Rắc rối vì tên gọi, khu công nghệ cao ở Bạc Liêu phải chờ Luật Đất đai mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có tên gọi lạ, không giống ai nên muốn hoạt động phải chờ Luật Đất đai mới.

Liên quan đến việc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu rắc rối vì tên gọi nên 5 năm vẫn chưa hoạt động, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, Khu nông nghiệp này là dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm đầu tiên trong cả nước nên việc triển khai đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai dự án.

Phối cảnh trụ sở làm việc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Phối cảnh trụ sở làm việc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: Hiện tại Khu nông nghiệp này không được điều chỉnh bởi luật nào cả. UBND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương nhiều lần để tháo gỡ. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo, chờ Luật Đất đai mới sẽ điều chỉnh để Khu nông nghiệp này hoạt động.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24.5.2017.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bạc Liêu giao 101,87 ha đất và đã triển khai hoàn thành cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, với kinh phí hơn 175 tỉ đồng. Giai đoạn 2 đang thi công (kinh phí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng mức đầu tư của dự án là 194,874 tỉ đồng).

Tháng 5.2022, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thì phát sinh một số vướng mắc về cơ chế sử dụng đất.

Hiện trạng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu sau 5 năm có Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện trạng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu sau 5 năm có Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nhật Hồ

Ngày 5.1.2023, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu; trong đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương có văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện; tổng hợp, xử lý kiến nghị của tỉnh trong quá trình sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định hiện hành có liên quan.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh hiện tại có cụm từ quy định Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhưng lại không có Ban Quản lý Khu nông nghiệp, vì vậy gây khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ.

Do vướng rất nhiều quy định nên Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp thuê đất trong Khu nông nghiệp. Đây được xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc Khu nông nghiệp thành lập 5 năm nhưng chưa thể hoạt động.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Khu công nghệ cao 5 năm chưa hoạt động vì tên gọi: Đã đầu tư trên 300 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngay sau khi thành lập, Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký trên 2.600 tỉ đồng. Hiện tại, Hội đồng tuyển chọn được 9 doanh nghiệp, nhưng tất cả đều không thể hoạt động gì vì vướng thủ tục.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Thủ phủ tôm cả nước phát triển chưa như kỳ vọng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 18.5, tỉnh Bạc Liêu sơ kết 2 năm thực hiện Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Báo cáo tại hội nghị cho thấy việc thực hiện chưa như kỳ vọng của Đề án.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Luật sư chỉ ra cách giảm tiền đóng bảo hiểm sau vụ diễn viên Ngọc Lan

Hiếu Anh |

Để tránh lùm xùm về bảo hiểm nhân thọ không mong muốn như diễn viên Ngọc Lan, luật sư chỉ ra cách để người dân có thể đàm phán giảm tiền hoặc chấm dứt ngay cả khi hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết.

Trình Quốc hội giám sát về quản lý thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội” là 2 trong số 4 chuyên đề sẽ được trình Quốc hội giám sát.

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ các chuyến bay giải cứu

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến đề nghị làm rõ hơn vụ “chuyến bay giải cứu” vì cũng thuộc phạm vi giám sát nguồn lực phòng, chống dịch, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, “ngân sách Nhà nước không hỗ trợ cho các “chuyến bay giải cứu” trong thời gian vừa qua”.

Khu công nghệ cao 5 năm chưa hoạt động vì tên gọi: Đã đầu tư trên 300 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngay sau khi thành lập, Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký trên 2.600 tỉ đồng. Hiện tại, Hội đồng tuyển chọn được 9 doanh nghiệp, nhưng tất cả đều không thể hoạt động gì vì vướng thủ tục.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Thủ phủ tôm cả nước phát triển chưa như kỳ vọng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 18.5, tỉnh Bạc Liêu sơ kết 2 năm thực hiện Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Báo cáo tại hội nghị cho thấy việc thực hiện chưa như kỳ vọng của Đề án.