Rác có thể khiến vịnh Hạ Long mất khách quốc tế

Nguyễn Hùng |

Chia sẻ với Lao Động, ông Jack Brunner – Giám đốc Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) khu vực Đông dương và Miama, người nhiều năm gắn bó với vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) – cảnh báo, nếu không sớm giải quyết vấn đề rác thải trên vịnh Hạ Long, nhiều khách quốc tế sẽ không đến di sản thế giới này.

Theo ông Jack, vấn đề rác thải trên vịnh Hạ Long hiện vẫn rất trầm trọng. Những năm qua, trong mỗi chiến dịch thu gom rác trên vịnh Hạ Long, các nhân viên của IUCN và các đơn vị liên quan thu gom được hàng tấn rác, chủ yếu là xốp, chai lọ, túi ni-lông…

Bình quân mỗi ngày các đơn vị thu gom được từ 4-5 tấn rác thải trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bình quân mỗi ngày các đơn vị thu gom được từ 4-5 tấn rác thải trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Đi trên vịnh Hạ Long, bạn có thể bắt gặp rác nổi ở bất cứ nơi đâu. Phong cảnh thì tuyệt vời, nhưng mặt nước thì đầy rác. Có du khách còn đùa thăm vịnh Hạ Long chỉ nên nhìn núi, đừng nhìn xuống nước. Có trang du lịch nổi tiếng thế giới đã từng đưa ý kiến của du khách về tình trạng rác thải trên vịnh Hạ Long và nói sẽ không trở lại nếu vẫn còn rác” – ông Jack cho biết.

Trước câu hỏi vì sao những năm gần đây, du khách quốc tế đến vịnh Hạ Long vẫn tăng, ông Jack cho rằng, nếu rác thải vẫn như hiện nay thì chắc chắn khách quốc tế sẽ giảm. Bởi, danh vịnh Hạ Long là đẳng cấp thế giới và được kỳ vọng rất nhiều, nhưng nếu những người từ vạn dặm tới đây mà họ thất vọng thì những phản hồi của họ sẽ ảnh hưởng tới nhiều người có ý định đến vịnh Hạ Long.

“Những nỗ lực, giải pháp hiện nay đáng ghi nhận nhưng chưa đủ. Trong lúc vắng khách do dịch COVID-19 như hiện nay, cần đưa ra những giải pháp tốt hơn, mạnh mẽ hơn để kiểm soát rác thải trước khi kinh tế phục hồi, du khách bắt đầu trở lại” – chuyên gia bảo tồn thiên nhiên quốc tế chia sẻ.

Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – rác do du khách xả xuống vịnh đã giảm nhiều, sau chiến dịch tuyên truyền cũng như không sử dụng chai nước nhựa trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, các nguồn rác từ ven bờ (từ việc một số người dân vứt rác xuống biển, hoặc rác từ các cửa sông, hệ thống thoát nước trôi ra) và các bè nuôi trồng thủy sản vẫn còn rất lớn.

Hiện, các lồng bè, nhà nổi trên vịnh Hạ Long đều được thay thế bằng chất liệu nhựa, thay cho phao xốp. “Rác là phao xốp vẫn còn rất nhiều do các nhà bè, nhà nổi ở Cẩm Phả, Vân Đồn của Quảng Ninh và Cát Bà của Hải Phòng vẫn được làm bằng phao xốp. Ngay các địa phương trong tỉnh mà còn chưa vận động được người dân bỏ phao xốp, chuyển sang dùng nhựa thì nói sao được địa phương bên ngoài” – ông Huỳnh cho biết.

Theo ông Huỳnh, do dịch COVID-19, lượng khách ít nên các hoạt động thu gom rác trên vịnh cũng giảm, nên 6 tháng đầu năm thu gom được khoảng 350 tấn. Trong khi đó, trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, mỗi ngày các đội tàu thu gom được từ 4-5 tấn rác. Tuy nhiên, thu gom hôm trước thì hôm sau mặt vịnh Hạ Long lại xuất hiện đầy rác. Theo ông Huỳnh, vấn đề không phải không có giải pháp, mà kinh phí thu gom và xử lý rất lớn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dịch tạm yên, du khách rục rịch trở lại vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, cùng với việc tiếp tục chính sách kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh, du khách đến vịnh Hạ Long đang dần tăng trở lại, dù còn thấp xa so với dịp cuối tháng 6, đầu tháng 7.2020.

Quảng Ninh: Ngang nhiên xả thải bùn đất xuống vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt 300 triệu đồng với thuyền viên tàu QN – 5154 về hành vi đổ thải trái phép.

Hàng loạt chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long tiếp tục xin dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình du lịch vẫn rất ảm đạm, hàng trăm chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long tiếp tục có công văn xin dừng hoạt động cho đến hết tháng 9, để không phải đóng khoản thuế khoán.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dịch tạm yên, du khách rục rịch trở lại vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, cùng với việc tiếp tục chính sách kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh, du khách đến vịnh Hạ Long đang dần tăng trở lại, dù còn thấp xa so với dịp cuối tháng 6, đầu tháng 7.2020.

Quảng Ninh: Ngang nhiên xả thải bùn đất xuống vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt 300 triệu đồng với thuyền viên tàu QN – 5154 về hành vi đổ thải trái phép.

Hàng loạt chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long tiếp tục xin dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình du lịch vẫn rất ảm đạm, hàng trăm chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long tiếp tục có công văn xin dừng hoạt động cho đến hết tháng 9, để không phải đóng khoản thuế khoán.