Địa điểm khả thi nhất vẫn bị phản đối
Chiều ngày 12.11, ông Nguyễn Văn Việt – Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hiện dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Hương Khê tại khoảnh 6, tiểu khu 208 thuộc xã Hương Thủy đang bị một bộ phận người dân xóm 1 xã Hương Thủy và xóm Phú Cường xã Gia Phố phản đối cho rằng thực hiện ở đó sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước. Họ đề nghị thực hiện dự án ở địa điểm khác thuộc khoảnh 5, tiểu khu 208 xã Hương Thủy. Tuy nhiên, thực tế, theo ông Việt, ở vị trí khoảnh 6 mọi quy trình từ khảo sát địa điểm, phê duyệt dự án, đánh giá tác động môi trường đều đã làm bài bản, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
“Địa điểm được phê duyệt hiện nay, đa số đảng viên, nhân dân đồng tình, chỉ một bộ phận cố tình chống đối thôi. Thực tế địa điểm đó là phù hợp đáp ứng tốt nhất vấn đề đảm bảo môi trường và kinh tế xã hội” – ông Việt khẳng định.
Theo kết quả của Viện Công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam ngày 21.6.2019 thì việc lựa chọn công nghệ xử lý bằng lò đốt là phù hợp với các ưu điểm là không xả nước thải ra môi trường; giảm thiểu mùi hôi; không phát sinh khí độc hại; tro xỉ được thu gom an toàn; quá trình vận hành được giám sát môi trường theo quy định của pháp luật.
Vị trí số 1 thực hiện dự án tại khoảnh 6 cách khu dân cư gần nhất là 880m được khẳng định luôn đảm bảo an toàn về môi trường. Còn vị trí số 2 thuộc khoảnh 5 cách khu dân cư gần nhất là 520m là chưa hoàn toàn đảm bảo an toàn về môi trường. Ở vị trí số 1 có địa hình thấp, thuận lợi cho việc thi công nên chỉ hết tổng mức đầu tư khoảng hơn 23 tỷ đồng. Trong khi thi công ở vị trí số 2 khó khăn hơn với chi phí đầu tư gần 39 tỷ đồng.
Ngoài ra, chọn vị trí số 1 sẽ giảm được chi phí vận chuyển rác đến khu xử lý. Từ so sánh trên, Viện Công nghệ môi trường kết luận “Việc đầu tư dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Hương Khê bằng công nghệ lò đốt tại vị trí số 1 là phù hợp và đảm bảo tất cả các yếu tố về môi trường, kinh tế xã hội hơn vị trí số 2”.
Cấp bách cần có khu xử lý rác
Theo Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê Nguyễn Văn Việt, từ năm 2016, huyện Hương Khê đã khảo sát, lựa chọn địa điểm để thực hiện dự án khu xử lý chất thải rắn khi mà lượng rác sinh hoạt thải ra ngày càng nhiều. Thế nhưng, khi chọn địa điểm tại xã Hương Thủy cũng bị phản đối, sau đó chuyển sang địa điểm xã Gia Phố cũng bị phản đối. Đến nay đã là địa điểm thứ 3 nhưng vẫn đang tiếp tục bị phản đối.
Hiện theo ông Việt, mỗi ngày riêng thị trấn Hương Khê đã thải ra 10 tấn rác sinh hoạt. Nếu tính một số xã lân cận nữa thì rất lớn. Thế nhưng, do lâu nay chưa có khu xử lý rác nên rác tồn đọng trên địa bàn rất lớn, phải thuê vận chuyển vào tỉnh Quảng Bình để xử lý cũng rất tốn kém ngân sách. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân.
Theo ông Việt, hiện huyện đang tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận để sớm triển khai dự án theo đúng kế hoạch