Rà soát toàn bộ phi công nước ngoài tại Việt Nam

Đặng Tiến |

Ngày 27.6.2020, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có công văn số 6263/BGTVT-GT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát, đánh giá lại toàn bộ phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt, sau khi nhà chức trách Hàng không Pakistan phát hiện ra hơn 262 phi công của nước này dùng bằng lái máy bay giả.

Đình chỉ bay tạm thời 27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đây là quyết định mang tính tình huống, tạm thời, phục vụ cho công tác xác minh, phòng ngừa nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn (chưa có kết luận cuối cùng).

Hiện, Cục Hàng không Việt Nam đang tích cực làm việc với Nhà chức trách Hàng không Pakistan để xác nhận tính hợp pháp cũng như tính hợp chuẩn bằng lái của các phi công này. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tích cực, nghiêm túc phối hợp cùng các hãng hàng không Việt Nam để tổng rà soát và xác minh tính hợp pháp, hợp chuẩn bằng lái của tất cả phi công nước ngoài đang làm việc tại các hãng. Vì số lượng rất lớn, liên quan đến nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế nên Cục Hàng không sẽ hết sức nỗ lực để có báo cáo đúng thời hạn mà Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu rà soát, tạm dừng nhiệm vụ bay đối với các phi công quốc tịch Pakistan đang làm việc cho các hãng hàng không của Việt Nam để kiểm tra tính xác thực của bằng cấp, chứng chỉ; rà soát, xác minh tính xác thực đối với bằng cấp, chứng chỉ của tất cả các phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam và xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả mạo. Câu hỏi được đặt ra là hiện trong số 27 phi công người Pakistan đang bay cho hãng hàng không nào của Việt Nam và đã bay bao nhiêu giờ.

Trao đổi phóng viên Báo Lao động, đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khẳng định, Vietnam Airlines Group gồm các thành viên Vietnam Airline, Jetstar Pacific, Vasco không sử dụng phi công quốc tịch Pakistan hoặc có bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp. Đội bay của Vietnam Airlines và Vasco gồm có 850 phi công Việt Nam và 106 phi công nước ngoài.

Tỉ lệ phi công là người Việt chiếm tới gần 90% lực lượng người lái của hai hãng, tăng 50% so với một thập kỷ trước đây. Đội bay của Jetstar Pacific hiện có 60 phi công Việt Nam và 145 phi công nước ngoài. Đại diện của VNA Group cho biết, theo quy định về an toàn, an ninh hàng không các hãng đều không tuyển dụng phi công nước ngoài từ những quốc gia có uy tín không cao, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn bay hoặc thường xuyên xảy ra các sự cố uy hiếp hay làm mất an toàn khai thác.

Cùng đó, chiều 28.6, đại diện Bamboo Airways cũng phát đi thông cáo khẳng định, toàn bộ phi công trong biên chế của Bamboo Airways không mang quốc tịch Pakistan, không sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp.

Theo đại diện Bamboo Airways, phần lớn phi công quốc tịch nước ngoài của hãng đến từ Anh, Đức, Ý, Pháp, Mỹ, Brazil, Úc... Tính đến thời điểm hiện tại, đội phi công của Bamboo Airways đã thực hiện gần 40.000 chuyến bay với tỉ lệ đúng giờ xấp xỉ 95%, cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam và tỉ lệ an toàn đạt tuyệt đối 100%. Xác định phi công là lực lượng đóng vai trò quyết định trong khai thác, chịu trách nhiệm cuối cùng về bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong mỗi chuyến bay, ngay từ khi thành lập, hoạt động tuyển dụng, đào tạo, và huấn luyện phi công tại Bamboo Airways tuân thủ chặt chẽ các quy định về tiêu chuẩn tuyển dụng phi công của Bộ Giao thông Vận tải - Cục Hàng không Việt Nam, cũng như Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Trong công tác tuyển dụng, Bamboo Airways hợp tác, kết hợp với các đơn vị cung cấp nhân lực hàng không uy tín bậc nhất trong và ngoài nước, sàng lọc và tuyển chọn kỹ càng nguồn nhân lực đến từ các quốc gia có nền hàng không phát triển, giàu kinh nghiệm thực tiễn, sở hữu đầy đủ bằng cấp chất lượng, có lịch sử làm việc đảm bảo tuyệt đối không xảy ra các sự cố uy hiếp hoặc làm mất an toàn khai thác.

Tiếp đến, hãng luôn kết hợp với các đối tác đào tạo nhân lực hàng không hàng đầu. Ứng viên sau khi tốt nghiệp không chỉ có cơ hội làm việc trực tiếp tại Bamboo Airways, mà còn đủ điều kiện ứng tuyển vào vị trí phi công của tất cả các hãng hàng không nội địa và quốc tế.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Vietnam Airlines Group không sử dụng phi công Pakistan

Minh Hạnh |

Theo đại diện Vietnam Airlines Group (VNA) khẳng định sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số phi công người nước ngoài đang làm việc tại Vietnam Airlines, Jetstar Pacific (JPA) và VASCO, hiện tại toàn bộ phi công nước ngoài của các hãng không mang quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp.

Đình chỉ bay tạm thời 27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngay sau khi có thông tin chính thức từ Nhà chức trách Hàng không Pakistan, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động rà soát và đình chỉ tổng số 27 phi công có quốc tịch Pakistan đang làm việc tại các hãng hàng không Việt Nam.

250 phi công Pakistan dùng bằng lái máy bay giả: Yêu cầu kiểm tra toàn bộ phi công nước ngoài

Minh Hạnh |

Trước thông tin nhà chức trách Hàng không Pakistan phát hiện ra hơn 250 phi công của nước này dùng bằng lái máy bay giả, để đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản 6263/BTGTVT-VT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát, đánh giá lại toàn bộ phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt.

Phản ứng của hàng không Pakistan với số phi công nghi dùng bằng giả

Lê Thanh Hà |

Hãng hàng không quốc gia Pakistan (PIA) đã tuyên bố đình chỉ bay với ít nhất 150 phi công bị nghi ngờ dùng bằng giả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vietnam Airlines Group không sử dụng phi công Pakistan

Minh Hạnh |

Theo đại diện Vietnam Airlines Group (VNA) khẳng định sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số phi công người nước ngoài đang làm việc tại Vietnam Airlines, Jetstar Pacific (JPA) và VASCO, hiện tại toàn bộ phi công nước ngoài của các hãng không mang quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp.

Đình chỉ bay tạm thời 27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngay sau khi có thông tin chính thức từ Nhà chức trách Hàng không Pakistan, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động rà soát và đình chỉ tổng số 27 phi công có quốc tịch Pakistan đang làm việc tại các hãng hàng không Việt Nam.

250 phi công Pakistan dùng bằng lái máy bay giả: Yêu cầu kiểm tra toàn bộ phi công nước ngoài

Minh Hạnh |

Trước thông tin nhà chức trách Hàng không Pakistan phát hiện ra hơn 250 phi công của nước này dùng bằng lái máy bay giả, để đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản 6263/BTGTVT-VT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát, đánh giá lại toàn bộ phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt.

Phản ứng của hàng không Pakistan với số phi công nghi dùng bằng giả

Lê Thanh Hà |

Hãng hàng không quốc gia Pakistan (PIA) đã tuyên bố đình chỉ bay với ít nhất 150 phi công bị nghi ngờ dùng bằng giả.