Ra suối kiểm tra máy phát điện, một người phụ nữ bị mất tích

Quách Du |

Thấy chị Hà đi ra suối kiểm tra, gia cố lại máy phát điện mini lâu không về, người thân đã đến vị trí trên để tìm kiếm, tuy nhiên, không thấy người, chỉ có đôi dép để lại trên bờ.

Ngày 22.8, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, từ trưa qua (21.8) đến hôm nay, trên địa bàn huyện tiếp tục xảy ra mưa lớn khiến nước sông, suối đang dâng cao, có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống.

 
Mưa lũ xảy ra tại huyện Mường Lát vào ngày 21.8. Ảnh: Người dân cung cấp

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá tại một số tuyến đường trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ ách tắc giao thông.

Theo ông Cường, vào chiều 21.8, trong khi trời đang mưa lớn, chị Phàng Thị Hà (SN 1980, trú tại bản Cá Dáng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đi ra suối kiểm tra, buộc lại máy điện mini của gia đình, tránh bị mưa lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, sau một thời gian không thấy chị Hà về, người thân đã ra suối tìm kiếm.

Tại đây, người thân không thấy chị Hà đâu, chỉ thấy đôi dép của chị để lại trên bờ suối. Hiện, sau 1 ngày, người nhà và chính quyền địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Trước đó, vào đầu tháng 8 vừa qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại huyện Mường Lát. Cụ thể, có 3 người chết, 38 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 100 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và vùi lấp. Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 200 tỉ đồng.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Công nhận liệt sĩ với Trưởng Công an xã hy sinh khi giúp dân chống mưa lũ

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, Thanh Hoá), về hành động dũng cảm, hy sinh khi đang giúp dân chống lũ.

Thanh Hoá: Nhiều trường học bị vùi lấp do đợt mưa lũ vừa qua

Quách Du |

Ngày 9.8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đợt mưa lũ vừa qua khiến ngành giáo dục tỉnh này thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trưởng công an xã hy sinh khi đi kiểm tra mưa lũ

Xuân Hùng |

Trong khi đi kiểm tra tình hình mưa lũ, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá đã hy sinh.

Mưa lũ đe dọa cư dân miền núi, vì sao vẫn loay hoay chưa di dời?

Long Nguyễn |

Hàng nghìn hộ dân thuộc 4 tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang đang nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở, lũ quét. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc tìm nơi định cư mới cho bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Công nhận liệt sĩ với Trưởng Công an xã hy sinh khi giúp dân chống mưa lũ

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, Thanh Hoá), về hành động dũng cảm, hy sinh khi đang giúp dân chống lũ.

Thanh Hoá: Nhiều trường học bị vùi lấp do đợt mưa lũ vừa qua

Quách Du |

Ngày 9.8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đợt mưa lũ vừa qua khiến ngành giáo dục tỉnh này thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trưởng công an xã hy sinh khi đi kiểm tra mưa lũ

Xuân Hùng |

Trong khi đi kiểm tra tình hình mưa lũ, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá đã hy sinh.

Mưa lũ đe dọa cư dân miền núi, vì sao vẫn loay hoay chưa di dời?

Long Nguyễn |

Hàng nghìn hộ dân thuộc 4 tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang đang nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở, lũ quét. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc tìm nơi định cư mới cho bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn.