Ra thông báo nghỉ học tránh bão, giám đốc sở bị dân mạng “ném đá”

Theo Người lao động |

Dù được UBND tỉnh An Giang ủy quyền ký thông báo cho các trường học trong toàn tỉnh cho tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học tránh bão số 16 (Tembin) nhưng giám đốc sở GD-ĐT vẫn bị cư dân mạng “ném đá” vì cho rằng vượt quá thẩm quyền.

Tối 25.12, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa có thông báo khẩn gởi các trường học trong toàn tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên được nghỉ học 1 ngày (26.12) để tránh bão số 16 (bão Tembin) theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này. Trong số các đơn vị nhận thông báo có Trường Đại học An Giang.

Theo đó, trong thời gian nghỉ học, lãnh đạo các trường phải thường trực 24/24 để xử lý những vấn đề phát sinh, trực email và điện thoại để nhận chỉ đạo của các ngành, các cấp. Ngoài ra, lãnh đạo các trường phải chủ động yêu cầu cán bộ, viên chức, giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp giữ liên lạc với gia đình học sinh, sinh viên để thông báo hoặc tiếp nhận thông tin trong những tình huống phát sinh. 

Tuy nhiên, hiện có một số người đăng thông tin này trên mạng xã hội Facebook rồi cho rằng việc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đã vượt quá thẩm quyền khi gởi thông báo đến Trường Đại học An Giang thay vì phải do UBND tỉnh này thực hiện.

Về vấn đề này, bà Diễm cho biết đây chỉ là văn bản thông báo truyền tải ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh chứ không phải văn bản mang tính chỉ đạo từ sở đối với Trường Đại học An Giang. Hơn nữa, thông báo này cũng đã được UBND tỉnh An Giang ủy quyền cho sở thực hiện do thời gian quá gấp rút nên gây ra sự hiểu nhầm đối với một số người quan tâm.

Theo Người lao động
TIN LIÊN QUAN

“Dị thường” mùa bão 2017

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

“Dị thường” mùa bão 2017 - ý kiến của một số chuyên gia khí tượng thủy văn (KTTV) trước hiện tượng năm 2017 xuất hiện quá nhiều cơn bão và càng về cuối năm cường độ của các cơn bão càng mạnh, trong đó, cơn bão số 16 Tembin được đánh giá là cơn bão trái mùa rất “dị thường”, di chuyển nhanh, phức tạp, đầy nguy hiểm.

Bão số 16 đổ bộ vào vùng biển Cà Mau, mưa "trắng trời" Nam Bộ

Bích Hà |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hồi 19 giờ ngày 25.12, vị trí tâm bão số 16 ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

An Giang: Cho tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 26.12 để tránh bão

Lục Tùng |

Chiều tối 25.12, Giám đốc Sở GDĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm ký ban hành Công văn số 2115/SGDĐT-VP gửi đến trường ĐH, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Phòng GDĐT 11/11 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, khẩn cấp thông báo cho toàn thể giáo viên – học sinh, sinh viên được nghỉ học. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Dị thường” mùa bão 2017

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

“Dị thường” mùa bão 2017 - ý kiến của một số chuyên gia khí tượng thủy văn (KTTV) trước hiện tượng năm 2017 xuất hiện quá nhiều cơn bão và càng về cuối năm cường độ của các cơn bão càng mạnh, trong đó, cơn bão số 16 Tembin được đánh giá là cơn bão trái mùa rất “dị thường”, di chuyển nhanh, phức tạp, đầy nguy hiểm.

Bão số 16 đổ bộ vào vùng biển Cà Mau, mưa "trắng trời" Nam Bộ

Bích Hà |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hồi 19 giờ ngày 25.12, vị trí tâm bão số 16 ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

An Giang: Cho tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 26.12 để tránh bão

Lục Tùng |

Chiều tối 25.12, Giám đốc Sở GDĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm ký ban hành Công văn số 2115/SGDĐT-VP gửi đến trường ĐH, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Phòng GDĐT 11/11 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, khẩn cấp thông báo cho toàn thể giáo viên – học sinh, sinh viên được nghỉ học.