Rà soát quy chế quản lý hàng từ thiện tại các cơ sở trợ giúp xã hội

AT |

Sau khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện ở cơ sở nhân đạo được đăng tải trên báo chí, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà từ thiện nhân đạo.


Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thời gian qua có một số hiện tượng cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội lợi dụng việc quản lý không chặt của đơn vị đã ăn chặn hàng từ thiện bằng cách tuồn hàng, quà từ thiện ra ngoài bán.

Những hành vi trục lợi đó đã vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy định của ngành, làm giảm lòng tin của xã hội. Cũng như gây dư luận không tốt đối với cơ sở bảo trợ xã hội.

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, TP trên cả nước chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội rà soát lại quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện, nhân đạo của cơ sở trợ giúp xã hội.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định nếu thấy cần thiết, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp với pháp luật về trợ giúp xã hội. Đặc biệt là tăng cường biện pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát nội bộ.

Cùng với đó là tập huấn, hướng dẫn đội ngũ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội về quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện, nhân đạo.

Liên quan đến sự việc này, cuối tháng 9.2019, báo chí đã phản ánh thông tin hai cán bộ, nhân viên đang công tác tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tuồn hàng của các tổ chức, cá nhân đến từ thiện dịp Tết Trung thu ra ngoài.

Sau khi kiểm tra, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội Đỗ Đức Hồng cho biết: Bà Đào Thị Phương, Nguyễn Thị Liên thuộc phòng Phục hồi chức năng đã mang một số hàng, quà gồm sữa, bim bim, bánh Trung thu, kẹo ra khỏi Trung tâm.

Ban Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội đã thành lập Hội đồng kỷ luật đối với các cá nhân liên quan. Theo đó bà Đào Thị Phương và Nguyễn Thị Liên đều bị kỷ luật cảnh cáo; ông Trịnh Văn Hựu – Tổ trưởng tổ bảo vệ đã trực ca để xảy ra các hành vi vi phạm bị khiển trách.

AT
TIN LIÊN QUAN

Cục Bảo trợ xã hội nói về vụ ăn chặn hàng từ thiện

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Sau khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện ở cơ sở nhân đạo được đăng tải trên báo chí, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ phải buộc thôi việc.

Làm rõ những kẻ tiếp tay ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông - TD |

Trước thông tin một số nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật có hành vi ăn chặn hàng từ thiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục chỉ đạo làm rõ những người tiếp tay, gây ra sự việc trên.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông |

Ngay sau khi biết thông tin phản ánh vụ việc xảy ra tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Cục Bảo trợ xã hội nói về vụ ăn chặn hàng từ thiện

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Sau khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện ở cơ sở nhân đạo được đăng tải trên báo chí, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ phải buộc thôi việc.

Làm rõ những kẻ tiếp tay ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông - TD |

Trước thông tin một số nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật có hành vi ăn chặn hàng từ thiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục chỉ đạo làm rõ những người tiếp tay, gây ra sự việc trên.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông |

Ngay sau khi biết thông tin phản ánh vụ việc xảy ra tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.