Rà soát, nắm chắc lịch sử hoạt động, cư trú của người nước ngoài tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó trưởng phòng Tham mưu - Công an thành phố Hà Nội cho biết, để phòng dịch COVID-19, Hà Nội đang thực hiện việc rà soát, nắm chắc lịch sử hoạt động, đi lại, cư trú của công dân các nước trên địa bàn đã từng ở, đi qua các tỉnh, thành phố của họ hiện đang là nơi có nhiều ca mắc dịch COVID-19.

PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với thượng tá Phạm Tùng Vân về công tác phòng chống dịch bệnh của Công an TP. Hà Nội.

Thưa ông, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công an TP.Hà Nội đã tiến các biện pháp quản lý nơi cư trú và công tác quản lý xuất nhập cảnh như thế nào?

- Hiện nay, cơ quan công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và của thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, công an cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài; rà soát người nước ngoài thuộc công dân các nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Công (Trung Quốc), Thái Lan, Iran đang cư trú, lưu trú trên địa bàn.

Rà soát, nắm chắc lịch sử hoạt động, đi lại, cư trú của công dân các nước trên địa bàn mà đã từng ở, đi qua các tỉnh, thành phố của họ hiện đang là nơi có nhiều ca mắc dịch COVID-19, nhiều người mắc bệnh như: Deagy, Gyeongsang của Hàn Quốc; Tokyo và Yokohama của Nhật Bản; Vùng Lombardy, Veneto của Ý; thành phố Qom của Iran…; rà soát những người Việt Nam về từ các thành phố, quốc gia trên về nước. Thông báo, trao đổi với ngành y tế để nắm tình hình diễn biến sức khỏe, phục vụ công tác phòng ngừa dịch.

Các lực lượng Công an thành phố, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở, công an thường xuyên tiếp xúc với nhân dân đã triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động phát hiện nắm thông tin những người đi về từ vùng có dịch, phát hiện công dân nghi vấn có biểu hiện mắc virus, thông báo, phối hợp với ngành y tế để kiểm tra, cách ly, điều trị, không để lây lan trong cộng đồng; triển khai công tác bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh.

Công an thành phố cũng vận động, tuyên truyền, đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tạm thời ngừng hoạt động để chống dịch bệnh.

Vậy, khi phát hiện ra trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc mắc bệnh, phương án cách ly của công an thành phố được tổ chức như thế nào?

- Về việc này, Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện Công an thành phố thành lập Đội cơ động thường trực phòng, chống dịch với nhiệm vụ chủ động phối hợp với ngành y tế trong phòng chống dịch;

Bệnh viện Công an thành phố (số 9 Văn Phú, Hà Đông - Khu cách ly của thành phố) đã triển khai 44 phòng cách ly tương 88 giường, tại 1 tòa nhà của Trung tâm huấn luyện Công an thành phố (số 9 Văn Phú - Hà Đông) để thu dung bệnh nhân; trang cấp đủ trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết; phục vụ ăn 3 bữa/ngày và đồ dùng tư trang cá nhân sẵn sàng phục vụ người bị cách ly; triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ khu vực cách ly.

Ngoài ra, Công an thành phố còn triển khai các biện pháp phòng ngừa, các biện pháp theo quy trình khi phát hiện cán bộ chiến sĩ công an thành phố bị mắc bệnh như: Phun thuốc khử khuẩn tại khu vực trụ sở nơi phát hiện cán bộ chiến sĩ mắc bệnh; Rà soát, lập danh sách những cán bộ chiên sĩ và người thân đã từng tiếp xúc với cán bộ chiến sĩ mắc bệnh; theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khỏe trong vòng 14 ngày; chuyển ngay đến bệnh viện theo phân cấp của Bộ Y tế để thực hiện biện pháp cách ly, xét nghiệm, điều trị trrong trường hợp nghi ngờ có nguy cơ cao bị nhiễm virus COVID-19.

Thưa ông, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn như tung tin đồn, cơ sở kinh doanh đầu cơ, “găm hàng” thiết bị, vật tư y tế. Việc này được xử lý như thế nào?

- Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp như Nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, kích động, tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Từ tháng 2 tới nay, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý 18 trường hợp về hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Công an thành phố cũng chủ động phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt tạo sự khan hiếm giả các mặt hàng y tế, buôn lậu, buôn bán các sản phẩm giả liên quan đến phòng chống dịch bệnh, nhất là khẩu trang y tế.

Hiện Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý 119 trường hợp vi phạm, nhiều vụ việc thu giữ số lượng lớn khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

-Xin cảm ơn ông!

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN)
TIN LIÊN QUAN

Toạ đàm trực tuyến: Chiến sĩ áo trắng nỗ lực chống dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trong cuộc chiến với dịch bệnh, đội ngũ thầy thuốc đã phải đối mặt với không ít khó khăn, vất vả, nguy hiểm, đã có không ít những tấm gương sáng. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 26.2, Báo Lao Động tổ chức buổi tọa đàm truyền hình trực tuyến với chủ đề: “Chiến sĩ áo trắng nỗ lực chống dịch COVID - 19”.

Chiến sĩ áo trắng nỗ lực chống dịch COVID-19

LH |

Dịch viêm phổi cấp do COVID-19 đã xảy ra hơn 2 tháng qua và chưa có dấu hiệu chững lại. Số ca mắc và tử vong không chỉ ở Trung Quốc mà mở rộng ra nhiều quốc gia.

Bộ Y tế họp 700 điểm cầu, yêu cầu không chủ quan trong chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia, chúng ta không chủ quan, lơ là, phải coi phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, không để ai nhiễm bệnh mà không được biết tới.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Toạ đàm trực tuyến: Chiến sĩ áo trắng nỗ lực chống dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trong cuộc chiến với dịch bệnh, đội ngũ thầy thuốc đã phải đối mặt với không ít khó khăn, vất vả, nguy hiểm, đã có không ít những tấm gương sáng. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 26.2, Báo Lao Động tổ chức buổi tọa đàm truyền hình trực tuyến với chủ đề: “Chiến sĩ áo trắng nỗ lực chống dịch COVID - 19”.

Chiến sĩ áo trắng nỗ lực chống dịch COVID-19

LH |

Dịch viêm phổi cấp do COVID-19 đã xảy ra hơn 2 tháng qua và chưa có dấu hiệu chững lại. Số ca mắc và tử vong không chỉ ở Trung Quốc mà mở rộng ra nhiều quốc gia.

Bộ Y tế họp 700 điểm cầu, yêu cầu không chủ quan trong chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia, chúng ta không chủ quan, lơ là, phải coi phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, không để ai nhiễm bệnh mà không được biết tới.