộ coi thi khó phát hiện”. Cũng theo Công an TP.Hà Nội, hiện các thiết bị này được thiết kế dưới nhiều dạng như thẻ ATM, cúc áo, bút bi, chìa khóa xe ôtô, xe máy, gọng kính, đồng hồ đeo tay... Mức giá dao động từ 1 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, thiết bị dù có hiện đại đến đâu, nếu cán bộ coi thi để ý thì hoàn toàn có thể phát hiện ra.

Hà Nội: Phá đường dây chuyên cung cấp thiết bị phục vụ gian lận thi cử

Ngày 21.6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh niên chuyên buôn bán, cung cấp thiết bị gian lận thi cử trên địa địa bàn do Đặng Công Bão và Nguyễn Thế Mạnh (cùng SN 1996, quê huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu. Qua khám nơi ở của 2 đối tượng tại đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, phát hiện, thu giữ hàng trăm thiết bị camera giấu kín và tai nghe siêu nhỏ phục vụ cho việc gian lận thi cử.

Nguyễn Thế Mạnh khai do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài, nên từ cuối năm 2018 đến nay, Mạnh và Bão đã nhập các sản phẩm từ Trung Quốc như: Tai nghe siêu nhỏ, bộ thiết bị rung phục vụ thi trắc nghiệm, bộ camera giấu kín phục vụ cho việc gian lận thi cử để bán cho người có nhu cầu. Giá nhập vào dao động từ 400.000 - 1,6 triệu đồng/bộ, bán ra khoảng từ 2 - 3 triệu đồng/bộ. Các thiết bị này rất tinh vi, khó bị phát hiện và đạt hiệu quả cao cho cả môn tự luận và trắc nghiệm. Người sử dụng chỉ cần cắm sim viễn thông vào card, rồi lắp tai nghe siêu nhỏ vào tai. Người hỗ trợ ở nhà chỉ cần gọi vào số điện thoại theo sim đã lắp sau đó là thí sinh có thể nhận tín hiệu, nghe được đáp án. T.VƯƠNG

Vừa qua, Công an TP.Hà Nội rà soát các trang web, phát hiện 2 trang web rao bán các thiết bị gian lận như bút gắn camera, đồng hồ quét camera... tại quận Cầu Giấy và phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý kịp thời.

ANH THƯ-TRẦN KIỀU
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cấm ôtô tải ben, xe rơmoóc để phục vụ THPT Quốc gia

H.VINH |

Xe ôtô kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc và xe tải ben lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng... trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ bị tạm ngừng lưu thông trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

THPT Quốc gia: Tuyệt chiêu bảo lưu giấy nháp khi làm bài trắc nghiệm

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Đánh ký hiệu và bảo lưu giấy nháp và lời khuyên mà ông Đinh Quang Cường - Chủ nhiệm CLB Thủ khoa Việt Nam dành cho các sĩ tử khi làm bài thi trắc nghiệm, kỳ thi THPT Quốc gia.

Hỗ trợ thí sinh chi phí tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019

NHẬT HỒ |

5 ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ chính thức bắt đầu. Hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân tại Bạc Liêu đã sẵn sàng tiếp sức, với mục đích tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Cấm ôtô tải ben, xe rơmoóc để phục vụ THPT Quốc gia

H.VINH |

Xe ôtô kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc và xe tải ben lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng... trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ bị tạm ngừng lưu thông trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

THPT Quốc gia: Tuyệt chiêu bảo lưu giấy nháp khi làm bài trắc nghiệm

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Đánh ký hiệu và bảo lưu giấy nháp và lời khuyên mà ông Đinh Quang Cường - Chủ nhiệm CLB Thủ khoa Việt Nam dành cho các sĩ tử khi làm bài thi trắc nghiệm, kỳ thi THPT Quốc gia.

Hỗ trợ thí sinh chi phí tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019

NHẬT HỒ |

5 ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ chính thức bắt đầu. Hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân tại Bạc Liêu đã sẵn sàng tiếp sức, với mục đích tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi này.