Càng giáp tết tình trạng cướp giật càng tăng
Trong thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật đường phố, tình hình cướp giật dự báo sẽ gia tăng hơn từ nay đến tết Nguyên đán. Điển hình cho tình trạng cướp giật này, là vụ cướp xảy ra trưa 10.12 vừa qua trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn).
Thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, sau khi giật đồ của nạn nhân đã điều khiển xe máy không biển kiểm soát chạy tốc độ cao nhằm tẩu thoát. Khi đến trước số nhà 85, đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh thì tông vào xe máy khác của một người đi đường.
Cú va chạm khiến người đàn ông trên (cũng là đối tượng nghi cướp giật) ngã đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ. Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, trước khi xảy ra tai nạn, người đàn ông này đã giật dây chuyền của một phụ nữ rồi bỏ chạy. Đại diện Công an xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn) cũng xác nhận, người đàn ông chạy xe máy tử vong đã giật tài sản của một phụ nữ trước khi gây tai nạn.
Theo thông kê của cơ quan chức năng, chỉ trong tháng 11.2019, số vụ cướp giật đã tăng nhanh hơn so với 3 tháng trước. Từ đầu năm đến nay, công an TP.HCM đã điều tra khám phá hơn 3.000 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, triệt phá hơn 650 băng, nhóm tội phạm hình sự và bắt giữ gần 1200 người.
Mở đợt cao điểm trấn áp cướp giật
Sáng 12.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, từ nay đến tết Nguyên đán, Công an thành phố sẽ tung lực lượng mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Trong đó, truy bắt tội phạm cướp giật đường phố và trộm cắp vẫn là ưu tiên hàng đầu của lực lượng công an.
Theo Đại tá Quang, tội phạm cướp giật là loại tội phạm cần phải tập trung đấu tranh vì gây nhiều bức xúc, bất an trong nhân dân. Việc đấu tranh với nhóm tội phạm này, không chỉ tập trung vào dịp Tết, mà còn được bố trí lực lượng triển khai trong cả năm tới, nhằm kéo giảm loại tội phạm này để người dân được an tâm.
Để trấn áp loại tội phạm này, Công an TP HCM áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vừa bí mật vừa công khai trong việc quản lý giám sát các đối tượng. Đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra 24/24 và phát huy lực lượng 363. Là lực lượng 363 hoạt động trên nhiều tuyến đường đã phát huy hiệu quả trong việc phòng chống các loại tội phạm cướp giật.
Thận trọng khi ra đường dip cuối năm
Gần 25 năm có mặt trên khắp các tuyến đường của TP HCM để bắt cướp, "hiệp sỹ" Trần Văn Hoàng (ngụ quận Tân Bình) đã có đúc kết được nhiều kinh nghiệm về tình trạng cướp giật cuối năm.
Theo hiệp sỹ Hoàng, đến hẹn lại lên cứ vào dịp cuối năm là tình hình cướp giật đường phố luôn tăng cao bất thường so với các thời điểm khác trong năm. Điều này, cũng có nghĩa anh em trong nhóm phòng chống tội phạm cũng tăng cường tuần tra để "chạy đua" cho kịp với bọn cướp.
"Vào dịp cuối năm từ nay cho đến tết âm lịch, lượng người ra đường mua sắm hoặc tham gia vui chơi trong dịp giáng sinh, tết dương lịch, tết âm lịch,...tăng cao. Đi kèm với đó là những tài sản có giá trị như túi xách, tiền bạc, trang sức,… cũng được đưa ra đường nhiều hơn. Các đối tượng cướp giật nắm rõ quy luật này nên tăng cường săn mồi." - anh Hoàng nói.
"Hiệp sỹ" Hoàng cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm, là các đối tượng cướp giật dịp này tăng cao về số lượng để nhằm mục đích kiếm tiền tiêu tết.
"Các đối tượng trộm cướp chuyên nghiệp sẽ hoạt động hết công sức nhằm kiếm tiền mua sắm và chi tiêu dịp tết. Bên cạnh đó, một lực lượng trộm cướp không chuyên, chủ yếu là thanh niên lười biếng lao động, ăn chơi, hút chích,.... cũng sẽ tham gia đi cướp giật dịp này để kiếm tiền sài tết." - hiệp sỹ Hoàng nói.
Từ kinh nghiệm thực tế đấy, hiệp sỹ Trần Văn Hoàng đưa ra lời khuyên, người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác cao độ khi ra đường dịp cuối năm. Theo đó, không nên mang túi xách trên người, đeo trang sức giá trị và các tài sản khác khi ra đường.