Ra đường không khẩu trang, người phụ nữ ở TPHCM bị phạt 2,6 triệu đồng

Anh Tú |

Người phụ nữ không mang khẩu trang, nón bảo hiểm chở theo bé gái đang lưu thông từ quận 4 sang quận 1, TPHCM, thì bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản, xử phạt hành chính 2,6 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang, không xuất trình được giấy CMND/CCCD, giấy tờ xe, bằng lái xe.

Ngày 10.8, trao đổi với báo chí bà Nguyễn Võ Uyên Linh - Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (TP.HCM) xác nhận sự việc trên và cho biết ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị N.T.N. (35 tuổi, tạm trú quận 4) về các hành vi: không đeo khẩu trang, không xuất trình được giấy CMND/CCCD, giấy tờ xe, bằng lái xe với tổng mức phạt là 2,6 triệu đồng.

Theo đó, khoảng gần 18h ngày 9.8, tổ công tác phòng chống dịch quận 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh thì phát hiện chị N. chạy xe máy từ quận 4 sang quận 1 không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Phía sau người này còn chở theo bé gái

Đội CSGT-TT quận 1 đã yêu cầu dừng xe và ra thông báo các lỗi vi phạm đến chị N. gồm không đeo khẩu trang khi ra đường, ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Tuy nhiên chị N. liên tục quát to tiếng cãi lại.

Ngay sau đó, công an phường đã mời chị N. về phường để tiếp tục làm việc và lập biên bản.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch phường xử phạt Bí thư phường 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

Ông Nguyễn Bách Lợi - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai (Hà Nội) đã bị Chủ tịch UBND phường Tân Mai ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng vì ra đường không đeo khẩu trang.

Hôm nay, Hà Nội xử phạt vi phạm giãn cách phòng chống dịch hơn 1,2 tỉ đồng

Nguyễn Hà |

Lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ xử phạt 804 trường hợp vi phạm phòng chống dịch trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 để đăng Zalo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Xử phạt cô gái khoe có tấm thẻ đỏ "đi vòng quanh Hà Nội"

Việt Dũng |

Cô gái 19 tuổi mượn tấm thẻ đỏ rồi quay video, chèn nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt" đăng lên mạng xã hội đã bị xử phạt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ tịch phường xử phạt Bí thư phường 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

Ông Nguyễn Bách Lợi - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai (Hà Nội) đã bị Chủ tịch UBND phường Tân Mai ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng vì ra đường không đeo khẩu trang.

Hôm nay, Hà Nội xử phạt vi phạm giãn cách phòng chống dịch hơn 1,2 tỉ đồng

Nguyễn Hà |

Lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ xử phạt 804 trường hợp vi phạm phòng chống dịch trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 để đăng Zalo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Xử phạt cô gái khoe có tấm thẻ đỏ "đi vòng quanh Hà Nội"

Việt Dũng |

Cô gái 19 tuổi mượn tấm thẻ đỏ rồi quay video, chèn nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt" đăng lên mạng xã hội đã bị xử phạt.