Ra mắt nền tảng ứng dụng cho báo chí - Appnews Việt Nam

BÍCH HÀ |

Mong muốn cung cấp cho các cơ quan báo chí một nền tảng ứng dụng và hệ sinh thái chung để giảm chi phí kỹ thuật, vận hành và kinh doanh, tăng doanh thu, ngày 26.12, Bộ Thông tin Truyền thông và Công ty Yeah1 đã ra mắt “Nền tảng ứng dụng cho báo – Appnews Việt Nam”.

Theo ông Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), việc xây dựng một nền tảng ứng dụng cho các cơ quan báo chí trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những thách thức về việc suy giảm nguồn thu, thị phần quảng cáo… là cần thiết. Báo chí cần đồng lòng, cải tiến công nghệ để giành thế chủ động trên mặt trận thông tin. Ứng dụng Appnews ra đời sẽ hỗ trợ cho các cơ quan báo chí giải quyết bài toán về nguồn thu, tăng lượng bạn đọc cho các cơ quan báo chí, đóng góp tích cực cho quá trình chuyển đổi số.

Giới thiệu về ứng dụng Appnews Việt Nam, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 – cho biết, Appnews là nền tảng tạo ứng dụng dành riêng cho các cơ quan báo và tạp chí điện tử, được Yeah1 xây dựng và phát triển theo chủ trương của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp cho các cơ quan báo chí những ứng dụng công nghệ mới hiện đại, góp phần thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Nhấn nút ra mắt ứng dụng Appnews.
Nhấn nút ra mắt ứng dụng Appnews.

Appnews Việt Nam có thể cung cấp các giải pháp theo nhu cầu của các cơ quan báo chí với nhiều công cụ được tích hợp sẵn như quản trị người dùng, quảng cáo, hệ thống CMS tự động tối ưu, ngân hàng giao diện.

Theo đó, người đọc chỉ cần tải ứng dụng của một báo đã tham gia hệ sinh thái trên Appnews là có thể xem tin tức của tất cả các báo trên hệ thống. Với cách này, các cơ quan báo chí có thể tiếp cận và tương tác với lượng người đọc chung của nhau, từ đó cùng khai thác quảng cáo, tăng doanh số trên nền tảng điện thoại. Hệ sinh thái được xây dựng sẵn cũng giúp các báo giảm được chi phí kỹ thuật, vận hành, kinh doanh.

Nền tảng này cũng được cập nhật thêm các tính năng mới như việc tích hợp cơ chế trí tuệ nhân tạo (AI) tự động đưa tin cho người dùng phù hợp, chuyển đổi văn bản thành giọng nói (text to speech), thông báo, đọc báo ngay cả khi không có mạng Internet cùng nhiều tính năng khác để cơ quan báo chí vận hành theo mô hình hiện đại.

Theo đại diện Yeah1, hiện Appnews đang được 60 cơ quan báo và tạp chí trong cả nước sử dụng nền tảng ứng dụng này.

BÍCH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng

Nam Dương |

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh như trên tại Hội nghị “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 13.12.

Ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu tạo đột phá trong ngành Giáo dục

TUỆ NHI |

Ngành Giáo dục xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo nên những đột phá quan trọng trong triển khai đổi mới căn bản toàn diện và xem ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm trọng tâm của ngành.

Lao Động Online áp dụng trí tuệ nhân tạo AI

Đặng Chung |

Tính năng đọc báo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ra mắt trên Báo Lao Động điện tử vào ngày 17.5.2019. Bạn đọc sẽ có thêm trải nghiệm nghe đọc báo thay vì đọc bằng mắt. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng

Nam Dương |

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh như trên tại Hội nghị “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 13.12.

Ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu tạo đột phá trong ngành Giáo dục

TUỆ NHI |

Ngành Giáo dục xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo nên những đột phá quan trọng trong triển khai đổi mới căn bản toàn diện và xem ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm trọng tâm của ngành.

Lao Động Online áp dụng trí tuệ nhân tạo AI

Đặng Chung |

Tính năng đọc báo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ra mắt trên Báo Lao Động điện tử vào ngày 17.5.2019. Bạn đọc sẽ có thêm trải nghiệm nghe đọc báo thay vì đọc bằng mắt.